Phụ nữ Nam Định trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

07:10, 19/10/2013

Chị Dương Thị Liên, chủ cơ sở đúc đồng Đoàn Liên ở Thị trấn Lâm (Ý Yên) sinh ra trong gia đình có 3 đời làm nghề đúc đồng truyền thống. Lấy chồng, chị mang theo nghề truyền thống của cha ông cùng chồng lập nghiệp. Ban đầu vốn ít, vợ chồng chị chỉ sản xuất hàng dân dụng như xoong, nồi, mâm nhôm, sau tích luỹ được chút vốn chị chuyển sang đúc các sản phẩm đồng truyền thống. Từ những sản phẩm nhỏ, đơn giản, năm 2007 sau khi mua được 2.000m2 đất, chị Liên thành lập cơ sở đúc đồng Đoàn Liên. Cơ sở đúc đồng của chị ngày càng đúc nhiều sản phẩm đa dạng, tinh xảo như đỉnh trà, ly hương, chuông, đồ thờ, đặc biệt là các sản phẩm tượng đồng: Tượng Bác Hồ, Trần Hưng Đạo, tượng Phật… Trung bình mỗi tháng cơ sở sản xuất hàng trăm sản phẩm, doanh thu 5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 lao động với mức thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng, những thợ có tay nghề cao thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, cơ sở đúc đồng của chị còn tạo cơ hội cho nhiều thanh niên trên địa bàn cùng phát triển nghề. Nhiều công nhân lành nghề làm việc trong cơ sở của chị như các anh Vũ Minh Quân, Nguyễn Hữu Quân, Phạm Quang Cường, Trần Văn Phú, Vũ Văn Hiên được chị truyền dạy nghề đã tự mở xưởng riêng, góp phần nhân rộng nghề truyền thống của quê hương.

Chị Dương Thị Liên, chủ cơ sở đúc đồng Đoàn Liên, Thị trấn Lâm, Ý Yên (người đứng bên phải) kiểm tra sản phẩm.
Chị Dương Thị Liên, chủ cơ sở đúc đồng Đoàn Liên, Thị trấn Lâm, Ý Yên (người đứng bên phải) kiểm tra sản phẩm.

Chị Đặng Thị Loan, sinh năm 1947, Giám đốc Cty CP May Khánh Loan, xã Trực Phú (Trực Ninh), sinh ra ở địa phương thuần nông, ngoài thời vụ gieo cấy lúa, chị em không có ngành nghề phụ, nhiều chị phải đi làm xa nhà. Năm 2003, chị đã vận động chị em có máy may trong xã, tập trung thành lập tổ hợp để làm hàng gia công. Việc làm hàng gia công ngày càng có hiệu quả, thu nhập cao đảm bảo cuộc sống, nhiều chị em trong xã đã tham gia. Năm 2005, chị Loan đã huy động chị em góp vốn thành lập Cty CP May Khánh Loan. Chị đã đầu tư mua thiết bị máy móc, xây dựng nhà xưởng tổ chức dạy nghề cắt may và sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Để sản phẩm làm ra phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, chị đã dành nhiều thời gian đi tìm hiểu thị trường, sang một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc để tìm hiểu cách thức làm ăn, giá cả, mẫu mã sản phẩm. Ngoài ra, chị thường xuyên lên mạng internet cập nhật thông tin, nắm tình hình, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhờ sự năng động, sáng tạo của chị, sản phẩm của Cty CP May Khánh Loan làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Hiện nay, sản phẩm của Cty vẫn đứng vững trên thị trường với mức tăng trưởng hằng năm từ 15-20%, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức lương bình quân trên 3,5 triệu đồng/người/tháng. Chị luôn quan tâm đến đời sống của chị em. Hai năm qua chị đã cùng Hội Phụ nữ xã xây dựng 3 Nhà Tình nghĩa cho chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 25 CLB “Nữ doanh nhân” thu hút 850 nữ chủ doanh nghiệp tham gia sinh hoạt. Tiêu biểu như chị Mai Thị Nhung, Phó Giám đốc Cty TNHH Cơ khí Đình Mộc, xã Xuân Kiên (Xuân Trường). Bản thân chị từng bị tai nạn lao động, nhưng chị luôn nỗ lực tham gia quản lý, điều hành duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty, tạo việc làm cho 160 lao động (trong đó lao động nữ chiếm 40%). Doanh thu hằng năm của Cty đạt 40 tỷ đồng, đảm bảo bình quân thu nhập cho công nhân đạt 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, chị luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị trong xã… Chị Lưu Thị Dung, Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân Hải Hậu, Giám đốc Cty TNHH Trường Huy, chuyên sản xuất, chế biến thịt lợn sữa đông lạnh xuất khẩu, tạo việc làm cho trên 100 lao động. Chị Trần Thị Thanh Thúy, xóm 1, Tân An, Lộc Hòa (TP Nam Định), Phó Giám đốc Cty TNHH Sản xuất và thương mại Phương Hoàng Hải, chuyên sản xuất, kinh doanh chăn, ga, gối, đệm; chị Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc Cty TNHH Mai Thanh, xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng) chuyên sản xuất ống nhựa… Cùng với sự nỗ lực vươn lên của chị em, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đồng hành cùng các chị trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đối với phụ nữ nghèo, hằng năm, các cấp Hội đã tiến hành khảo sát, phân công chi hội lập kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện cho vay vốn, mở các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, giúp nhau con giống, ngày công, hỗ trợ xây sửa nhà mái ấm tình thương… Trong năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh đã vận động được trên 7 tỷ đồng, trong đó các cấp Hội vận động được 3,4 tỷ đồng, xây mới 121 Mái ấm tình thương, sửa chữa 9 nhà và trao 622 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, học giỏi. Các cấp Hội Phụ nữ cũng đứng ra tín chấp từ các tổ chức ngân hàng hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ. Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đang quản lý và điều hành nguồn tín dụng 1.183 tỷ đồng hỗ trợ 99.550 hộ gia đình vay vốn, trong đó 40.400 hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ thiết thực của Hội Phụ nữ, trung bình mỗi năm có gần 1.800 hộ thoát nghèo, trong đó trên 80% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Tiêu biểu như chị Đỗ Thị Hương, xã Xuân Vinh (Xuân Trường) với mô hình phát triển kinh tế trang trại, vườn cây, ao cá, thu nhập đạt 150 triệu đồng/năm. Ngoài ra, từ năm 2007 đến nay, chị còn quản lý, điều hành hoạt động tổ dạy nghề đan hàng thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm cho 100 lao động địa phương. Chị Trần Thị Mỳ, hội viên chi hội 24 xã Giao Thiện (Giao Thủy), trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo, được Hội giúp đỡ giống, vốn, kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, chị đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện tại thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của gia đình chị đạt 40-50 triệu đồng/năm. Chị Phạm Thu Hoàn, ở Thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Năm 2012, gia đình chị nhận 2.000m2 ruộng để trồng lúa chất lượng cao, nhận 1.000m2 ruộng cói, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 6.000m2, tổng thu nhập đạt 250 triệu đồng/năm…

Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã thu hút hàng nghìn phụ nữ trong tỉnh tham gia. Gần 1.000 thành viên của các CLB nữ doanh nhân trong tỉnh là minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên của chị em, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện đại, “năng động, sáng tạo, tài năng, anh hùng”./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com