Hội Chữ thập đỏ Hải Hậu góp phần thực hiện an sinh xã hội

08:10, 15/10/2013

Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Hải Hậu đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các đợt cứu trợ xã hội, hỗ trợ kịp thời những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Gia đình bà Trần Thị Tơ ở xóm 4, xã Hải Phong được Hội CTĐ huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại ngôi nhà đã bị xuống cấp.
Gia đình bà Trần Thị Tơ ở xóm 4, xã Hải Phong được Hội CTĐ huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa lại ngôi nhà đã bị xuống cấp.

Đến thăm gia đình bà Trần Thị Tơ, ở xóm 4 xã Hải Phong, một trong những hộ gia đình vừa được Hội CTĐ của huyện hỗ trợ sửa chữa lại nhà ở, chúng tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của người nữ chiến sĩ Trường Sơn năm xưa. Bà Trần Thị Tơ, nguyên là chiến sĩ của Trung đoàn 934, Đoàn 559, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị những năm 1973-1976. Trong thời gian chiến đấu tại chiến trường ác liệt ấy, bà đã bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, bà lập gia đình. Kinh tế của gia đình bà chủ yếu trông vào 4 sào ruộng lại phải chăm sóc người chồng tàn tật, bị câm, điếc bẩm sinh nên rất khó khăn. Ngôi nhà rộng chưa đầy 30m2 qua năm tháng mưa, nắng đã bị xuống cấp nhưng ông bà không có khả năng sửa chữa. Cuối năm 2012, Hội CTĐ huyện đã hỗ trợ bà 20 triệu đồng sửa chữa lại ngôi nhà, giúp bà yên tâm mỗi khi mưa, nắng. Cùng chung niềm vui với bà Tơ, chị Vũ Thị Quyên, sinh năm 1988, ở xóm 1 xã Hải Lộc là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin, bị bệnh tâm thần, không có nhà ở. Đầu năm 2013, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với Hội CTĐ xã Hải Lộc xây cho chị ngôi nhà tình nghĩa với diện tích sử dụng trên 30m2, tổng giá trị trên 40 triệu đồng, trong đó Hội CTĐ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình, họ hàng, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương giúp đỡ... Trong 5 năm qua, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Hội CTĐ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 69 ngôi nhà CTĐ tặng hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 793 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã phối hợp với các tổ chức liên quan rà soát các đối tượng cần được trợ giúp thường xuyên để giúp các đối tượng khó khăn, dễ bị tổn thương trong cộng đồng vươn lên ổn định cuộc sống. Từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã trợ giúp 1.314 đối tượng được nhận trợ cấp thường xuyên với tổng số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện đã thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”… giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vượt qua những mặc cảm, thiệt thòi trong cuộc sống. Trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, các cấp Hội CTĐ trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 5.121 lượt người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà và cứu trợ đột xuất cho 463 lượt đối tượng với tổng giá trị gần 147 triệu đồng... Từ đầu năm đến nay, Hội CTĐ huyện đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.407 lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, trị giá gần 240 triệu đồng, trong đó có 70 bệnh nhân được thay thủy tinh thể miễn phí trị giá 56 triệu đồng, 3 bệnh nhân được đi khám và mổ tim miễn phí, giới thiệu 7 người khuyết tật được lắp tay giả miễn phí… Bên cạnh đó, công tác vận động hiến máu nhân đạo cũng được Hội CTĐ huyện quan tâm tuyên truyền, coi đây là hoạt động thường xuyên, khơi dậy phong trào nhân đạo trong toàn dân về nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đến nay, qua 3 năm triển khai, phong trào đã có bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong năm 2013, toàn huyện đã có trên 1.500 người tự nguyện tham gia hiến máu và đã thu được 564 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu giao 164 đơn vị máu). Cùng với những hoạt động nhân đạo, tình nghĩa, các cấp Hội CTĐ trong huyện còn tích cực vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS; tư vấn sức khỏe, sử dụng tủ thuốc gia đình, hướng dẫn cách trồng và sử dụng cây thuốc nam để chữa một số bệnh thông thường; tập huấn 5 kỹ thuật sơ, cấp cứu cho cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên tình nguyện, tình nguyện viên CTĐ và nhân dân tại các xã, thị trấn trong huyện…

Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác của các cấp Hội CTĐ huyện Hải Hậu trong thời gian qua đã góp phần giúp những người nghèo, người gặp rủi ro, bất hạnh giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thời gian tới, Hội CTĐ huyện Hải Hậu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác cứu trợ xã hội theo phương châm kịp thời, đúng đối tượng; coi trọng việc cứu trợ tại chỗ, giúp vốn cho người nghèo, các nạn nhân phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống./.

Bài và ảnh: Văn Thứ
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com