Phường Trần Tế Xương đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn ma túy

08:09, 28/09/2013

Phường Trần Tế Xương (TP Nam Định), có dân số đông với 13.300 khẩu. Đa số người dân trong phường là công nhân lao động, buôn bán nhỏ nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Trên địa bàn phường có tuyến đê sông Đào và khu vực "đầu mom" ít người qua lại nên các đối tượng hình sự, ma túy lợi dụng hoạt động, hình thành các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong nhân dân. Trước tình hình đó, Đảng uỷ, UBND phường đã thường xuyên chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Công an phường Trần Tế Xương thường xuyên phối hợp với Ban bảo vệ dân phố tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Công an phường Trần Tế Xương thường xuyên phối hợp với Ban bảo vệ dân phố tuần tra, giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Hằng năm, Đảng ủy phường đều ra nghị quyết chuyên đề về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy; UBND phường xây dựng kế hoạch phòng chống ma tuý; trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại, hậu quả của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình, trật tự xã hội; thông tin những thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm ma túy và những biểu hiện của đối tượng nghiện ma túy thông qua các buổi họp của các ngành, đoàn thể, họp tổ dân phố; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động của Công an phường… Qua công tác tuyên truyền, đã nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của cán bộ và nhân dân trong phường. Các hộ dân tăng cường quản lý, giáo dục con em không liên quan đến tệ nạn ma túy. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phường tập trung đẩy mạnh với các mô hình: “liên gia tự quản”, phong trào “ba an toàn” về ANTT, phong trào “3 giỏi, 2 vững mạnh”, vận động nhân dân thực hiện xây dựng tổ dân phố không có tệ nạn ma túy và xây dựng phường lành mạnh không có ma túy. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hằng năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Ban bảo vệ dân phố của phường gồm 29 thành viên thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an phường tuần tra, chốt gác vào các giờ cao điểm, các tuyến, địa bàn trọng điểm như tuyến đê sông Đào, khu vực "đầu mom" nhằm ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn sử dụng ma túy. Công an phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các trường hợp thanh, thiếu niên hư, phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở tổ dân phố tuyên truyền, giáo dục cảm hóa đối tượng; thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ma túy, Công an phường tập trung tấn công, triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2012, Công an phường đã bắt, đề nghị truy tố 8 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 15 vụ (15 đối tượng) sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2013 đến nay, Công an phường đã bắt 6 vụ (6 đối tượng) tàng trữ trái phép chất ma túy; xử lý hành chính 7 vụ (7 đối tượng) sử dụng ma túy. Ngày 1-6-2013, Công an phường đã bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Minh (SN 1970), trú ở 13/116 đường 19-5, phường Trần Tế Xương đang bán ma túy cho đối tượng Trương Xuân Hiến (SN 1974), trú ở 1/110, đường Phù Long, phường Trần Tế Xương, thu 6 gói nhỏ hê-rô-in, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và gần 500 nghìn đồng tiền mặt. Qua đấu tranh trấn áp, đến nay, đối tượng tội phạm ma túy trên địa bàn phường đã từng bước bị ngăn chặn. Hiện nay, trên địa bàn còn 17 đối tượng mua, bán ma túy, giảm 15 đối tượng so với 5 năm trước. Các tụ điểm công khai mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy trước đây đã bị triệt xóa. Bên cạnh việc đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý, phường Trần Tế Xương còn tích cực vận động người nghiện tự nguyện đăng ký và thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc. Mỗi năm, công an và các đoàn thể đã vận động, hỗ trợ 3-5 người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, trong đó, nhiều đối tượng đã cai nghiện thành công, hòa nhập với cộng đồng. Đến nay, số người nghiện ma túy trên địa bàn phường đã giảm từ hơn 50 đối tượng trước đây, xuống còn 35 người có hồ sơ quản lý, đồng thời ngăn chặn đối tượng nghiện phát sinh mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, phường Trần Tế Xương đã từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com