Đổi thay ở một vùng quê cách mạng

08:09, 02/09/2013

Về xã Xuân Hồng (Xuân Trường) vào những ngày thu Tháng Tám lịch sử, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Đi một vòng quanh xã, dừng chân ở những “địa danh” đã đi sâu vào lịch sử của quê hương như: làng Hành Thiện, làng Ngọc Tiên, làng Dũng Trí, làng Lục Thủy… ghi dấu những năm tháng đấu tranh anh dũng “bám đất, giữ làng” của nhân dân xã Xuân Hồng nói riêng và của huyện Xuân Trường nói chung.  

Làng quê Xuân Hồng (Xuân Trường) hôm nay.
Làng quê Xuân Hồng (Xuân Trường) hôm nay.

Quê hương Xuân Hồng đã sinh ra nhiều nhà yêu nước, chiến sĩ cộng sản kiên trung như: Nguyễn Thế Rục, Đặng Xuân Thiều, đặc biệt là Cố Tổng Bí thư Trường Chinh... Trước Cách mạng Tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nơi đây đã trở thành căn cứ địa cách mạng, nhân dân Xuân Hồng đã đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân Xuân Hồng sát cánh cùng các lực lượng dũng cảm chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại leo thang của giặc Mỹ, bảo vệ quê hương và động viên hàng nghìn cán bộ, đảng viên, thanh niên tham gia bộ đội, thanh niên xung phong chiến đấu trên các chiến trường. Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và ác liệt, xã Xuân Hồng có 270 liệt sĩ, 115 thương binh. Đảng bộ, quân và dân xã đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên vượt mọi khó khăn, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Vũ Thịnh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy nội lực của địa phương, chú trọng phát triển kinh tế toàn diện và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất, thu nhập và đời sống nhân dân. Xã đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh, trong đó ưu tiên nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư nâng cấp hệ thống công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật, xã hội điện, đường, trường, trạm phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Với lợi thế của vùng đất bãi màu mỡ được phù sa của hai con sông lớn là sông Hồng và sông Ninh Cơ bồi đắp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân trong xã đã đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng. Đến nay, vùng đất bãi trồng màu của xã có 250ha, chiếm khoảng 1/4 diện tích đất nông nghiệp, với đa dạng các loại cây hoa màu và cây công nghiệp cho năng suất cao. Ngoài trồng màu, xã còn có nghề trồng dâu, nuôi tằm phát triển. Lúc cao điểm cả xã có 400-500 hộ trồng dâu, nuôi tằm, đến nay còn khoảng trên 100 hộ tập trung ở khu vực Hồng Thiện. Dưới sự lãnh đạo, định hướng phát triển của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân xã Xuân Hồng đã năng động, nhạy bén tìm hướng phát triển kinh tế hộ, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ, công nghiệp, từng bước đa dạng hóa ngành nghề, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học, xã đã tập trung đầu tư cho giáo dục, chất lượng giáo dục trong các nhà trường trên địa bàn xã luôn đứng trong tốp dẫn đầu của huyện. Đến nay, 3 trường tiểu học và 1 trường THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia, hằng năm có rất đông con em trong xã đỗ đạt cao vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Năm học 2012-2013, toàn xã có 133 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, 1 học sinh tiểu học đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia; Trường THCS Đặng Xuân Khu xếp thứ 2/21 trường của huyện về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ xã hiện có 670 đảng viên sinh hoạt ở 43 chi bộ, trong đó có 37 chi bộ thôn, xóm; hằng năm 100% chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đều đạt danh hiệu tiên tiến; Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.   

Về Xuân Hồng hôm nay thấy rõ sự chuyển mình vững chắc của làng quê trên con đường đổi mới. Con đường trục xã rộng, dài được trải nhựa phẳng lỳ, hệ thống đường dong ngõ xóm đều được bê tông hóa sạch đẹp, phong quang, lắp điện chiếu sáng. Những ngôi nhà mái bằng, nhà cao tầng khang trang san sát tạo nên bức tranh nông thôn Xuân Hồng đang đổi thay từng ngày trên con đường phát triển. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 5,75%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 20 triệu đồng/người/năm, tình hình ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Tất cả đang hiện lên hình ảnh một vùng nông thôn mới đang “thay da đổi thịt” từng ngày trên mảnh đất cách mạng kiên cường Xuân Hồng năm xưa./.

Bài và ảnh: Thu Thủy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com