Tăng cường xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông

08:08, 12/08/2013

Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ gia tăng, đặc biệt đối với xe chở khách với những lỗi nguy hiểm dễ gây TNGT như phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, dừng đón, trả khách không đúng nơi quy định. Việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm còn chưa nghiêm cả trên địa bàn thành phố và khu vực nông thôn. Tình trạng người sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn nhiều. TNGT xảy ra ở quốc lộ và vùng nông thôn chiếm đến 50%, đặc biệt TNGT do xe máy gây ra chiếm tỷ lệ cao.

Lực lượng Thanh tra giao thông thống nhất phương án xử lý đối tượng vi phạm pháp luật trật tự ATGT.
Lực lượng Thanh tra giao thông thống nhất phương án xử lý đối tượng vi phạm pháp luật trật tự ATGT.

Để góp phần giảm thiểu các hành vi gây mất trật tự ATGT và TNGT, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo Ban ATGT các cấp và các ngành kiên quyết xử phạt mọi lỗi vi phạm ở mức phạt cao nhất, coi đây là biện pháp tăng tính răn đe đối với các đối tượng không nghiêm túc chấp hành pháp luật trật tự ATGT. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch huy động lực lượng CSGT và các lực lượng công an xã, phường, thị trấn tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT; xác định vị trí “điểm đen” hay xảy ra TNGT để bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát. Tập trung kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm trật tự ATGT trên 3 tuyến đường bộ trọng điểm, tuyến đường sắt Bắc Nam, 12 bến xe, 4 tuyến sông chính, 1 cảng sông, 106 bến đò, 3 bến phà, 84 bến bốc xếp hàng hoá, 19 bến sửa chữa, đóng mới và hàng trăm điểm phức tạp về trật tự. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm theo từng thời điểm. Thanh tra giao thông (Sở GTVT) đã phối hợp với lực lượng CSGT, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành kiểm tra GPLX, tình trạng kỹ thuật, sổ nhật trình của xe khách xuất bến, kiểm tra ngăn chặn xe quá khổ, quá tải hoạt động trên các tuyến đường, các xe tải, xe khách dừng đỗ trái quy định, ngăn chặn hiện tượng chở quá số người quy định… Từ ngày 15 đến ngày 31-5 vừa qua, các lực lượng đã phối hợp mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở quá khổ, quá tải trọng hoạt động trên đường bộ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 76 phương tiện, trong đó có 16 xe ô tô đầu kéo rơ moóc, xe container, 60 phương tiện xe ô tô tải các loại; xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp, buộc hạ tải trên 80 tấn hàng hóa các loại, phạt tiền 198 triệu đồng; tạm giữ gần 5.000 phương tiện, tước GPLX có thời hạn hơn 600 trường hợp. Công an Thành phố Nam Định đã tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm là thanh niên hư, côn đồ càn quấy, điều khiển mô tô, xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng trên địa bàn. Tổ chức tuần tra từ 20 đến 23 giờ vào tất cả các ngày trong tuần, chú trọng vào các ngày thứ 7 và chủ nhật tại các tuyến phố chính và xung quanh hồ Vỵ Xuyên để xử lý các trường hợp không chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống đua xe trái phép. Trong giờ cao điểm, tại các chốt đèn tín hiệu như ngã tư đường Quang Trung - Trần Hưng Đạo, Cửa Đông, Phù Nghĩa…, lực lượng CSGT duy trì công tác chỉ huy, hướng dẫn giao thông và kiên quyết xử lý các trường hợp vượt vạch kẻ đường, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người quy định… Tại các tuyến chính, địa bàn trọng điểm, công an các phường, xã, KCN và đội CSGT, cảnh sát trật tự thường xuyên tập trung lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố còn thành lập các tổ công tác gồm CSGT, Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ điều hoà, giải quyết vi phạm trật tự giao thông tại khu vực bến xe và ngã tư Quốc lộ 10 - đường Đông A (KĐT Hoà Vượng); tập trung xử phạt các xe khách đỗ, đậu; đón, trả khách không đúng quy định. Riêng tại khu vực Bến xe khách Nam Định, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Thành phố Nam Định đã xử phạt 150 trường hợp dừng, đỗ trái quy định; xử phạt 14.400 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Tại huyện Trực Ninh, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là xe quá khổ tại các tuyến đường trọng điểm. Công tác giải phóng lòng đường, vỉa hè đã xoá bỏ được tình trạng bán hoa, cây cảnh trên vỉa hè và giảm bớt được tình trạng tự ý lập bãi gửi xe tại những nơi đông dân cư và có chợ. Tại huyện Nam Trực, lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức ra quân xử lý vi phạm, lấn chiếm hành lang ATGT, làm lều lán, mái che, xây bục, bệ; xoá bỏ các điểm bán hàng hoá tại cầu Vòi, xã Nam Thanh… Tại huyện Vụ Bản, trong 6 tháng đầu năm đã xử lý 1.657 vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 100 trường hợp lái xe ô tô vi phạm, còn lại là các trường hợp sử dụng mô tô; phạt trên 999 triệu đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2013, lực lượng CSGT trong tỉnh và Thanh tra Sở GTVT đã phát hiện, xử lý 37.711 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 16 tỷ 421,755 triệu đồng. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt và đường thuỷ phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trật tự ATGT, từ đầu năm đến nay, trong công tác điều tra, giải quyết TNGT, Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê TNGT theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an. Trong 6 tháng, lực lượng Công an đã khởi tố 11 vụ TNGT với 12 bị can, phối hợp chặt chẽ với Viện KSND, TAND đưa ra xét xử những vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Công an tỉnh còn chủ động mua sắm các phương tiện, trang thiết bị như ô tô, mô tô, camera, máy ảnh, máy đo nồng độ cồn… phục vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Để kiềm chế các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, thời gian tới các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục xử lý nghiêm khắc đối với những lái xe khách vi phạm về tốc độ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận tải hủy hợp đồng, không cho tiếp tục lái xe khách. UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết xử lý vi phạm, áp dụng mức phạt tối đa trong khung pháp luật cho phép xử lý phương tiện, lái xe và cả doanh nghiệp có lái xe vi phạm. Nghiêm cấm cán bộ, lãnh đạo các cấp can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự ATGT./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com