Ở một khu dân cư văn hoá tiêu biểu

07:08, 22/08/2013

Từ nhiều ngày nay, nhân dân xóm 8, xã Hải Bắc (Hải Hậu) rất phấn khởi khi biết tin Ủy ban MTTQ tỉnh chọn xóm là một trong những khu dân cư văn hóa tiêu biểu đại diện cho tỉnh đi dự hội nghị khu dân cư điển hình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại Thủ đô Hà Nội. Đây là kết quả xứng đáng với những nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xóm 8 trong suốt 16 năm qua.

Diện mạo NTM ở xóm 8, xã Hải Bắc (Hải Hậu).
Diện mạo NTM ở xóm 8, xã Hải Bắc (Hải Hậu).

Xóm 8, xã Hải Bắc hiện có 135 hộ dân với trên 550 khẩu. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, xóm 8 đã tiên phong trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Sau 16 năm tập trung xây dựng xóm văn hóa, gia đình văn hóa, xóm 8 đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí Trần Văn Hoan, trưởng xóm cho biết, đến nay, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xóm 8 đã tạo nên những nét đẹp văn hóa trong nếp sống của mỗi người dân nơi đây. Năm 2009, xóm đã hoàn thành xây dựng NVH với chi phí trên 500 triệu đồng, do nhân dân trong xóm và con em quê hương thành đạt đóng góp, ủng hộ. NVH được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phục vụ các hoạt động tập thể của xóm như loa đài, phông, bạt, bàn ghế, quạt điện, tủ sách đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hằng năm, vào ngày lễ, tết tại NVH xóm thường xuyên diễn ra các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của xóm phát triển mạnh. Hiện xóm đã thành lập được các CLB văn nghệ, bóng bàn, cờ vua, cầu lông… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của xóm 8 ngày càng đi vào nề nếp với nhiều hoạt động thiết thực gắn với cuộc sống của người dân. Ban công tác Mặt trận xóm và các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động nhân dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, hiệu quả cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi những vùng trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình phát triển kinh tế sinh vật cảnh. Tiêu biểu như hộ anh Nguyễn Văn Du đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn và gà thịt chất lượng cao theo hướng công nghiệp. Mỗi lứa lợn anh nuôi từ 100 đến 150 con và khoảng 1.000 con gà. Mỗi năm, anh xuất bán từ 15 đến 20 tấn lợn và khoảng 3 đến 4 tấn gà, trừ chi phí lợi nhuận đạt từ 50 đến 60 triệu đồng. Năm 2008, anh Trần Văn Dũng đã chuyển đổi hơn 2 mẫu đất màu sang trồng cây cảnh. Từ 2009 đến 2011 là thời kỳ cây cảnh cho giá trị kinh tế cao, mỗi năm anh thu về từ 400 đến 500 triệu đồng. Hiện nay, mặc dù thị trường cây cảnh chững lại nhưng mỗi năm anh vẫn bán được từ 100 đến 150 triệu đồng cây cảnh… Kinh tế phát triển các gia đình đã có “bát ăn, bát để”, có điều kiện đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội của Nhà nước với các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội được bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ. Các hộ nghèo, trẻ em, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng được quan tâm cấp thẻ bảo hiểm y tế; tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư “3 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm…). Xóm đã thành lập được tổ tự quản an ninh với 5 thành viên do các cựu chiến binh và cựu quân nhân đảm nhận. Xóm có tổ thu gom rác thải, mỗi tuần thực hiện thu gom một lần để xử lý tập trung. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường theo quy định. Đến nay, toàn xóm có gần 97% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống còn 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm. Việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống mới, trên địa bàn xóm không còn người nghiện ma tuý, nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3. Nếp sống trong cộng đồng nhân dân cũng có nhiều chuyển biến, các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp được đề cao trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2011 xóm 8 đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Với quyết tâm giữ vững danh hiệu 16 năm liền đạt tiêu chuẩn Xóm Văn hóa cấp tỉnh, trong thời gian tới xóm 8 tiếp tục tập trung thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động "Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, thực hiện tốt quy ước NSVH đã đề ra, phấn đấu năm 2014 có 100% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm và đến năm 2020 đạt 49 triệu đồng/người/năm, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM./.

Bài và ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com