Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông

07:04, 04/04/2013

Để phong trào "Toàn dân tham gia bảo đảm ATGT" thực sự đi vào chiều sâu, hằng năm Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Công tác tuyên truyền về ATGT được triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở, nhất là ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Qua đó đã huy động nguồn lực của nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, tổ chức các mô hình đoạn đường thanh niên tự quản, đảm bảo trật tự văn minh đô thị.

Thành phố Nam Định tổ chức cho các phường, xã ký cam kết bảo đảm ATGT.
Thành phố Nam Định tổ chức cho các phường, xã ký cam kết bảo đảm ATGT.

Năm 2012, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã triển khai chương trình phối hợp với Ban ATGT tỉnh vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATGT, tranh thủ hoạt động của Hợp phần Nâng cao nhận thức (Dự án Tăng cường ATGT trên các tuyến quốc lộ phía Bắc Việt Nam) để đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền tại hiện trường dọc tuyến quốc lộ 10 về các quy tắc giao thông đường bộ; phát triển văn hoá giao thông; đi và qua đường an toàn; đảm bảo ATGT vào ban đêm; rượu, bia và ATGT; sử dụng thiết bị, công trình ATGT cho người dân và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh vận động nhân dân ký cam kết và tự giác chấp hành các quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy; không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện; vận động nhân dân tự tháo dỡ các lều quán, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn… Các khu dân cư lấy việc bảo đảm ATGT là một trong những tiêu chí khi bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa. Tại các xã, phường, thị trấn, nhân dân đều tổ chức bàn bạc, thành lập các tổ tự quản về ATGT, xây dựng lực lượng quần chúng nòng cốt tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Điển hình như mô hình "Em yêu đường sắt quê em" tại các địa phương có đường sắt đi qua do Đoàn Thanh niên chủ trì với sự tham gia của học sinh các trường học đã nâng cao nhận thức về ATGT và thay đổi hành vi của các em như: không ném đất đá lên tàu, không nô đùa, chăn thả trâu, bò gần đường sắt, học cách đi qua đường sắt an toàn và tuyên truyền về ATGT đường sắt trong gia đình, khu dân cư. Huyện Trực Ninh đã thành lập 165 tổ an ninh giao thông ở các địa bàn tập trung đông dân cư, có các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ có lưu lượng người và xe đông, thường xuyên xảy ra các vụ va chạm và TNGT. Các thành viên trong tổ luôn có mặt kịp thời, chủ động bảo vệ hiện trường, vừa đảm bảo tính mạng, tài sản của người bị nạn, vừa giúp lực lượng công an có thông tin kịp thời để xử lý nghiêm minh, đúng luật. Tại huyện Ý Yên, mô hình toàn dân tham gia bảo đảm ATGT đã huy động được sự “vào cuộc”, chung sức bảo đảm ATGT của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, huyện Đoàn thành lập được 3 tổ cảnh báo giao thông đường sắt trước các cổng trường có tuyến đường sắt đi qua. Hội Nông dân huyện có 217/387 chi hội đạt tiêu chí 8 “không” trong bảo đảm ATGT (không điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ; không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện; không quên đội mũ bão hiểm; không điều khiển phương tiện khi không có giấy phép; không sản xuất các loại xe tự chế; không để người chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô; không phóng nhanh vượt ẩu; không lấn chiếm lòng lề đường phơi nông sản, để vật liệu, ném đất đá lên tàu xe). Hội Phụ nữ huyện thành lập 2 câu lạc bộ tuyên truyền ATGT ở hai xã Yên Cường và Yên Tiến. Hội CCB huyện thành lập 54 tổ giữ gìn ATGT và an ninh thôn xóm với 270 hội viên tham gia. Tại Thành phố Nam Định, Hội LHPN thành phố xây dựng mô hình “Tuyến phố văn minh đô thị” do phụ nữ tự quản tại 25/25 phường, xã. Thành Đoàn Nam Định đã thành lập 39 liên đội, thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường đại học, cao đẳng, THCN trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông; ra quân tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các ngã tư có tín hiệu đèn giao thông vào sáng thứ 7, chủ nhật hằng tuần…

Phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm ATGT” đã góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh giảm TNGT cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương trong năm 2012./.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thuý



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com