Đồng bào Công giáo Hải Hậu tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

07:12, 25/12/2012

Huyện Hải Hậu hiện có 40% dân số là đồng bào Công giáo, với 143 xứ, họ đạo. Với tinh thần “Kính chúa - Yêu nước”, sống “Tốt đời - đẹp đạo”, những năm qua đồng bào Công giáo các giáo xứ, giáo họ trong huyện luôn tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước mà Đảng, Nhà nước, MTTQ phát động. Đặc biệt là các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Giúp nhau phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Từ thiện nhân đạo”, “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”… được cụ thể hoá bằng nội dung phong trào “Xây dựng xứ, họ tiên tiến - gia đình Công giáo gương mẫu” do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát động. Qua tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, toàn huyện có 76 giáo xứ, giáo họ đạt tiêu chuẩn xứ, họ đạo tiên tiến, 25.970 hộ giáo dân đạt tiêu chuẩn “Gia đình Công giáo gương mẫu”, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hoá”. Đó là kết quả của sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ có hiệu quả của MTTQ đối với phong trào thi đua yêu nước và ban đại diện đoàn kết Công giáo các cấp trong huyện. Đồng thời, kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong huyện, cùng nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM.

Làng quê xã Hải Phương (Hải Hậu) trong công cuộc đổi mới.
Làng quê xã Hải Phương (Hải Hậu) trong công cuộc đổi mới.

Trong phát triển kinh tế, bà con giáo dân đã tích cực tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhân dân trong huyện giữ vững huyện điển hình về thâm canh lúa; tích cực tham gia dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp, góp đất làm đường giao thông nội đồng, chuyển đổi diện tích trồng lúa, sản xuất muối hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng màu, trồng cây vụ đông trên chân ruộng 2 lúa, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Tiêu biểu như các giáo xứ, giáo họ Hải Đông, Hải Chính, Hải Tây, Hải Xuân, Hải Lý, Thị trấn Thịnh Long. Phong trào giáo dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển rộng khắp. Nhiều Cty TNHH, tổ hợp sản xuất, làng nghề, tổ nghề do người Công giáo làm chủ phát triển mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn. Giáo họ Đất Vượt, xã Hải Phương có 357 hộ và 1.470 giáo dân. Từ năm 2011, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, ban hành giáo giáo họ Đất Vượt đã vận động giáo dân làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nội đồng, đường liên thôn, liên xóm và đường dong ngõ xóm trong khu dân cư để thuận tiện cho sản xuất và đi lại; khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, bà con giáo dân cùng nhân dân trong xóm đã hiến 19 nghìn m2 đất mở đường giao thông nội đồng, đổ bê tông làm rãnh thoát nước theo tiêu chí xây dựng NTM. Trong 2 năm 2011-2012 kinh phí xây dựng đường dong, rãnh thoát nước trong xóm đạt trên 1 tỷ đồng đều do nhân dân tự nguyện đóng góp. Trong những năm qua, nhiều xứ họ, linh mục và bà con giáo dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào tương thân, tương ái, xây dựng các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”… ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tham gia phòng chống tai, tệ nại xã hội… Hầu hết các giáo xứ, giáo họ đều có quỹ khuyến học và quỹ từ thiện. Tình trạng vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội trong đồng bào Công giáo ít xảy ra. Đến nay, có 132/143 xứ, họ trong huyện không có tệ nạn xã hội và người nghiện ma tuý. Tình đoàn kết lương giáo, giúp đỡ nhau trong các xứ, họ, trong khu dân cư ngày càng được củng cố, phát triển.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, Ban đại diện Đoàn kết Công giáo huyện, các vị linh mục và bà con giáo dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần “Kính chúa yêu nước” tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và Ban đại diện Đoàn kết Công giáo các cấp. Tích cực tham gia xây dựng xóm, tổ dân phố NTM, cùng với nhân dân trong huyện quyết tâm xây dựng Hải Hậu sớm trở thành huyện NTM của cả nước./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com