Hợp Hưng hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

05:12, 29/12/2012

Hội Nông dân (HND) xã Hợp Hưng (Vụ Bản) có gần 1.400 hội viên, chiếm 75% tổng số hộ trong xã, sinh hoạt ở 13 chi hội cơ sở. Những năm qua, cùng với việc tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, HND xã đã đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện chương trình xây dựng NTM của địa phương.

HND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề để tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Từ sự hỗ trợ của HND, nhiều mô hình ngành nghề thủ công như chế biến lương thực, thực phẩm, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi phục vụ sản xuất và đời sống phát triển. Đến nay, nhiều gia đình hội viên đã đầu tư mua máy bừa cỡ nhỏ, máy đập lúa, máy bơm… phục vụ sản xuất của gia đình và làm dịch vụ. Để tạo điều kiện cho hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, HND xã đã nhận ủy thác trên 5,5 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH cho 393 hộ vay và tạo điều kiện cho 630 hộ vay trên 5 tỷ đồng từ Ngân hàng NN và PTNT. Các hộ đều phát huy được hiệu quả vốn vay, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay, toàn xã đã có 23 trang trại với quy mô 2ha trở lên như mô hình trang trại của ông Mai Văn Thạo (thôn Lập Vũ) chuyên nuôi cá và lợn kết hợp với cấy lúa; trang trại của ông Phạm Trọng Tuệ (thôn Tiên Trưởng) nuôi cá, gia cầm; trang trại của gia đình ông Phạm Thanh Phương, Vũ Đình Út nuôi lợn siêu nạc, cá truyền thống… mỗi năm cho thu nhập 150-200 triệu đồng. Tìm hiểu trang trại nuôi gà theo mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của gia đình anh Triệu Đình Hợi (thôn Vụ Nữ) chúng tôi được biết: Được sự hỗ trợ của UBND và HND xã, năm 2009, anh đã đầu tư trên 2 tỷ đồng xây dựng trang trại với diện tích 2ha ở vùng chuyển đổi Thành Gang. Anh nuôi trên 10 nghìn con gà, 150 con lợn thịt và các loại cá truyền thống. Mỗi năm, anh nuôi 5 lứa gà thịt, mỗi lứa từ 7.000-8.000 con, tạo việc làm cho trên 10 lao động.

Cơ sở xay xát gạo chất lượng cao của ông Hoàng Văn Bốn, thôn Thị Thôn, xã Hợp Hưng (Vụ Bản).
Cơ sở xay xát gạo chất lượng cao của ông Hoàng Văn Bốn, thôn Thị Thôn, xã Hợp Hưng (Vụ Bản).

Từ đầu năm đến nay, trang trại của gia đình anh đã đạt doanh thu trên 2,2 tỷ đồng từ nuôi gà thịt. Cùng với việc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế trang trại, HND xã còn hỗ trợ hội viên phát triển dịch vụ xay xát gạo; tiêu biểu như cơ sở xay xát gạo của ông Hoàng Văn Bốn, thôn Thị Thôn; bà Trần Thị Trà, xóm 13 thôn Vụ Nữ tạo việc làm cho 14-15 lao động với mức thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng. HND xã còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, HTX dịch vụ nông nghiệp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Năm 2012, HND xã đã phối hợp mở 7 lớp tập huấn chăn nuôi lợn và sử dụng thức ăn chăn nuôi Con Heo Vàng cho hàng trăm hội viên; mở 8 lớp tập huấn sử dụng phân bón NPK Lâm Thao, Văn Điển; tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thu hút trên 700 lượt hội viên tham dự. Nhờ đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, đến nay, toàn xã đã có trên 300 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 25 hộ cấp Trung ương, 72 hộ cấp tỉnh.

Thời gian tới, HND xã tiếp tục phát động cán bộ, hội viên tham gia phong trào xây dựng NTM, tích cực dồn điền đổi thửa, thủy lợi nội đồng; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề, phấn đấu có 35-40% trở lên số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi; hằng năm có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình hội viên nông dân văn hóa. Các thôn, xóm tiếp tục xây dựng cánh đồng có thu nhập cao./.

Bài và ảnh: Thanh Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com