Quỹ TYM: 20 năm đồng hành cùng phụ nữ nghèo

07:11, 13/11/2012

Quỹ TYM (tên gọi tắt của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ Tình thương) do Trung ương Hội LHPN Việt Nam thành lập từ năm 1992 với mục đích hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo ở khu vực nông thôn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp chị em nâng cao được vị thế trong gia đình và ngoài xã hội. Sau 20 năm đi vào hoạt động, đã có hàng trăm nghìn phụ nữ nghèo trong cả nước đã được tiếp cận với nguồn vốn của TYM trong đó có hàng chục nghìn phụ nữ đã thoát khỏi đói nghèo.

Được vay vốn từ Quỹ TYM, gia đình chị Nguyễn Thị Thắm, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) đã đầu tư vào chăn nuôi, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Được vay vốn từ Quỹ TYM, gia đình chị Nguyễn Thị Thắm, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản) đã đầu tư vào chăn nuôi, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Năm 1995, tỉnh ta được tiếp nhận và triển khai Quỹ TYM trong đó địa phương đầu tiên được giải ngân là huyện Ý Yên. Theo chị Nguyễn Thanh Duyên, Giám đốc chi nhánh Ý Yên: Ý Yên là huyện nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ phụ nữ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất cao. Thời gian đầu việc triển khai dự án gặp không ít khó khăn do chị em chưa hiểu và chưa quen với cơ chế hoạt động trả dần cả gốc và lãi vào các kỳ sinh hoạt cụm hằng tuần của Quỹ. Nhiều thành viên băn khoăn không biết mình có thể tham gia sinh hoạt và trả đủ vốn lãi hằng tuần cho Quỹ? Vì vậy các cán bộ chi nhánh đã dành nhiều thời gian để nắm tình hình tại các địa phương đến từng gia đình hội viên khảo sát đời sống, tâm tư nguyện vọng, nhu cầu vay vốn của chị em. Sau đó tổ chức các buổi tuyên truyền về TYM, về cơ chế vận hành những điểm khác biệt của Quỹ TYM so với các tổ chức tín dụng khác cho toàn thể hội viên. Qua đó chị em thấy được mô hình Quỹ TYM là hoàn toàn phù hợp với đối tượng phụ nữ nông thôn như chị em vay vốn không cần tài sản thế chấp, thủ tục vay đơn giản, món vay tăng dần qua các vòng vốn, đặc biệt với cơ chế cho vay món lớn, sau đó chia nhỏ để chị em trả dần hằng tuần đã giúp chị em có được thói quen tiết kiệm, xây dựng cho mình kế hoạch chi tiêu, sản xuất kinh doanh hợp lý. Bởi vậy từ vài chục thành viên ban đầu ở huyện Ý Yên, đến nay Quỹ đã phát triển được trên 8.700 thành viên, địa bàn hoạt động cũng từng bước được mở rộng ra 35 xã, phường, thị trấn của 6 huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh và Thành phố Nam Định. Tổng số tiền đã giải ngân luỹ kế đến tháng 9-2012 đạt trên 200 tỷ đồng. Đó thực sự là những đồng vốn có ý nghĩa giúp cho hàng nghìn hội viên thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu như gia đình chị Trần Thị Minh ở thôn An Thành (xã Yên Phúc) trước khi tham gia vào Quỹ có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Năm 1999, được bình xét vay món vay 700 nghìn đồng, chị đầu tư mua hạt giống thuốc nam về trồng, sau tận dụng đất bãi ven sông, gia đình chị đầu tư làm gạch thủ công. Sau một thời gian, chị lại tiếp tục vay vốn để mở rộng sản xuất và cho con ăn học. Sau mỗi vòng vốn, chị lại được vay cao hơn. Đến nay, gia đình chị đã được vay trên 100 triệu đồng từ Quỹ, cộng với vốn tích luỹ của gia đình, anh chị đã đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất gạch với 1 máy cẩu, 2 máy đùn gạch, 1 băng chuyền gạch, tạo việc làm thường xuyên cho 20-25 lao động với thu nhập bình quân  từ 2-2,5 triệu đồng/người/tháng, doanh thu  của gia đình chị đạt trên 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2007, chị vinh dự được nhận giải thưởng “Doanh nhân vi mô Citi” - Giải thưởng dành cho hội viên nghèo, có thu nhập thấp nhờ vay vốn của các dự án tài chính vi mô đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Hay như trường hợp của chị Nguyễn Thị Thắm ở thôn Tiên Hào, xã Vĩnh Hào (Vụ Bản), cách đây 10 năm cũng có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Từ vùng kinh tế mới Tuyên Quang, anh chị về định cư tại quê hương với 2 bàn tay trắng, không có nhà, không có ruộng đất. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con, làng xóm, anh chị đã dần ổn định cuộc sống. Năm 2007, chị được vay 3 triệu đồng từ Quỹ TYM, gia đình chị đầu tư nuôi vịt đẻ trứng và gà thịt. Sau 1 năm trả hết nợ, chị lại tiếp tục được vay vòng 2 là 13 triệu đồng (gồm một món 9 triệu đồng và một món 4 triệu đồng), mở rộng chăn nuôi và đi thu gom trứng của các hộ chăn nuôi trong xã để đổ cho các mối bán lẻ tại các chợ. Nhờ cần cù, chịu khó và thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, đến nay kinh tế gia đình chị đã từng bước ổn định, mỗi năm gia đình chị xuất chuồng trên 1 tấn gà thịt cộng 500 con vịt đẻ, mỗi tháng cho thu nhập 12-15 triệu đồng. Kinh tế ổn định, các con của anh chị có điều kiện ăn học, đến nay cả 4 cháu đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Chị  tâm sự: gia đình tôi có được như ngày hôm nay là nhờ sự cưu mang giúp đỡ của bà con, làng xóm và đặc biệt là có sự đồng hành của các cán bộ của Quỹ Tình thương. Quỹ đã mang lại cho gia đình tôi cơ hội thoát nghèo, có điều kiện cho các con ăn học đến nơi đến chốn.

Bên cạnh hoạt động vốn vay, khi tham gia vào Quỹ, mỗi thành viên bắt buộc phải đóng 5.000 đồng tiền tiết kiệm mỗi tuần. Số tiền này chị em có thể rút ra khi đạt được số dư nhất định. Hoạt động này đã tạo cho phụ nữ nghèo thói quen tiết kiệm trong chi tiêu, đồng thời tạo ra nguồn vốn nhất định cho gia đình. Đến nay tổng số tiền tiết kiệm của các thành viên đã đạt trên 17 tỷ đồng, nhiều chị có số tiền tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Tuy số tiền không lớn song thực sự có ý nghĩa khi gia đình có công việc hay gặp khó khăn. Ngoài ra, Quỹ thường xuyên duy trì hoạt động tương trợ, mỗi tuần, mỗi thành viên sẽ góp 2.000 đồng vào Quỹ, trong trường hợp thành viên nằm viện dài ngày, chồng con thành viên qua đời sẽ được hỗ trợ từ 250 nghìn đến 1 triệu đồng; trường hợp thành viên không may qua đời, gia đình sẽ được xoá hết số nợ còn lại, được hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp cho Quỹ và được hỗ trợ thêm 3 triệu đồng tiền mai táng phí. Đây là một hoạt động mà ít có tổ chức tín dụng nào làm được. Tại tỉnh ta, Quỹ TYM hỗ trợ 992 lượt thành viên ốm đau đi viện, chồng, con thành viên qua đời số tiền là 992 triệu đồng; xóa nợ và hỗ trợ mai táng phí cho 351 trường hợp thành viên qua đời với số tiền 365 triệu đồng. Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị Hiếu, thôn Đồng Cách, xã Yên Khang (Ý Yên) vay 31 triệu đồng, sau khi đã trả được 15 triệu đồng thì đến tháng 11-2011, chị không may qua đời vì bệnh tim. Gia đình chị đã được xoá toàn bộ số nợ còn lại là 16 triệu đồng, hoàn trả lại số tiền 15 triệu đồng và được hỗ trợ 3 triệu đồng tiền mai táng phí giúp gia đình vơi đi phần nào những khó khăn, mất mát. Ngoài ra Quỹ còn chú trọng các hoạt động cộng đồng như trao học bổng cho con thành viên theo học đại học, mỗi suất học bổng 4 triệu đồng/năm, học sinh học phổ thông là 2 triệu đồng/năm. Trong năm 2012, Quỹ đã xây 5 “Mái ấm tình thương” trị giá 150 triệu đồng tặng cho các thành viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại 5 huyện: Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Hải Hậu, tặng 1 suất học bổng cho con thành viên đỗ đại học trị giá 2 triệu đồng, tặng 40 suất quà cho con thành viên vượt khó, học giỏi mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng, tặng 25 gia đình thành viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Sau 17 năm hoạt động tại tỉnh ta, Quỹ TYM đã tiếp cận được trên 13.000 phụ nữ nghèo và đã cho gần 9.000 thành viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ những đồng vốn vay của Quỹ, đã có trên 7.000 thành viên thoát nghèo, trong đó có trên 3.500 thành viên thoát nghèo bền vững, có 12 thành viên và 4 cán bộ đạt giải thưởng “Doanh nhân vi mô Citi”. Đặc biệt năm 2011, chị Dương Thị Tuyết thành viên cụm 24 - Thị trấn Lâm (Ý Yên) vinh dự được đi nhận giải thưởng “Doanh nhân vi mô thế giới” tại Paris - Pháp. Quỹ TYM đã thực sự trở thành người đồng hành tin cậy của hội viên phụ nữ nghèo trong tỉnh. Không chỉ mang lại nguồn vốn tạo điều kiện cho chị em phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hỗ trợ kịp thời mỗi khi thành viên gặp khó khăn, Quỹ TYM còn góp phần gắn bó tình làng, nghĩa xóm, sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com