Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo đời sống đội ngũ giáo viên

05:11, 10/11/2012

Trong căn nhà mới xây tại 3/7 Quang Trung (TP Nam Định), chị Ngô Thị Tuyết Mai, công nhân nghỉ mất sức, vợ thầy giáo Trần Tiến Thái, giáo viên Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP Nam Định) xúc động tâm sự: “Cơn bão số 8 vừa qua, gia đình tôi không phải nơm nớp lo đổ nhà. Ngôi nhà cấp 4 trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, nền thấp, tường nhà đã mục nát tróc vữa nên mỗi khi mưa gió lại bị dột, đọng nước. Được Công đoàn ngành Giáo dục quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi đã có điều kiện xây được ngôi nhà hai tầng chắc chắn trên nền căn nhà cũ"…

Một tiết mục tại Liên hoan
Một tiết mục tại Liên hoan "Tiếng hát giáo viên - học sinh cấp tiểu học" ngành GD và ĐT Thành phố Nam Định năm 2012.

Những năm qua, công tác chăm lo cho đời sống đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GD và ĐT. Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; sự chỉ đạo của Bộ GD và ĐT và UBND tỉnh về xây dựng "Đề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012", Sở GD và ĐT, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã phối hợp khảo sát thực trạng nhà công vụ của giáo viên ở các trường, nhà ở (nhà riêng) và đời sống của nhà giáo để báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD và ĐT và để Công đoàn Giáo dục tỉnh lập kế hoạch đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây mới và tu sửa nhà ở cho giáo viên theo chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn". Kết quả khảo sát, có 1.657 giáo viên (trong đó có 63 giáo viên mầm non, 410 giáo viên tiểu học, 472 giáo viên THCS, 658 giáo viên THPT, 54 giáo viên các Trung tâm GDTX) có nhu cầu nhà ở công vụ; diện tích nhà công vụ cần xây thêm là 16.287m2; trên 2.000 giáo viên, nhất là giáo viên cấp học mầm non đang gặp khó khăn về nhà ở do nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng hoặc không có đất để làm nhà, đời sống của một bộ phận nhà giáo viên rất khó khăn do tiền lương, tiền công thấp... Trước thực trạng trên, Sở GD và ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh xác định phải có sự chung tay của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lao động toàn ngành mới có thể từng bước giải quyết khó khăn này nhằm ổn định đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Từ năm học 2008-2009, Sở GD và ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phát động cuộc vận động "Ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn". Với số tiền thu được hằng năm, Ban Quản lý và Điều hành Quỹ nhà ở công vụ giáo viên ngành GD và ĐT tỉnh đã tập trung hỗ trợ cho các nhà trường tu sửa và làm mới nhà công vụ giáo viên. Cụ thể, năm 2008 đã hỗ trợ 452 triệu đồng cho 16 đơn vị tu sửa, chống dột 188 phòng ở, nhà ở cho giáo viên. Năm 2011, hưởng ứng Tháng Công nhân và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22-7-2011), ngành đã triển khai xây dựng 4 nhà công vụ giáo viên với 20 phòng ở 4 trường với tổng số tiền 595 triệu đồng. Năm 2012, nhân kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định, Sở GD và ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã xây tặng 11 "Nhà tình nghĩa giáo viên" với tổng số tiền 440 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh còn tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ GD và ĐT và LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây mới và tu sửa nhà cho 40 giáo viên ở các cấp học, ngành học. Sở GD và ĐT còn có công văn gửi các huyện, thành phố trong tỉnh hằng năm có chính sách hỗ trợ giáo viên cấp học mầm non nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc từ 200-500 nghìn đồng. Việc thăm hỏi, động viên các nhà giáo và lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được lãnh đạo Sở GD và ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục quan tâm. Nhân dịp khai giảng năm học 2011-2012, ngành đã thăm, tặng quà cho 172 giáo viên cấp học mầm non, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; tặng quà 60 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Hoạt động chăm lo đời sống đội ngũ giáo viên của Sở GD và ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục đã được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành và các nhà hảo tâm cùng chung tay đóng góp "Ủng hộ giáo dục vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn" của ngành GD và ĐT tỉnh. Những việc làm trên đã động viên các nhà giáo vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển GD và ĐT của tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com