Hội Cựu chiến binh Nghĩa Lạc tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội

08:09, 14/09/2012

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) có 301 hội viên. Những năm qua, Hội CCB xã luôn làm tốt công tác xây dựng phát triển hội, cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trong phong trào xây dựng kinh tế gia đình, ngoài việc gắn bó với ruộng đồng, hội viên CCB xã còn cải tạo vườn tạp để trồng cây cảnh, trồng hoa và các loại cây ăn quả đến sản xuất kinh doanh, chăn nuôi theo mô hình công nghiệp mang lại thu nhập đáng kể. Các CCB: Nguyễn Văn Hồ, Nguyễn Văn Năm và Nguyễn Văn Giang… ở xóm 12 đã mở rộng mô hình kết hợp làm sinh vật cảnh với chăn nuôi. Mô hình kinh tế của CCB Nguyễn Văn Giang thương binh hạng 2/4 kết hợp nuôi thỏ thịt và thỏ giống với trồng cây cảnh, cây thế như sanh, tùng, quất cảnh, đào cảnh…, mỗi năm thu nhập 130-150 triệu đồng. Kinh tế ổn định, các con của ông đều có điều kiện học hành. CCB Nguyễn Văn Hồ đã sử dụng đất vườn và thuê khoảng 4.000m2 trồng 1.000 cây quất và 1.000 cây đào cảnh, trừ chi phí, mỗi năm ông thu về 150-180 triệu đồng. Các hội viên CCB chi hội xóm 12 còn vận động hơn 80% số hộ trong thôn cải tạo vườn tạp để trồng đào, quýt và hoa phục vụ nhân dân trong dịp tết với thu nhập mỗi hộ đạt 60-80 triệu đồng/năm. CCB Trần Văn Nam, ở xóm 10 phát triển kinh tế từ việc kết hợp chăn nuôi lợn, gà, vịt với dịch vụ cung cấp thức ăn chăn nuôi, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ông Trịnh Văn Thoát mở cơ sở sản xuất gạch tuynel, thu hút hơn 50 lao động thường xuyên với mức thu nhập 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Ông Trương Thanh Diệm ở xóm 12 mở cơ sở chế biến gỗ đã tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Lạc cho biết: Hầu hết các hội viên đều xác định mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao đời sống, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương. Hội CCB xã thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng và phát triển. Tổ chức các buổi giao lưu, tham quan các mô hình chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn huyện nhằm học hỏi kinh nghiệm. Nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư theo mô hình kinh tế gia trại, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu. Hằng năm, Hội CCB xã còn rà soát lập danh sách những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện về thủ tục để vay vốn, tư vấn phương pháp làm kinh tế hiệu quả vươn lên thoát nghèo… Đến nay, chỉ còn 2 hộ CCB thuộc diện hộ nghèo của xã.

Hội viên CCB xã Nghĩa Lạc tham quan học tập kinh nghiệm trồng đào, quýt.
Hội viên CCB xã Nghĩa Lạc tham quan học tập kinh nghiệm trồng đào, quýt.

Ngoài việc giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã Nghĩa Lạc còn thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã động viên cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, thực hiện dồn điền đổi thửa; tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Bên cạnh đó, hội còn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách, tích cực tham gia đóng góp vào các quỹ: “Ngày vì người nghèo”, “Khuyến học khuyến tài”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam… với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Hội viên CCB xã còn đóng góp vào quỹ xây dựng công trình phúc lợi cơ sở để làm đường giao thông thôn xóm, các công trình thủy lợi với tổng trị giá hơn 280 triệu đồng. Vào dịp 27-7 và những ngày lễ lớn hằng năm, hội còn tặng quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tặng quà dịp tết với số tiền hàng chục triệu đồng. Hội còn phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 500 lượt người, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức tư tưởng và gương mẫu thực hiện Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hăng hái hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng làng xóm văn hóa, an ninh trật tự được giữ vững.

Với những thành tích đã đạt được, Hội CCB xã Nghĩa Lạc luôn được Hội CCB tỉnh và huyện khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng hội, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận mới./.

Bài và ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com