Xã hội hoá công tác “Đền ơn đáp nghĩa” ở Giao Thuỷ

07:07, 26/07/2012

Giao Thuỷ là vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, trên 24 nghìn người con trong huyện đã tình nguyện lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Toàn huyện có 2.734 liệt sỹ, 2.150 thương binh, 66 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và trên 11.500 người có công đang hưởng chế độ đãi ngộ của Nhà nước. Với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Giao Thuỷ đã được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp; 11 xã, thị trấn của huyện được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và Anh hùng Lao động.

Lãnh đạo huyện Giao Thủy thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện Giao Thủy thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện luôn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh, tạo nên các phong trào chăm sóc người có công rộng khắp trên toàn huyện với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Nhiều việc làm thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa” bước đầu đã mang lại hiệu quả xã hội tích cực như công tác chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ tại các địa phương, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết, lúc ốm đau… Toàn huyện đã giải quyết chính sách cho trên 2 vạn đối tượng người có công và thân nhân của họ được thụ hưởng trợ cấp ưu đãi; trong đó, gần 1,3 vạn người hoạt động kháng chiến được giải quyết trợ cấp một lần; 108 người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày được giải quyết chế độ; 2.267 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hằng tháng; trên 10.500 lượt học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp.

Đồng chí Cao Thế Tạo, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong những năm qua, huyện Giao Thủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng, thường xuyên phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc người có công, tuyên truyền những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình người có công vượt khó vươn lên… Huyện đã mở các lớp tập huấn cho cán bộ làm chính sách ở các xã, thị trấn về công tác xã hội hoá “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công để làm tốt công tác vận động toàn dân chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn còn tập trung chỉ đạo, phát động thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, cùng quan tâm chăm sóc, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 129 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, trị giá trên 750 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 233 đối tượng người có công với tổng giá trị 620 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện đã xây mới 4 nhà tình nghĩa, trị giá trên 200 triệu đồng; sửa chữa nhà ở cho 8 gia đình đối tượng chính sách, trị giá 56 triệu đồng; vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở cả 2 cấp đạt gần 100 triệu đồng. 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống tiếp tục được các đơn vị phụng dưỡng, quan tâm chăm sóc, được khám, chữa bệnh kịp thời, chu đáo. Các xã, thị trấn trong huyện luôn quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình chính sách các điều kiện thuận lợi để lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo 100% gia đình chính sách, người có công có nhà ở an toàn. Tiêu biểu như các xã: Giao Tiến, Giao Yến, Giao Phong, Giao Long, Giao Hà, Giao Xuân, Hồng Thuận, Giao Thanh, Thị trấn Quất Lâm, Ngô Đồng... Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp trong huyện đã chung tay cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương tham gia ủng hộ các phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách người có công. Công tác tu sửa, chăm sóc phần mộ, nghĩa trang liệt sỹ thường xuyên được cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong huyện quan tâm. Trong đó nhiều nghĩa trang liệt sỹ được xây mới, đặc biệt, công trình Đền Liệt sỹ của huyện được hoàn thành vào năm 2009 với tổng kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng là công trình lịch sử - văn hóa tiêu biểu của huyện thể hiện lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giao Thủy đối với các Anh hùng liệt sỹ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ. Từ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, với trách nhiệm là công dân, các gia đình liệt sỹ, các thương, bệnh binh, những người có công với cách mạng trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình, đoàn kết, phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất, học tập và công tác để trở thành "Người công dân kiểu mẫu", "Gia đình cách mạng gương mẫu"./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com