Hoành Sơn đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

09:12, 02/12/2011

Xã Hoành Sơn (Giao Thủy) là địa bàn thuần nông. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, vẫn còn tình trạng nông dân lạm dụng các loại thuốc BVTV; vứt bỏ bừa bãi chai lọ, túi đựng thuốc trừ sâu ngoài đồng ruộng. Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều người chưa có ý thức về xử lý rác thải nơi sinh sống. Tại đoạn đường dài 200m dọc nghĩa trang nhân dân của xã, rác thải bừa bãi, chất thành đống. Trên địa bàn xã còn tồn tại một kho thuốc BVTV, bao bì, vỏ hộp đựng thuốc BVTV tồn đọng bị chôn lấp trong lòng đất từ nhiều năm trước. Qua kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, các ngành chức năng đã kết luận kho thuốc này có nồng độ ô nhiễm cao, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân địa phương. Ngoài ra, nhân dân trong xã do chưa có điều kiện tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh nên vẫn sử dụng nguồn nước ngầm và nước mưa trong ăn uống, sinh hoạt hằng ngày.

Nhân dân xã Hoành Sơn (Giao Thủy) thu dọn, xóa các điểm tập kết rác thải ven đường.
Nhân dân xã Hoành Sơn (Giao Thủy) thu dọn, xóa các điểm
tập kết rác thải ven đường.

Trước thực trạng trên, UBND xã đã tích cực thực hiện các biện pháp BVMT. Xã đã chỉ đạo các đoàn thể, các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền vận động, từng bước làm thay đổi nhận thức, giúp nhân dân hiểu được tác hại do ô nhiễm môi trường gây ra cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ phải BVMT. Đài truyền thanh xã thường xuyên cung cấp các thông tin, tiếp phát các chương trình có nội dung về BVMT từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh. Ban công an xã căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường tiến hành điều tra, xử lý các vi phạm về môi trường. Từ sự tích cực vận động, các đoàn thể đã huy động hội viên thu dọn rác xả thải bừa bãi trong những năm trước. Các hộ dân ở 7 xóm của làng Hoành Lộ đã tự nguyện đóng góp 30 nghìn đồng/hộ để bê tông hoá đoạn đường dài 200m tại nghĩa trang nhân dân. Nhờ đó, đoạn đường này luôn được giữ gìn sạch sẽ, không còn tình trạng đổ rác bừa bãi. Nhân dân trong xã đã tự nguyện đóng góp kinh phí để thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt. Hiện nay, cả 17 xóm của xã đã thành lập đội thu gom rác thải, mỗi tuần tổ chức thu gom rác thải 2 lần. Tại một số xóm đã thực hiện phân loại rác thải ngay khi thu gom và tập kết về 4 hố chôn lấp rác thải tập trung, đồng thời đang quy hoạch 1,5ha đất công ích để xây dựng khu xử lý rác thải tập trung, đồng thời vận động các hộ dân không sử dụng nước giếng khoan để tránh bị nhiễm độc tố do lượng thuốc BVTV còn tồn dư trong lòng đất. Đặc biệt từ cuối năm 2010, sau khi phát hiện nguồn nước ngầm bị nhiễm asen tại một số giếng khoan của các hộ tại các xóm 8, 14, 17, xã yêu cầu các hộ không sử dụng nước giếng trong sinh hoạt hằng ngày. Xã đã có kế hoạch đón nhận nguồn nước máy từ Nhà máy nước Giao Thuỷ do Cty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn Nam Định làm chủ đầu tư, xây dựng tại xã Giao Tiến. Với tổng số vốn đối ứng là 3 tỷ 615 triệu đồng, xã đã tích cực vận động nhân dân đóng góp đủ nguồn kinh phí đối ứng. Dự kiến năm 2012 nhà máy sẽ hoàn thiện và cung cấp nước sạch cho nhân dân. Xã đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để các ngành chức năng có đủ căn cứ đề nghị và đến nay UBND tỉnh đã ký quyết định cho phép xử lý triệt để toàn bộ đất bị ô nhiễm tại khu vực kho hóa chất với tổng vốn đầu tư khoảng 26 tỷ đồng và dự kiến đến năm 2013 sẽ hoàn thành công tác xử lý./.

Bài và ảnh: Thúy Vy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com