Chung sức xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”

09:12, 24/12/2011

Địa bàn tỉnh ta có giáo phận Bùi Chu và một phần của giáo phận Hà Nội với 684 xứ, họ đạo, trên 400 nghìn giáo dân. Những năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động; tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” do Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động với những việc làm cụ thể, thiết thực…,  góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương.

Thi đua phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo ở các huyện Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Trực Ninh, Nghĩa Hưng luôn giữ vững truyền thống thâm canh lúa, đạt năng suất cao. Nhiều gia đình giáo dân đã đầu tư vốn, công sức, cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng cây cảnh, trồng hoa, cây ăn quả. Ở các địa phương ven biển, nhiều gia đình Công giáo đã đầu tư phát triển nuôi thủy hải sản quy mô lớn, đầu tư phương tiện hiện đại đánh bắt xa bờ. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, đồng bào Công giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia phát triển sản xuất CN-TTCN, nghề truyền thống. Đặc biệt, trong lĩnh vực cơ khí, nhiều gia đình Công giáo ở nhiều giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã đầu tư vốn, xây dựng cơ sở sản xuất quy mô lớn, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tiêu biểu là giáo xứ Kiên Lao (Xuân Trường), họ An-Tôn làng Vân Chàng (Nam Trực) từ lâu đã nổi tiếng với hoạt động sản xuất các loại máy, công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Nhiều cơ sở sản xuất của các hộ Công giáo trước đây có quy mô nhỏ nay đã phát triển thành những Cty, doanh nghiệp lớn. Toàn tỉnh hiện có gần 400 Cty, doanh nghiệp, HTX do người Công giáo làm chủ. Tiêu biểu như  Cty Nhật Việt, Hồng Việt (Xuân Trường), Cty Vàng bạc đá quý Phúc Thành, Minh Khôi (TP Nam Định)... Trong lĩnh vực vận tải, tại giáo xứ Phú An (Trực Ninh) hiện có 30 Cty, doanh nghiệp, HTX vận tải sông biển với trên 200 tàu, thuyền, trọng tải từ 500-5.000 tấn. Trong đó, Cty Thương mại và dịch vụ vận tải sông biển Minh Tuấn; Cty CP Công nghiệp dịch vụ thương mại Cát Tường có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, có năng lực đóng tàu trọng tải từ 2.000-5.000 tấn. Riêng ông Ninh Quốc Tịnh, Giám đốc Cty Cát Tường đã nhiều lần được nhận Cúp vàng và chứng nhận Lô gô ấn tượng Việt Nam. Ông Phan Thanh Sơn, giáo dân xứ Phú Nhai (Xuân Trường) là thương binh, đang làm giám đốc doanh nghiệp vận tải Mai Phương với 5 tàu vận tải thủy, có tổng trọng tải lên tới 15 nghìn tấn. Các ông Vũ Thế Dự ở xứ Bùi Chu (Xuân Trường) mở Cty sản xuất hàng thêu ren xuất khẩu; Trần Văn Thơ, xứ Thánh Mẫu (Xuân Trường) mở Cty sản xuất, chế biến lâm sản; Nguyễn Văn Oanh, xứ Vĩnh Trị (Ý Yên) mở xưởng may mặc xuất khẩu, tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động… Những hoạt động phát triển kinh tế đa dạng, hiệu quả của người Công giáo trong tỉnh đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế chung của tỉnh. Đời sống của đa số các hộ Công giáo được cải thiện, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Kinh tế phát triển, đồng bào Công giáo có điều kiện đóng góp chung sức cùng địa phương xây dựng, từng bước kiện toàn hệ thống cơ sơ hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh. Thời gian qua, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng bào Công giáo ở các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Trực Ninh đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhiều hộ hiến hàng trăm m2 đất, thiết thực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt, trong những năm qua, hầu hết các xứ, họ đạo trong tỉnh đều đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài. Đến nay, toàn tỉnh có trên 60% số xứ, họ đạo xây dựng được quỹ khuyến học với số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Hầu hết các linh mục ở các xứ đạo thường xuyên phối hợp với Hội Khuyến học cơ sở tổ chức các hoạt động quyên góp tặng tiền, sách vở cho các em đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó. Các linh mục bố trí thời gian lễ, đọc kinh phù hợp, đảm bảo thời gian học tập của các em học sinh. Nhiều chi Hội Khuyến học ở các xứ, họ đạo còn tổ chức quyên góp xây dựng, sửa chữa trường, lớp và mua sắm bàn ghế, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Chi Hội Khuyến học xứ Bùi Chu, giáo dân các giáo xứ, giáo họ xã Trực Hùng (Trực Ninh) đóng góp 6 tỷ đồng xây dựng trường THCS, trường tiểu học và mầm non. Hội Khuyến học xứ Báo Đáp (Nam Trực) đã xây dựng trường THPT, sửa chữa nâng cấp trường THCS, trường tiểu học của địa phương. Nhờ sự động viên, khích lệ, tạo điều kiện của chính quyền, các đoàn thể xã hội, cùng với sự động viên, hỗ trợ của các linh mục, ban hành giáo, trong những năm qua, việc học hành của con em đồng bào Công giáo trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; không có trẻ bị thất học, phải bỏ học giữa chừng. Số em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày một tăng, một số em còn đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Những năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. Bà con giáo dân tích cực đóng góp công sức, cùng với chính quyền, các hội đoàn thể xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo. Linh mục Phan Văn Điển, xứ Quần Vinh (Nghĩa Hưng) đã vận động, quyên góp xây hàng chục ngôi nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo ở địa phương. Các phong trào “Xứ họ không có ma túy, không có tội phạm”; xây dựng “Xứ họ bình yên”; xây dựng “Gia đình hòa thuận”… trong các xứ họ đạo được duy trì, đẩy mạnh. Hằng năm, Tòa Giám mục Bùi Chu đều ra thư chung nhắc nhở giáo dân xa lánh, bài trừ các loại tệ nạn như ma túy, cờ bạc, mại dâm, rượu chè và đua xe; qua đó tuyên truyền, nhắc nhở con em giáo dân nâng cao ý thức phòng, tránh các loại tệ nạn.

Bằng những việc làm thiết thực như đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, trong xứ, họ, gia đình; thi đua phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, giữ gìn an ninh trật tự, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”./.

Nam Dương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com