Xuân Trường từng bước xã hội hóa công tác nhân đạo

07:11, 22/11/2011

Để đẩy mạnh công tác chữ thập đỏ (CTĐ), những năm qua huyện Xuân Trường đã từng bước xã hội hóa công tác nhân đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội tạo ra mặt trận nhân đạo rộng khắp.

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác nhân đạo, Hội CTĐ huyện phối hợp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo và công tác CTĐ; kết hợp với Phòng Y tế huyện triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo. Hội CTĐ huyện kết hợp chặt chẽ với Phòng LĐ, TB và XH huyện chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách xã hội và tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, gia đình thương binh, liệt sỹ, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già cô đơn, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; phối hợp với Phòng GD và ĐT và BCH Huyện Đoàn đẩy mạnh phong trào thanh thiếu niên CTĐ trường học để tăng cường các hoạt động sơ cấp cứu, hoạt động gây “Quỹ vì bạn nghèo”… Qua các phong trào “Tương thân tương ái” với những hình thức, mô hình phong phú, Hội CTĐ huyện đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phong trào “Mỗi hội viên, thanh thiếu niên CTĐ làm nhiều việc thiện”, phong trào “Nhiều người giúp một người”, “Liên gia đình làm công tác nhân đạo”… đã thiết thực giúp đỡ các đối tượng gặp khó khăn trong xã hội vươn lên hòa nhập cộng đồng. Mỗi năm, Hội CTĐ Xuân Trường trích quỹ từ 50-100 triệu đồng trợ giúp hàng ngàn hộ nghèo có tết, hơn 9.300 lượt người gặp khó khăn đột xuất, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được cứu trợ, giúp đỡ với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội viên CTĐ trong huyện còn giúp đỡ nhiều ngày công lao động và nguyên vật liệu xây dựng 9 ngôi nhà CTĐ tặng hộ nghèo… Đặc biệt, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được các cấp hội, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực với 855 người ở các địa chỉ nhân đạo được trợ giúp thường xuyên. Hội CTĐ xã Xuân Kiên đã vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trợ giúp thường xuyên hàng năm từ 15-20 địa chỉ nhân đạo với giá trị hàng chục triệu đồng. Hội CTĐ xã Xuân Ngọc hằng năm vận động các chức sắc tôn giáo, bà con Việt kiều về thăm quê trợ giúp cho hàng trăm lượt người nghèo và luôn là đơn vị dẫn đầu các cuộc vận động nhân đạo do huyện phát động. Hội CTĐ xã Xuân Kiên đã trợ giúp 15 địa chỉ nhân đạo tại xã với các hình thức trợ cấp hàng tháng, quý, năm hoặc cấp học bổng, tặng sổ tiết kiệm, tặng xe lăn, làm mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở cho các đối tượng khó khăn với tổng giá trị hơn 312 triệu đồng. Từ phong trào CTĐ trong huyện, đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân tiêu biểu trong công tác nhân đạo từ thiện như: Ông Đinh Tân Việt (giám đốc Cty Cơ khí Tân Việt) đã ủng hộ xây mới 2 nhà đại đoàn kết, 2 nhà chữ thập đỏ, mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thu Hương (xã Xuân Phương) đã vận động quyên góp trợ cấp hàng chục tấn gạo cho người nghèo, người khuyết tật ở các xã, thị trấn trong huyện. Sư thầy Thích nữ Hương Hiền (chùa Hội Khê, Thị trấn Xuân Trường) cùng với hội phật tử trợ giúp mỗi đợt hàng chục triệu đồng cho hàng trăm người khuyết tật, trẻ em mồ côi ở các địa phương trong huyện. Hoạt động xã hội hóa công tác nhân đạo ở huyện Xuân Trường đã và đang được phát huy mạnh mẽ, vừa mang nét đẹp truyền thống, vừa thiết thực, hiệu quả giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động xã hội hóa công tác nhân đạo có tính tổ chức, sâu rộng và có sức lan tỏa nhanh, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển./.

Nghĩa Châu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com