Thị trấn Quỹ Nhất: Điểm sáng phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”

08:11, 24/11/2011

Thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) có 6.593 khẩu, trong đó có hơn 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Trên địa bàn thị trấn có chợ Quỹ Nhất, bến xe liên tỉnh với 55 đầu xe đang hoạt động và đặc biệt có tuyến sông Đáy, đò phà Quỹ Nhất tiếp giáp, thông thương với huyện Kim Sơn (Ninh Bình)…, thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhưng cũng là địa bàn trọng yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Công an Thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) tổ chức ký cam kết với học sinh trên địa bàn, thực hiện nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo.
Công an Thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) tổ chức ký cam kết với học sinh
trên địa bàn, thực hiện nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ
về quản lý sử dụng pháo.

Để giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Đảng uỷ Thị trấn Quỹ Nhất đều ra nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự; UBND thị trấn thường xuyên củng cố ban chỉ đạo toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giao cho Ban công an thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, đoàn thể đấu tranh đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Công an thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Ở 9 khu dân cư của thị trấn đã xây dựng 9 tổ tự quản về an ninh trật tự với 63 thành viên. Các tổ tự quản duy trì tuần tra canh gác phát hiện và trực tiếp hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn tại địa bàn dân cư như: tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, gây rối trật tự công cộng…; phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng từ địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) sang lẩn trốn, gây án... Bên cạnh việc phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, công an thị trấn còn phát động phong trào “Ba an toàn về an ninh trật tự”, đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào đến các bí thư chi bộ khu dân cư, các trường học, doanh nghiệp và hội viên Hội Người cao tuổi thị trấn. Đặc biệt, phong trào “3 an toàn về an ninh trật tự” được lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động "Xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, không có tội phạm, tệ nạn xã hội", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", “Phong trào xây dựng nông thôn mới”..., thu hút đông đảo hội viên của các đoàn thể: MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi… tham gia, tạo hiệu quả cao. Đến nay, thị trấn có 100% khu dân cư, 3 trường học, 4 cơ quan đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, “Đơn vị có nếp sống văn hóa”; trên 90% khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội… Cùng với việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân tự quản về an ninh trật tự, Đảng uỷ, UBND thị trấn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an ninh trật tự trong nhân dân. Công an thị trấn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể của thị trấn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tuyên truyền về tác hại của ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS…; đặt các hòm thư tố giác tội phạm tại các điểm công cộng như bến xe, chợ, trường học và khu đông dân cư, phát hiện nhiều nguồn tin có giá trị về công tác an ninh trật tự, giúp lực lượng công an kịp thời truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã từ các địa phương khác lẩn trốn tại địa bàn, phát hiện các đối tượng nghiện hút ma túy và ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Công an thị trấn cũng khơi dậy, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong công tác vận động tín đồ tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương thông qua việc vận động linh mục và các ban hành giáo tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các lễ rao giảng, qua đó vận động nhân dân thực hiện tốt công tác “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Ngoài ra, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể thị trấn tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có tiền án, tiền sự, những người lầm lỗi hoà nhập cộng đồng. Nếu như trước đây trên địa bàn thị trấn có 40 người nghiện hút và nhiều tụ điểm phức tạp buôn bán ma túy, hiện nay, trên địa bàn chỉ còn 5 người nghiện đang được công an, y tế và các tổ chức đoàn thể giúp cai nghiện tại gia đình và các trung tâm cai nghiện; không còn các điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhiều đối tượng nghiện đã cai nghiện thành công. Công tác đấu tranh tố giác tội phạm được nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ đầu năm 2011 đến nay, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin, bắt 1 vụ trộm cắp tài sản với 1 đối tượng; 4 vụ gây rối trật tự công cộng với 7 đối tượng; 2 vụ cờ bạc, số đề với 5 đối tượng. Mới đây, tại khu phố số 3, nhân dân đã phát hiện và bắt giữ tên Phạm Văn Hoàng (SN 1993), tại xã Nghĩa Lâm khi đang trộm cắp tài sản tại gia đình ông Đinh Xuân Thìn và giao công an thị trấn xử lý.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, Thị trấn Quỹ Nhất đã xây dựng được thế trận toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc; trong đó phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo môi trường ổn định cho kinh tế xã hội của thị trấn phát triển./.



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com