Những cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi

08:10, 31/10/2011

Hiện nay ở các địa phương trong tỉnh, nhiều cán bộ Đoàn không chỉ sáng tạo trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên mà còn biết vượt khó, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Bí thư Đoàn xã Nam Hoa (Nam Trực) Lê Văn Viện là một trong những cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi. Năm 2008, sau khi xuất ngũ, với suy nghĩ không cam chịu đói nghèo, anh Viện nhận đấu thầu 2ha đất trũng của xã, xây dựng gia trại. Anh đã dồn hết vốn của gia đình và vay mượn bạn bè được gần 40 triệu đồng, đầu tư đào ao thả cá, nuôi lợn và trồng bí ngô. Ngoài nuôi thả một số giống cá truyền thống như mè, trôi, trắm, anh còn đưa một số giống cá có năng suất, chất lượng cao vào ương nuôi như cá vược, trê lai, rô phi đơn tính... Tận dụng diện tích đất cạnh ao nuôi, anh xây dãy chuồng nuôi lợn nái ngoại và trồng bí ngô tạo quy trình sản xuất khép kín theo phương thức “cây - con - cá”. Vụ đầu do thiếu kinh nghiệm trong chăn nuôi, vốn ít, giá thức ăn chăn nuôi tăng đột biến khiến trang trại của anh bị thiệt hại hàng chục triệu đồng. Trăn trở với quyết tâm làm kinh tế, anh đã theo học các lớp đào tạo ngắn hạn về chăn nuôi, thú y. Qua chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã, anh Viện tham gia tìm hiểu, nghiên cứu, học tập bồi dưỡng kiến thức về sản xuất chăn nuôi, đi tham quan, tìm hiểu những mô hình kinh tế trang trại ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Có kiến thức, có kinh nghiệm thực tế, anh Viện áp dụng vào sản xuất và bước đầu mang lại hiệu quả. Thắng lợi từ mấy vụ cá (mỗi năm thu được hơn 150 triệu đồng) anh đầu tư thêm gần 500 triệu đồng để xây dựng hơn 1.000m2 chuồng trại và mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất, chăn nuôi. Hiện nay, gia trại của anh thường xuyên nuôi 60 con lợn thịt, 20 con lợn nái, ao cá rộng hơn 1ha và hơn 1ha bí ngô. Doanh thu từ gia trại của anh Viện trung bình hằng năm đạt khoảng 500 triệu đồng. Năm 2010, doanh thu đạt 800 triệu đồng, lợi nhuận ước tính đạt gần 200 triệu đồng. Hiện nay, gia trại của anh Viện tạo việc làm ổn định cho 5 ĐVTN với mức lương bình quân gần 2 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù bận rộn nhưng anh Viện vẫn dành thời gian tham gia công tác Đoàn. Với vai trò là Bí thư Đoàn xã, anh vận động ĐVTN tham gia vào tổ chức Đoàn; nhiệt tình tham gia hướng dẫn ĐVTN kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi; hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật… góp phần đưa phong trào sản xuất, chăn nuôi của xã phát triển. Nhiều năm liền Đoàn xã Nam Hoa được công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh. Với những đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế địa phương; thu hút, tập hợp ĐVTN làm kinh tế giỏi, năm 2010, Bí thư Đoàn xã Nam Hoa - Lê Văn Viện đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lương Định Của.

Anh Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn xã Hải Minh (Hải Hậu) từ lâu đã được nhân dân địa phương gọi là “ông chủ trẻ”. Hiện nay, anh sở hữu vườn cây cảnh rộng hơn 5ha và xưởng khắc đá nghệ thuật có giá trị kinh tế hàng tỷ đồng. Năm 1997, nhận thấy nhu cầu về cây cảnh đang tăng nhanh, anh đầu tư 50 triệu đồng mua 100 cây giống. Chỉ sau 1 năm, anh đã thu được 100 triệu đồng lãi. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, vườn cây của anh dần phát triển. Trong quá trình trồng cây, nhân giống anh luôn nghiên cứu nhu cầu thị trường, đi nhiều địa phương có nghề trồng cây cảnh để học hỏi kinh nghiệm. Hiện nay, vườn cây cảnh của anh có nhiều cây sanh, lộc vừng có giá 20-100 triệu đồng, có cây sanh trăm tuổi được trả giá tới 1 tỷ đồng. Mỗi năm, gia đình anh thu nhập khoảng 600 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập hơn 2 triệu đồng/người/tháng và hàng chục lao động thời vụ. Cuối năm 2010, anh Phạm Tuấn Anh còn thành lập xưởng đá nghệ thuật. Đến nay, anh thường xuyên nhận được đơn đặt hàng từ các tỉnh, thành phố lớn như: Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội; mỗi tháng thu nhập từ xưởng đá ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Còn rất nhiều cán bộ Đoàn làm kinh tế giỏi như anh Vũ Văn Kiên, Bí thư Đoàn xã Hải Sơn (Hải Hậu) là chủ xưởng may có hơn 50 máy may công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 50 ĐVTN tại địa phương, với thu nhập ổn định 1,7 triệu đồng/người/tháng. Hay các anh: Vũ Thành Chung, Bí thư Đoàn xã Hải Đông (Hải Hậu); Bùi Duy Ngọc, Bí thư Đoàn xã Trung Thành (Vụ Bản)… Những “thủ lĩnh” thanh niên, những tấm gương về nghị lực dám nghĩ, dám làm đang chứng minh cho khát vọng của tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp./.

Ngân Huyền



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com