Hội Chữ thập đỏ với công tác phòng ngừa thảm họa thiên tai

01:10, 20/10/2011

Là một tỉnh đồng bằng ven biển, hằng năm cứ vào mùa bão lũ, tỉnh ta lại phải hứng chịu ảnh hưởng của thiên tai... Cùng với các cấp, các ngành, những năm qua, ngoài việc làm tốt nhiệm vụ công tác cứu trợ, từ thiện nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã có nhiều hoạt động góp phần phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai...

Trong 5 năm qua (2007-2011) các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về nguyên nhân, tác hại, cách phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai có thể xảy ra cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Hội CTĐ phát hàng vạn tờ rơi có nội dung tuyên truyền về công tác phòng ngừa thảm họa, kỹ thuật trồng tre chắn sóng ven sông, trồng cây trang, phi lao, trồng rừng ngập mặn chắn sóng ven biển… Các cấp hội cũng tiến hành củng cố, kiện toàn các “Đội thanh niên xung kích chữ thập đỏ” tại 5 huyện phía nam tỉnh và Thành phố Nam Định; tổ chức tập huấn 5 kỹ năng sơ, cấp cứu cho hàng ngàn lượt “Thanh niên xung kích chữ thập đỏ” đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, lực lượng kịp thời tham gia ứng phó, cứu hộ khi có thảm họa thiên tai xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ để bảo đảm an toàn hệ thống đê sông, đê biển, bảo vệ sản xuất và an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Minh Khắc, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Một trong những hoạt động thiết thực trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai là Hội CTĐ đã triển khai có hiệu quả chương trình “Dự án trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa thiên tai” do Hiệp hội CTĐ quốc tế và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tài trợ. Từ năm 2007 đến nay, Ban điều hành dự án của Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức 45 lớp tập huấn trang bị kiến thức về phòng ngừa thảm họa, ứng phó nhanh cho 500 cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể, 340 giáo viên và hàng ngàn học sinh, 60 thanh niên xung kích CTĐ của 28 xã, 23 trường tiểu học thuộc những vùng trọng điểm có nguy cơ cao, các xã ven biển, ven sông trong tỉnh. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã trồng mới 80ha rừng ngập mặn và 30ha phi lao, trồng mới 8.800 cây tre Bát Độ để chắn sóng ven biển, ven sông ở các xã thuộc huyện Hải Hậu, Giao Thuỷ và Nghĩa Hưng với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện nay, diện tích rừng ngập mặn đang phát triển tốt, đặc biệt là cây tre Bát Độ còn hứa hẹn nguồn thu nhập kinh tế cao từ măng tre. Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh đã được Cơ quan phát triển Đại sứ quán Australia tại Việt Nam hỗ trợ dự án trồng 30 nghìn mống tre gai và tre Bát Độ ven sông thuộc các xã ở huyện Giao Thuỷ và Thành phố Nam Định trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Các hoạt động thiết thực của dự án đã góp phần giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại khi có thiên tai, tạo điều kiện giải quyết thêm việc làm và tăng thu nhập, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo ở các địa phương được hưởng thụ dự án./.

Phạm Quốc Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com