Vụ Bản quan tâm chăm sóc người có công

08:09, 21/09/2011
Cán bộ Phòng LĐ-TB và XH huyện Vụ Bản giải quyết hồ sơ cho đối tượng chính sách.
Cán bộ Phòng LĐ-TB và XH huyện Vụ Bản giải quyết hồ sơ
cho đối tượng chính sách.

Huyện Vụ Bản hiện đang quản lý 7.800 người thuộc diện đối tượng người có công theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công và Nghị định số 54 của Chính phủ, trong đó có trên 4.200 người thuộc đối tượng được hưởng chế độ chi trả hằng tháng. Xác định chăm sóc người có công vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, sự tri ân, đền ơn đáp nghĩa những người đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước, những năm qua, công tác chăm sóc người có công ở huyện Vụ Bản đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ. Phòng LĐ-TB và XH huyện đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ quan và cán bộ làm công tác thương binh - xã hội các xã, thị trấn nghiên cứu nắm chắc văn bản, tài liệu hướng dẫn, vận dụng phù hợp giải quyết thỏa đáng hàng nghìn hồ sơ, đồng thời phát hiện, xử lý những trường hợp hồ sơ không đúng, cố tình lợi dụng chính sách và quy định của Nhà nước, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng quyền lợi, chính sách theo quy định. Riêng 6 tháng năm 2011, huyện đã giải quyết chính sách người có công cho trên 2.000 trường hợp; trong đó giải quyết trợ cấp ưu đãi cho HS-SV 706 sổ, tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình cho trên 400 người, giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến, đề nghị giải quyết chế độ cho người nhiễm chất độc hóa học, giải quyết cấp thiết bị chỉnh hình cho người có công trên 780 hồ sơ và chế độ bảo hiểm y tế… Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh phong trào xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo, hỗ trợ về nhà ở cho các trường hợp có khó khăn giúp người có công và gia đình cải thiện điều kiện sống. Sáu tháng đầu năm, huyện đã hỗ trợ xây mới 7 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà, tổng kinh phí 264 triệu đồng cho các gia đình thân nhân là mẹ, vợ liệt sỹ. Đó là các bà Trần Thị Linh ở Thị trấn Gôi; Trần Thị Dung ở xã Tân Khánh; Hoàng Thị Lẫm, Nguyễn Thị Tam xã Quang Trung; Bùi Thị Tuyên, Trần Thị Lựu ở xã Hiển Khánh; Trần Thị Y xã Đại Thắng; và thương binh nặng 1/4 Vũ Đình Phương ở xã Tam Thanh. Trong quá trình xây nhà tình nghĩa, các xã, thị trấn, thôn xóm và bà con nhân dân đều hỗ trợ tiền, vật liệu và ngày công. Nhân dịp các ngày lễ, tết cổ truyền của dân tộc, ngày Thương binh - Liệt sỹ, huyện đều tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng qua, huyện đã hướng dẫn, giới thiệu cho 15 gia đình liệt sỹ đi tìm kiếm, thăm viếng và di chuyển mộ liệt sỹ về quê hương an táng. Cùng với công tác giải quyết chế độ chính sách, các tổ chức, đoàn thể của huyện thông qua các phong trào đã hỗ trợ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Gia đình ông Trần Công Vụ ở xã Kim Thái là nạn nhân chất độc da cam có hai con bị mắc bệnh máu trắng đã được xã tạo điều kiện về đất đai, chính sách ưu đãi để phát triển kinh tế trang trại. Thông qua các phong trào của Hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ và Đoàn Thanh niên, nhiều đối tượng chính sách và gia đình đã được tạo điều kiện, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật để phát triển kinh tế, phát huy năng lực bản thân, giữ vững truyền thống gia đình cách mạng./.

Bài và ảnh: Vân Thi

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com