Tình trạng người nghiện ma túy ở nông thôn gia tăng

08:08, 12/08/2011

Chỉ vào mấy chục chiếc xi-lanh đã được gom thành đống, ông Phạm Văn Phiêu, người trông coi nghĩa trang thôn Chiền, xã Nam Dương (Nam Trực) lo lắng: “Cứ vài ngày tôi lại gom được một đống thế này. Ai đến đây thắp hương cho người thân tôi cũng “khuyến cáo” phải mang dày dép, đi lại cẩn thận kẻo dẫm vào kim tiêm”. Do nằm giữa cánh đồng, xa khu dân cư, vắng người qua lại nên lâu nay nghĩa trang thôn Chiền là một trong những nơi tụ tập các đối tượng nghiện ma tuý quanh vùng. Gần đây, trên địa bàn xã Nam Dương đã xảy ra nhiều chuyện đau lòng liên quan đến ma tuý. Mới đây, người dân địa phương phát hoảng khi phát hiện xác anh K, một thanh niên trong xã nghiện ma tuý bị sốc thuốc nằm chết trong nghĩa trang thôn Thi Châu. Còn H, một thanh niên trong xã do nghiện hút, muốn có tiền mua thuốc đã lên thôn Vân Chàng (Thị trấn Nam Giang) ăn trộm cây cảnh đã bị một số thanh niên địa phương phát hiện và đánh một trận “thập tử nhất sinh” trước khi dẫn giải đến Công an huyện. Theo một cán bộ Công an xã Nam Dương, tình trạng nghiện ma tuý trong thanh niên địa phương mấy năm gần đây trở nên phức tạp. Công an xã đã lập hồ sơ quản lý, theo dõi hàng chục thanh niên địa phương nghiện ma tuý và còn nhiều thanh niên khác của địa phương đang thuộc diện “nghi nghiện”. Số người nghiện, nghi nghiện chủ yếu là các đối tượng lười lao động, có thời gian đi làm ăn xa, bố mẹ thiếu quan tâm… Đáng lo ngại hơn, gần đây tại địa bàn xã còn xuất hiện các tụ điểm mua bán ma tuý...

Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng phòng ngừa tệ nạn xã hội. Trong ảnh: Mô hình sản xuất mộc nhĩ của anh Trịnh Thanh Hoài, xóm 12B, xã Xuân Kiên (Xuân Trường).
Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng phòng ngừa tệ nạn xã hội. Trong ảnh: Mô hình sản xuất mộc nhĩ của anh Trịnh Thanh Hoài, xóm 12B, xã Xuân Kiên (Xuân Trường).

Tình trạng gia tăng người nghiện ma tuý đang là thực trạng báo động ở nhiều làng quê trong tỉnh. Theo thống kê của Uỷ ban MTTQ tỉnh, toàn tỉnh hiện có gần 2.000/3.443 khu dân cư (thôn, xóm, tổ dân phố) có người nghiện, buôn bán ma tuý; 229/229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có người nghiện ma tuý. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Xuân Hồng (Xuân Trường) cho biết, lúc cao điểm xã có 54 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, trên 70 người thuộc diện nghi nghiện. Mới đây, về xã Giao Phong (Giao Thuỷ) chúng tôi được ông Tư ở thôn Lâm Hoan cho biết, gia đình ông cũng mới mất đi một người thân vì nghiện ma tuý. Ông Tư buồn rầu kể, ông và người em trai tên Tảo “nuôi mộng” làm giàu bằng nghề đào đãi vàng. Ở những bãi vàng hoang sơ, buồn tẻ, ma tuý được “tiếp thị” công khai. Nhờ “bản lĩnh”, ông Tư “khước từ” được ma tuý nhưng em ông thì không. Ngày ông Tảo “nhập bãi” cũng là ngày ông mắc nghiện. Hậu quả, cách đây hai năm ông Tảo đã chết vì AIDS. Điều đáng nói là, cái chết của ông Tảo chưa làm người dân địa phương “tỉnh ngộ”. Rất nhiều người vẫn đang tiếp tục “mộng” làm giàu bằng nghề đào đãi vàng để rồi lại tiếp tục mắc nghiện…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng số người nghiện ma tuý ở địa bàn nông thôn trong tỉnh hiện nay. Trước hết là do nhiều người, nhất là thanh niên chưa nhận thức hết được sự nguy hại của ma tuý. Không ít người mắc nghiện chỉ vì tò mò muốn thử một lần cho biết, đến khi biết mình nghiện thì đã muộn. Nhiều gia đình do cha mẹ thiếu sự quan tâm, quản lý để con cái sa đà vào các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý. Cá biệt, có trường hợp biết con em mắc nghiện nhưng gia đình vẫn cố tình bao che, gây khó khăn cho địa phương trong việc ngăn chặn, xử lý. Mặt khác, do nhiều người ở khu vực nông thôn phải thường xuyên đi làm ăn xa, nhiều người trong số đó đã mắc nghiện ma tuý… Đây chính là những yếu tố để ma tuý và những tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào địa bàn nông thôn. Trên thực tế, hoạt động của những đường dây buôn bán ma tuý về Nam Định vẫn đang ngày càng gia tăng cả về quy mô, sự liều lĩnh. Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 5 năm (2006-2010), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý của tỉnh đã điều tra, phát hiện, bắt giữ 4.601 vụ, với 6.392 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ 25,7 bánh, 17,5 cây, 4.342 gói hêrôin; 3.821 viên, 147 gói, 32 ống ma tuý tổng hợp; 1kg cần xa, 300 điếu tài mà. Chỉ mấy tháng đầu năm 2011 trên địa bàn tỉnh cũng có đến 67 vụ buôn bán ma tuý bị lực lượng công an bắt giữ, thu 9,5 bánh, 7 cây và hàng trăm gói hêrôin, 700 viên ma tuý tổng hợp, 81 bị can bị truy tố…

Cùng với sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng để góp phần từng bước ngăn chặn vấn nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh, nhất là ở địa bàn nông thôn hiện nay, các ngành, các cấp cần phải tích cực vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người, mọi nhà, nhất là thanh niên nhận thức đầy đủ nguy cơ, tác hại của ma tuý, từ đó nâng cao ý thức phòng, tránh, tích cực tham gia đấu tranh, bài trừ vấn nạn này. Mỗi gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học phải là một “pháo đài vững chắc” ngăn chặn sự tấn công, xâm nhập của ma tuý và các tệ nạn xã hội khác./. 

Bài và ảnh: Trần Duy Hưng 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com