Những “tấm lòng vàng” khuyến học

08:08, 01/08/2011

Đến nay, hệ thống tổ chức của Hội Khuyến học tỉnh đã phát triển ở tất cả các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn với 288.270 hội viên, đạt 16,5% so với dân số, sinh hoạt ở 6.629 chi Hội Khuyến học. Những năm qua, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho hàng vạn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, hàng nghìn học sinh bỏ học trở lại lớp, khen thưởng cho hàng trăm nghìn lượt giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi. Đặc biệt, Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh và ở nước ngoài đã dành hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học ở các cấp học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Để làm được điều đó, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức vận động xây dựng quỹ Hội, coi trọng phát huy nội lực, đồng thời tranh thủ các nguồn tài trợ, phấn đấu các cấp Hội Khuyến học đều xây dựng được quỹ khuyến học để cấp học bổng, giúp đỡ học sinh, sinh viên gặp khó khăn, khen thưởng cho giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi. Qua 13 năm hoạt động, đến nay toàn tỉnh đã vận động được trên 80 tỷ đồng vào quỹ khuyến học và hiện tại quỹ có số dư trên 21 tỷ đồng. Ở khắp các địa phương trong tỉnh đều thấy những tấm lòng hảo tâm chăm lo cho sự nghiệp “trồng người’’. Đó là những người con của quê hương đang sinh sống ở trong và ngoài nước hay những người dân lao động trên chính mảnh đất quê hương. Điển hình như ông Nguyễn Đức Cử ở xã Trực Nội (Trực Ninh) đã ủng hộ địa phương 7,5 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học; gia đình bà Lê Thị Lan, ở xã Hồng Quang (Nam Trực) ủng hộ kinh phí xây một trường THPT ngay tại quê hương với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; gia đình bà Nguyễn Thị An, xã Nam Hùng (Nam Trực) ủng hộ 650m2 đất và 1,5 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non; con ông Phạm Văn Cuôi ở xã Yên Tiến (Ý Yên) ủng hộ 1,5 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học… Hội Khuyến học tỉnh còn tranh thủ được nguồn tài trợ để xây dựng “Học bổng vòng tay đồng đội”, “Học bổng Hoàng Ngân”, “Học bổng VNPT”, “Học bổng Biti’s nâng niu tài năng Việt”, “Học bổng Châu Á - Hoa Kỳ”, “Học bổng Lá xanh” và các nhà tài trợ khác như Hội Phụ nữ Châu Á tại Nhật Bản, tổ chức Việt DRA, Hội đồng hương Nam Định tại các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là người của tỉnh đang sống ở mọi miền Tổ quốc ủng hộ quỹ. Lần đầu tiên, Hội Khuyến học tỉnh đã vận động xây dựng được 3 ngôi nhà “Tình nghĩa khuyến học” và 50 triệu đồng do Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam tài trợ để xây dựng thay thế ngôi nhà dột nát cho bà Nguyễn Thị Thư ở Thị trấn Ngô Đồng (Giao Thủy), bà Đinh Thị Xuyến ở xã Yên Tiến (Ý Yên), ông Phạm Văn Hựu ở xã Nam Cường (Nam Trực) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng các con đều chăm ngoan, học giỏi. Những ngôi nhà “Tình nghĩa khuyến học” này là niềm động viên to lớn không chỉ cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi mà còn giúp cho gia đình các em ổn định cuộc sống và là tiền đề để Hội Khuyến học tiếp tục vận động xây dựng thêm được nhiều ngôi nhà tình nghĩa có ý nghĩa thiết thực cho các học sinh nghèo hiếu học. Riêng với quỹ “Học bổng Lá xanh” do Trường Nhật ngữ Đông Du (TP Hồ Chí Minh) tài trợ đều đặn hằng quý trong năm trong suốt hơn 10 năm qua cho 58 học sinh nghèo từ lớp 2 đến lớp 12 đã nỗ lực vượt khó học giỏi với mức 216-432 nghìn đồng/quý, đã giúp các em vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Em Đinh Văn Công ở xã Yên Phương (Ý Yên), bố mất sớm, mẹ đau ốm thường xuyên, chị gái mất vì bị căn bệnh ung thư khiến em tưởng chừng như không thể vượt qua để tiếp tục đến trường. Được Hội Khuyến học tỉnh giúp đỡ kịp thời thông qua quỹ “Học bổng Lá xanh” trong suốt 12 năm học, đến nay, Công đã tốt nghiệp THPT, đi học nghề và có việc làm, thu nhập ổn định. Từ năm 2005 đến nay, 54 em học sinh nữ trong tỉnh cũng được nhận học bổng Quỹ Châu Á - Hoa Kỳ do ông bà Thảo, Việt kiều ở Mỹ, quê xã Trực Hùng (Trực Ninh) tài trợ nhằm giúp đỡ, động viên các em vượt khó trong học tập để trở thành học sinh khá, giỏi, có đạo đức tốt, vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đến nay, tổng số tiền Quỹ Châu Á đã cấp là hơn 903 triệu đồng, mỗi tháng các em nhận từ 200 nghìn và nay tăng lên 290 nghìn đồng/tháng và được nhận trong suốt 12 tháng trong năm cho đến khi học hết bậc THPT. Ngoài ra, các em còn thường xuyên được nhận cặp sách, sách, quần áo, xe lăn, quà sinh nhật, quà chúc tết của Quỹ. Trong 54 em được nhận học bổng, tất cả các em đều đã đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi và có đạo đức tốt. Tiêu biểu như các em: Nguyễn Thị Phúc ở  huyện Mỹ Lộc; Đào Thị Bích Ngọc ở huyện Nghĩa Hưng; Mai Thị Phương ở huyện Trực Ninh mồ côi bố; các em Đào Thị Lượm, Mai Thị Soi ở huyện Trực Ninh có hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng được sự động viên, chia sẻ kịp thời, đã vươn lên trở thành học sinh giỏi toàn diện. Bên cạnh sự ủng hộ, giúp đỡ bằng tiền, năm học mới 2011-2012 sắp tới, 800 em học sinh là học sinh giỏi đặc biệt xuất sắc, học sinh mồ côi cả cha mẹ, mỗi em sẽ được nhận một chiếc xe đạp trong chương trình “Đưa em tới trường”. Đó là những phần thưởng của các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và sự tâm huyết, kiên trì vận động của đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học tỉnh để các em yên tâm, phấn khởi đến trường, giành được những thành tích cao hơn trong học tập, góp phần cùng ngành GD-ĐT tỉnh giữ vững thành tích nhiều năm liền dẫn đầu toàn quốc về GD-ĐT./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com