Sức bền “Dạy tốt, học tốt” ở Trường THCS Phùng Chí Kiên

09:06, 10/06/2011

Trường THCS Phùng Chí Kiên được người dân Thành Nam biết đến bởi sức bền “Dạy tốt, học tốt”. Đến nay, trường đã có 18 năm liên tục dẫn đầu phong trào thi đua của ngành GD-ĐT Thành phố Nam Định. Các mặt giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi không ngừng được nâng lên. Hiệu trưởng Trần Thị Lệ Quân tâm sự: Sở dĩ nhà trường duy trì được thành tích này bởi đã tập hợp được một tập thể đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề, vững vàng trong chuyên môn, biết phát huy truyền thống, không ngừng học hỏi, tiếp thu những kiến thức mới để truyền thụ cho các thế hệ học sinh…

Lễ phát thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011 của Trường THCS Phùng Chí Kiên (TP Nam Định).
Lễ phát thưởng học sinh giỏi năm học 2010-2011 của Trường THCS Phùng Chí Kiên (TP Nam Định).

Xác định mục tiêu giáo dục đạo đức là nền tảng để hình thành nhân cách cho học sinh, làm cơ sở để tiếp thu kiến thức, học vấn, nên trong nhiều năm qua, nhà trường luôn thực hiện quản lý chặt chẽ, nền nếp học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm, ban hoạt động giáo dục ngoài giờ và các phong trào thi đua của Đoàn TNCSHCM và Đội TNTP, không để các em mắc vào các tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn trường học. Trong các buổi chào cờ hằng tuần hay trong mỗi giờ giảng, ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên luôn lồng ghép truyền đạt các kiến thức về văn hóa với phong cách ứng xử, truyền thống gia đình, dân tộc để rèn kỹ năng sống cho học sinh. Hằng năm, số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt chiếm 92,3%, loại khá là 7,3%. Tất cả 100% lớp học đều có nền nếp tự quản tốt, không có học sinh vi phạm pháp luật. Chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng cao, kết quả đạt được năm sau cao hơn năm trước. Hiện tại, 100% giáo viên của trường đều đạt chuẩn, trong đó 75% đạt trên chuẩn, 94,9% số cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu tiên tiến và chiến sỹ thi đua các cấp, 100% gia đình giáo viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình nhà giáo văn hóa”. Phong trào tự học, tự bồi dưỡng, tham gia xây dựng, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực làm đồ dùng dạy học luôn được duy trì, đã mang lại hiệu quả cao. Trong năm học, nhà trường có 2 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh của giáo viên Hoàng Thị Dung và Trần Thanh Huyền. Đặc biệt, sáng kiến đổi mới chương trình giáo dục địa phương của cô giáo Hoàng Thị Dung đã giành giải xuất sắc duy nhất trong tổng số 16 giải mà ngành GD-ĐT thành phố đạt được ở hội thi viết sáng kiến kinh nghiệm toàn tỉnh. Cùng với nỗ lực của từng giáo viên, ban giám hiệu, chi bộ Đảng, công đoàn nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi nhà giáo có thêm điều kiện nâng cao kiến thức. Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, ban giám hiệu Trường THCS Phùng Chí Kiên tiếp tục triển khai nhiều biện pháp sáng tạo trong quản lý, tiến hành động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong rèn luyện, học tập. Thông qua hội giảng cấp trường, tất cả 79 giáo viên tham gia đều đạt giờ dạy khá, giỏi. Tại hội giảng tỉnh, cô giáo Bùi Thị Kiều Thơ đã vinh dự giành giải nhất môn Lịch sử. Nhà trường đã có cơ chế hợp lý trong việc bố trí giáo viên, chủ động phân loại học sinh, áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng theo hướng bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, chăm lo học sinh nghèo, con gia đình chính sách nên chất lượng giáo dục luôn duy trì ở mức cao và ngày càng có tiến bộ. Quỹ khuyến học của trường hàng năm đều cố gắng duy trì mức trên dưới 80 triệu đồng nhằm giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Năm học 2010-2011, Trường THCS Phùng Chí Kiên có 28 lớp với 1.209 học sinh. Đánh giá kết quả năm học cho thấy, tỷ lệ học sinh xếp học lực khá giỏi đạt 87,1%, trung bình 12%, loại yếu chỉ còn 0,9%. Trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường đã đoạt 27 giải học sinh giỏi các môn văn hóa và TDTT, với 2 giải nhất, 8 giải nhì, 9 giải ba và 8 giải khuyến khích. Nhiều đội tuyển có số lượng học sinh đạt giải cao như Toán, Ngữ văn, Anh văn, Hóa học, Địa lý, Sinh học. Các thầy, cô giáo Vũ Phương Mai, Nguyễn Kim Thoa, Trương Thị Hiền, Trần Thị Chung, Lê Thanh Hương, Ngô Nguyệt Anh, Vũ Thị Sang, Đặng Việt Hà liên tục duy trì được chất lượng giảng dạy mũi nhọn, hằng năm đều có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp…

Qua nhiều năm xây dựng phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường THCS Phùng Chí Kiên đã vượt qua bao khó khăn, thử thách trong sự chung tay giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và các bậc phụ huynh, trở thành điểm sáng của ngành GD-ĐT Thành phố Nam Định. Năm học tới, Trường THCS Phùng Chí Kiên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi, giữ vững danh hiệu tiên tiến xuất sắc, xứng đáng là trường đạt chuẩn quốc gia và phần thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì mà Nhà nước trao tặng./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com