Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý

08:06, 22/06/2011

Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, đến nay Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã từng bước mở rộng địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách, người nghèo. 

Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tại xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng).
Cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo và đối tượng chính sách tại xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng).

Với phương châm từng bước mở rộng phạm vi TGPL, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện tổ chức TGPL lưu động, hướng tới những vùng xa trung tâm, vùng ven biển và nơi có đông hộ nghèo; trong đó các huyện ven biển đã tiến hành TGPL ở hầu hết các xã. Nhiều xã, thị trấn như: Giao Thanh, Giao Hương, Giao Long, Giao Lạc, Quất Lâm (Giao Thủy); Nam Điền, Nghĩa Hải, Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng)… đã được trợ giúp 2-3 lần. Để nâng cao hiệu quả công tác TGPL, trước mỗi lần tiến hành trợ giúp, Trung tâm đều khảo sát nhu cầu của nhân dân địa phương, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai. Hình thức trợ giúp được tiến hành linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền, đối tượng với nội dung phong phú, ngắn gọn để người dân dễ hiểu và tiếp nhận. Thành phần tham gia đoàn TGPL lưu động gồm các trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên pháp lý, luật sư và chuyên viên của các ngành có liên quan như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường... cùng tham gia giải đáp các vấn đề có liên quan theo từng lĩnh vực chuyên môn, nhằm nâng cao tính thực tiễn, chuyên sâu và hiệu quả trợ giúp… Tại các buổi TGPL, Trung tâm còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Từ khi thành lập (năm 2000) đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã tiến hành 223 cuộc TGPL lưu động ở 193/229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh; thực hiện tư vấn hơn 10 nghìn vụ việc. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2011, Trung tâm đã tổ chức TGPL lưu động 14 đợt ở 14 xã trong tỉnh, TGPL 343 vụ việc cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, đối tượng chính sách và truyền thông về hoạt động TGPL cho gần 2.000 người. Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh, Giao Thủy tổ chức TGPL theo chuyên đề cho hàng nghìn hội viên. Tại các buổi TGPL, những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân về chế độ chính sách, các vấn đề có liên quan về nhà ở và đất đai... đều được giải đáp thỏa đáng. Nhiều vụ việc, kiến nghị của các đối tượng được Trung tâm tư vấn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các đối tượng. Tiêu biểu như vụ việc của bà Phạm Thị Nhận, ở Thị trấn Lâm (Ý Yên), có chồng đi bộ đội từ năm 1964-1975, khi xuất ngũ về địa phương hưởng chế độ thương binh 61%. Năm 1992, chồng bà qua đời, 4 người con bà đều là học sinh dưới 18 tuổi không được hưởng chế độ gì, đến nay chỉ còn người con út đang theo học tại Trường Cao đẳng Kinh tế. Sau khi nhận được đơn của bà Nhận, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã đến nhà để nghe bà trình bày sự việc và hướng dẫn bà tìm lại những giấy tờ chồng để lại. Sau khi cán bộ TGPL đến Thị trấn Lâm xác minh thì được biết, đồng chí cán bộ thương binh xã hội tiếp nhận hồ sơ thương binh của chồng bà đã làm thất lạc hồ sơ. Cán bộ Trung tâm đã đến làm việc với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để rà soát lại sổ gốc từ năm 1992, kết quả hồ sơ gốc của chồng bà vẫn còn và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ý Yên đã làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục cho người con thứ 4 của bà... Tham gia tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông và giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm đã tiến hành trợ giúp pháp lý lưu động các vấn đề trên ở nhiều địa phương. Tại xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng), sau khi tiến hành TGPL, đã có 19 hộ dân còn lại trong diện giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 490C tự nguyện chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng… Ngoài việc TGPL, Trung tâm còn phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, hướng dẫn 33 câu lạc bộ TGPL và 14 tổ TGPL ở các địa phương hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Thông qua các buổi sinh hoạt CLB và tổ TGPL cơ sở, đã giúp người dân nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, hạn chế những thắc mắc, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tháo gỡ những vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố tình làng, nghĩa xóm. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan chức năng phát triển đội ngũ cộng tác viên thông tin truyền thông về hoạt động TGPL, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề “nóng” tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com