Chuyển biến mới ở Trường THPT Giao Thủy B

08:04, 11/04/2011
Giáo viên Trường THPT Giao Thủy B kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
Giáo viên Trường THPT Giao Thủy B kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Trong những năm gần đây, Trường THPT Giao Thủy B có những chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học. Hiện nay, nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang với đầy đủ phòng học, các phòng bộ môn và các công trình phụ trợ, đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, vừa nhiệt tình, yêu nghề vừa tâm huyết với nghề và luôn hết lòng vì học sinh. Ngoài việc tập trung cho công tác chuyên môn, các thầy cô giáo luôn gần gũi với học sinh tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, và nắm bắt được khả năng học tập của từng em để tìm ra phương pháp giáo dục và phương cách giảng dạy, bồi dưỡng cho các em tiến bộ. Học sinh của trường luôn xác định được động cơ, thái độ học tập tự giác và có ý chí phấn đấu vươn lên. Hàng năm, qua các phong trào thi đua do ngành GD-ĐT phát động, thầy và trò nhà trường đã xây dựng các chương trình hành động phù hợp, mang lại hiệu quả cao như phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt’’, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục’’, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’… Các tổ chuyên môn luôn có ý thức xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ ngay từ khi chuẩn bị bước vào năm học mới, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều đặn hai tuần một lần; tổ chức hội thảo, hội giảng, sinh hoạt chuyên đề, dự giờ lên lớp, trao đổi chuyên môn trong soạn giảng và đúc rút viết thành sáng kiến, kinh nghiệm để đồng nghiệp tham khảo, chia sẻ, góp ý trong quá trình giảng dạy. Với đội ngũ giáo viên trẻ là đoàn viên thanh niên chiếm trên 78% tổng số cán bộ, giáo viên của trường, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên luôn được ban giám hiệu quan tâm, hướng vào các hoạt động chuyên môn thường xuyên, đồng thời được các thầy cô có kinh nghiệm dìu dắt, chỉ bảo. Nhờ đó, các thầy cô giáo trẻ đã sớm trưởng thành trong từng giờ lên lớp, trong quy chế nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Căn cứ vào chất lượng giảng dạy cũng như kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, nhà trường có sự động viên, khen thưởng cũng như rút kinh nghiệm kịp thời. Những giáo viên ở xa, được nhà trường bố trí ở trong khu nhà công vụ của trường để các thầy, các cô thuận tiện trong sinh hoạt, giảng dạy. Vì vậy, tập thể giáo viên đều có ý thức phấn đấu để vươn lên xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhà trường còn chú trọng đến việc chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, phong trào hoạt động của các đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên nhà trường trong việc thực hiện các quy chế trong dạy và học cùng các hoạt động ngoại khóa thiết thực. Mỗi học sinh khi đến trường đều phải học bài và làm bài đầy đủ, biết phát huy khả năng tư duy sáng tạo và là chủ thể tích cực trong mỗi giờ học, phấn đấu giành nhiều điểm tốt, nhiều giờ học tốt, phê phán thói ham chơi, lười học vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường và pháp luật của Nhà nước. Các chương trình hoạt động ngoại khóa, văn thể của nhà trường đã giúp các em phát triển hài hòa, vừa bảo đảm kiến thức nền tảng, vừa giúp các em cảm thụ những giá trị tinh thần hữu ích. Do đó, hàng năm, nhà trường đã có khoảng 90% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; trên 45% học sinh có học lực khá, giỏi. Trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa toàn tỉnh, trường đã có nhiều học sinh đoạt giải, liên tục xếp thứ 7, thứ 9 trong tổng số 54 trường THPT của tỉnh; thi học sinh giỏi thể dục thể thao liên tục xếp thứ nhất, thứ nhì trong tỉnh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp và cao đẳng, đại học năm sau luôn cao hơn năm trước, trong đó năm học 2007-2008, có 52,71% học sinh thi đỗ vào đại học, năm học 2008-2009 có 60% và năm học 2009-2010 có trên 60% học sinh thi đỗ đại học. Trường THPT Giao Thủy B liên tục nằm trong tốp 200 trường THPT có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao của cả nước. Nhiều năm liền, nhà trường được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh tặng Bằng khen, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba./.

Bài và ảnh: Thảo Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com