Đa dạng hoá các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

09:03, 16/03/2011

Phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng khu dân cư” được MTTQ các cấp trong tỉnh phát động đã huy động đông đảo quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT. Một trong những “điểm nhấn” của phong trào là việc xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Khi phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng khu dân cư”, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng công tác phối hợp xây dựng các mô hình đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ năm 2005 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp xây dựng được 55 mô hình điểm về đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại 10 huyện, thành phố trong tỉnh, trong đó có 18 mô hình được xây dựng, phát động theo địa bàn; 22 mô hình theo chuyên đề; 8 mô hình phối hợp liên ngành; 7 mô hình nhóm nòng cốt phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có các phường Quang Trung, Trần Đăng Ninh, Trần Tế Xương, Cửa Nam (TP Nam Định); các xã Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Thanh (Nam Trực); Quang Trung, Hiển Khánh (Vụ Bản); Yên Cường, Yên Đồng (Ý Yên); Mỹ Hà (Mỹ Lộc); Thị trấn Cổ Lễ, xã Phương Định (Trực Ninh); Thị trấn Cồn, xã Hải Phương (Hải Hậu)… Tuỳ đặc điểm, điều kiện vùng miền, các mô hình có tên gọi khác nhau cho phù hợp như: các địa phương ven biển, thuộc tuyến biên phòng có mô hình “Bình yên tuyến biển”, “Tuyến biên phòng không có tội phạm”; các địa phương ven sông có mô hình “Bình yên làng chài”; các địa phương có đông đồng bào công giáo có mô hình “Xứ họ đạo không có ma tuý”; khu vực đô thị có mô hình “Liên gia tự quản, hộ dân tự phòng”; phổ biến là các mô hình “thôn, xóm tự quản không có tội phạm và tệ nạn xã hội”… Tuy tên gọi khác nhau nhưng các mô hình đều hướng tới mục tiêu chung là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi người, mọi nhà trong cộng đồng cùng có ý thức, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn… 

Ủy ban MTTQ xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) vận động nhân dân tích cực phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ảnh: xuân thu
Ủy ban MTTQ xã Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) vận động nhân dân tích cực phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ảnh: Xuân Thu

Tại các địa phương được chọn xây dựng mô hình, MTTQ phối hợp với chính quyền tổ chức các hội nghị triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đến các khu dân cư trên địa bàn; thành lập tại mỗi khu dân cư một tổ tự quản có từ 7-9 người, chủ yếu là các thành viên ban công tác Mặt trận khu dân cư, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Các tổ tự quản đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng có hành vi phạm tội… Qua 5 năm triển khai phong trào, tại các địa phương được lựa chọn xây dựng mô hình điểm, MTTQ đã phối hợp tổ chức gần 1.600 cuộc họp tổ dân tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, tổ chức cho hơn 326 nghìn lượt hộ gia đình ký cam kết không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội; treo gần 2.300 panô, khẩu hiệu; phát trên 17 nghìn tờ tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng 110 đội bảo vệ an ninh trật tự xóm, 121 tổ an ninh nhân dân, gần 2.500 tổ, nhóm gia đình tự quản, tự phòng, thành lập 42 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, 57 đội thanh niên xung kích, duy trì gần 250 hệ thống loa truyền thanh, 78 chốt gác nhân dân, xây dựng gần 400 hòm thư tố giác tội phạm…Trong 5 năm qua, ở các địa phương thực hiện mô hình, nhân dân đã phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 19 tụ điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn; 38 vụ vi phạm hình sự, 123 vụ gây rối trật tự công cộng… Ông Nguyễn Văn Thinh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC số 10, Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) cho biết, những năm trước đây, ma tuý, tệ nạn xã hội là vấn nạn nhức nhối của địa phương. Có thời điểm trên địa bàn tồn tại 2 ổ nhóm cờ bạc, 3 tụ điểm ghi số đề, 6 đối tượng hoạt động mại dâm, 5 đối tượng buôn bán, nhiều đối tượng thường xuyên tiêm chích ma tuý, tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng xảy ra thường xuyên, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Triển khai thực hiện mô hình “Khu dân cư tự quản không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, chi bộ, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận, ban hành giáo phối hợp xây dựng, phát động phong trào đấu tranh, bài trừ ma tuý và tệ nạn xã hội. Thời gian qua, nhân dân trong tổ đã phát hiện, phối hợp với lực lượng công an bắt giữ, xử lý nghiêm minh các đối tượng buôn bán ma tuý trên địa bàn, trong đó một số đối tượng đã phải chịu hình thức cải tạo giam giữ, số khác được đưa vào các trung tâm cai nghiện. Xác định nguyên nhân một số con em địa phương mắc nghiện ma tuý, tệ nạn phần nhiều là do thiếu việc làm, không có thu nhập, chi bộ tổ dân phố đã xây dựng kế hoạch phát động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Trong đó tổ dân phố đã chuyển đổi được 4,5/15ha diện tích đất trồng lúa hiệu quả thấp sang đào ao thả cá, trồng cây màu, cây cảnh theo mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng lúa. Các hộ dân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất đều được chính quyền cơ sở xác nhận, tạo điều kiện. Hiện tại trong tổ có 100 hộ dân đang được các ngân hàng cho vay ưu đãi gần 6 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất. Từ nguồn đóng góp của nhân dân, vận động tài trợ, tổ đã xây dựng được nhà văn hoá, sân chơi thể thao, qua đó đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở khu dân cư, hướng thanh niên địa phương vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích, tránh xa ma tuý và các loại tệ nạn khác. Đến nay, tổ dân phố số 10 đã xoá bỏ được các tụ điểm phức tạp về ma tuý, lô đề, cờ bạc, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Hiệu quả thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư số 10, Thị trấn Thịnh Long là những kinh nghiệm quý để các khu dân cư trên địa bàn tỉnh vận dụng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự./.

Trần Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com