Giảm bớt nỗi lo

08:03, 14/03/2011

Đi đâu thì thôi, chứ cứ về đến đầu ngõ là bà Thanh đã rổn rảng hỏi thăm hết thảy mọi người. Tính bà vốn vui vẻ, xởi lởi, cả xóm từ già đến trẻ đều rất quý. Nhưng hôm nay, đi khám bệnh về, bà Thanh cứ bần thần cả người. Bà Chung cạnh nhà đon đả chào mà bà Thanh cũng chỉ ừ hữ. Bác sỹ kết luận bà bị suy tim mãn, cần chữa trị dài ngày. Chồng mất sớm, các con đang tuổi ăn tuổi lớn, giờ bệnh nặng thế này, kinh tế gia đình lại khó khăn, chỉ trông chờ vào đồng lương hưu, chẳng biết xoay sở ra sao.

Nghe tin bà bị bệnh, buổi tối mấy bà trong xóm đến động viên, an ủi. Mọi người bảo: Có bệnh thì cứ tập trung chữa chạy đã. Còn người còn của, lo gì! Mỗi người một câu làm bà Thanh cũng thấy nhẹ lòng… Đang rôm câu chuyện thì anh Quang, con bà Vui sang tìm mẹ, lấy chùm chìa khoá. Anh Quang làm ở Bảo hiểm xã hội thành phố. Biết bà Thanh đang băn khoăn về chế độ Bảo hiểm y tế cho những người phải chữa bệnh dài ngày, anh Quang bảo: “Bác cứ yên tâm điều trị bệnh. Điều 25 Luật BHXH đã quy định: Người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh vẫn chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành như bệnh lao các loại, tâm thần, sang chấn hệ thần kinh, động kinh, suy tim mãn, tâm phế mãn, bệnh ung thư các loại ở tất cả các phủ tạng…, điều trị hết thời hạn 180 ngày trong một năm mà vẫn phải điều trị tiếp thì được hưởng chế độ ốm đau với mức thấp hơn. Cụ thể như trường hợp của bác là cán bộ nghỉ hưu đã có đủ 30 năm đóng BHXH, sẽ được hưởng chế độ ốm đau bằng 65% mức tiền lương, tiền công đóng BHXH”. Nghe anh Quang giải thích, bà Thanh như trút được nỗi lo, vì như vậy gia đình bà sẽ giảm bớt được khó khăn khi bà điều trị bệnh./.

Hồng Hạnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com