Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân ở một xã ven biển

08:12, 03/12/2010

 

Ban chủ nhiệm CLB trợ giúp pháp lý xã Giao Long (Giao Thủy) phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Ban chủ nhiệm CLB trợ giúp pháp lý xã Giao Long (Giao Thủy) phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Là vùng quê biển, ngoài  trồng lúa, xã Giao Long (Giao Thủy) có 25% dân số sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản. Do hầu hết thời gian dành cho việc bám biển dài ngày nên các "kênh" thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật của Nhà nước khó đến được với ngư dân. Trước thực trạng đó, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Giao Long đã tập trung chỉ đạo, đề ra nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Năm 2007, câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý (CLBTGPL) của xã được thành lập với 35 thành viên gồm bí thư chi bộ các thôn, xóm và đại diện các tổ chức đoàn thể của xã như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,  Hội Cựu chiến binh, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, do đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm chủ nhiệm. Để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, ban chủ nhiệm đã mời Phòng Tư pháp huyện mỗi năm tổ chức từ 2 đến 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phù hợp với người dân. Trên cơ sở nắm vững chủ trương, kỹ năng tuyên truyền, hàng năm, CLB tổ chức từ 7 - 8 buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy mô thôn, xóm có nội dung thiết thực đến cuộc sống của người dân như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo..., thu hút gần 2.000 lượt người tới dự. Xác định phụ nữ có ảnh hưởng lớn trong việc giáo dục, hướng dẫn các thành viên trong gia đình, dòng họ thực hiện pháp luật nên CLB TGPL xã đã tập trung lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của "Câu lạc bộ phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển ".  Nội dung tuyên truyền gồm Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình... thu hút 100% phụ nữ trong xã tham gia. Do đặc thù của nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản phải bám đầm, bám biển nên ngư dân sớm tối ở ngoài khơi, ngoài bãi, xa khu dân cư, khó tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, vì vậy, các thành viên CLB phải tranh thủ thời gian tàu thuyền về bến hoặc những ngày biển động, ngư dân không ra khơi đến tận tàu thuyền nói chuyện, tìm hiểu nhu cầu pháp luật, giải đáp tại chỗ và cấp phát tài liệu tuyên truyền cho bà con. Đối với ngư dân tham gia đánh bắt cá xa bờ, CLB đã phối hợp với Đồn Biên phòng 88 và Trạm Biên phòng cống số 9 tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo định kỳ 1 năm 2 lần về Luật Biên giới hải đảo, Luật Bảo vệ tài nguyên biển và ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên khu bảo tồn thiên nhiên Vườn Quốc gia Xuân Thủy... Nhờ nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên ngư dân không vi phạm quy định đánh bắt thủy sản, không đánh bắt bằng xung điện, chất nổ gây hủy diệt môi trường. Cùng với việc thành lập CLBTGPL, xã đã thành lập 22 tổ hòa giải tại các địa bàn dân cư. Trong quá trình hoạt động, các tổ hòa giải đã kết hợp hài hòa giữa "lý" và "tình" để giải quyết kịp thời những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nhiều vụ việc như trộm cắp vặt, đánh chửi nhau gây mất trật tự công cộng, mâu thuẫn vợ chồng trong các thôn xóm đều được hòa giải thành công. Ngoài ra, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh và tủ sách pháp luật của xã. Qua đó, những văn bản pháp luật mới đều được cán bộ và nhân dân nắm bắt kịp thời để thực hiện.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên hiểu biết về pháp luật của nhân dân trong xã được nâng cao, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 3 năm trở lại đây, các vụ việc về an ninh - xã hội của xã giảm từ 60% đến 70%; không có đơn thư khiếu kiện, an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com