Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo ở một cơ sở Đoàn

09:12, 24/12/2010

Những năm qua Đoàn Thanh niên xã Hải Long (Hải Hậu) đã có nhiều hoạt động thiết thực, khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ  trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Trước thực trạng số lượng đoàn viên ngày càng giảm do thanh niên thường xuyên đi làm xa nhà, việc phát triển đoàn viên mới khó, Ban chấp hành (BCH) Đoàn xã Hải Long đã chủ động, linh hoạt, triển khai các phong trào dựa trên yêu cầu, đặc điểm của từng chi đoàn nên các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của xã vẫn diễn ra sôi nổi. Những năm qua, Đoàn xã luôn tích cực hưởng ứng các đợt phát động của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Thanh niên xung kích tình nguyện”… Riêng trong năm 2010, hưởng ứng chủ đề năm “Công trình thanh niên” BCH Đoàn xã đã phát động phong trào vệ sinh môi trường tại nghĩa trang liệt sỹ, trồng bổ sung và chăm sóc cây xanh dọc tuyến đường thanh niên tự quản với sự tham gia của 884 lượt đoàn viên, tham gia khơi thông dòng chảy phục vụ sản xuất. Trong dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, BCH Đoàn xã đã tổ chức lễ thắp nến tri ân liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ, thu hút 400 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và đông đảo nhân dân tham dự. BCH Đoàn xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự, Ban Công an xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo thực hiện tốt phong trào “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Hàng năm, Đoàn xã tổ chức tuyên truyền giáo dục giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông thông qua các buổi sinh hoạt tại các chi đoàn, tổ chức ký cam kết không sử dụng, tàng trữ đốt các loại pháo cho thanh thiếu niên trong xã. Bên cạnh đó, các phong trào ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt,… cũng được các chi đoàn hưởng ứng tích cực. Nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở xã Hải Long là hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, góp phần giải quyết việc làm cho một số lượng lớn ĐVTN. Là một xã thuần nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn, BCH Đoàn xã đã vận động ĐVTN đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề truyền thống. Nhiều ĐVTN đã trở thành “ông chủ” trẻ trên chính mảnh đất quê hương mình. Anh Lê Văn Thuấn (Chi đoàn 16), sau hai năm học nghề trở về quê hương dựng nghiệp, đến nay đã là chủ của 3 xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với hơn 30 lao động. Được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã, năm 2007, anh là một trong 11 đoàn viên tiêu biểu của tỉnh được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Về bí quyết thành công trong quá trình lập nghiệp, anh tâm sự: Từ những ngày đầu mở xưởng đến nay gần 10 năm, Đoàn xã đã luôn hỗ trợ cơ sở sản xuất của anh trong việc huy động vốn, đào tạo nghề, giúp anh tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Cùng với cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh Thuấn, ở Hải Long còn có nhiều thanh niên năng động khác. Có thể kể đến cơ sở may công nghiệp của anh Nguyễn Văn Trang (Chi đoàn 16), của anh Nguyễn Văn Tuy (Chi đoàn 12)…, thường xuyên tạo việc làm cho hơn 80 ĐVTN với mức thu nhập từ 2 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, nhiều đoàn viên đang mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình theo hình thức trang trại, gia trại. Nhiều người trong số họ nhiều năm bươn trải đi làm xa nhà đã trở về, quyết tâm lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Ý chí làm giàu, tinh thần xung kích của ĐVTN xã Hải Long đang góp phần thay đổi diện mạo thôn xóm từng ngày.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn xã Hải Long đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc./.

Thuý Ngần

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com