Nhân rộng mô hình "Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc tại cộng đồng"

09:11, 05/11/2010

Chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội, đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý đậm tính nhân văn của dân tộc. Mô hình "Chăm sóc sức khoẻ NCT dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc tại cộng đồng" sau một năm thực hiện thí điểm tại một số địa phương trong tỉnh đang mang lại những hiệu quả thiết thực, cần được nhân rộng…

Cán bộ Trạm y tế Mỹ Xá (TP Nam Định) hướng dẫn người cao tuổi chăm sóc sức khoẻ khi thời tiết chuyển mùa. Ảnh: Xuân Thu
Cán bộ Trạm y tế Mỹ Xá (TP Nam Định) hướng dẫn người cao tuổi chăm sóc sức khoẻ khi thời tiết chuyển mùa.
Ảnh: Xuân Thu
Cụ Hoàng Khắc Hiền ở xóm Thắng, thôn Mai Xá, xã Mỹ Xá (TP Nam Định), 89 tuổi, cho biết: tuy sức khoẻ vẫn tốt nhưng cụ không tránh được những căn bệnh của tuổi già, nhất là chứng nhức đầu, áp huyết cao. Con cháu đều ở xa, việc chăm sóc sức khoẻ thường ngày cụ ông cụ bà vẫn tự lo cho nhau. Bình thường không sao, lúc "trái gió, trở trời" rất cần có người giúp đỡ. Một năm qua, khi xã Mỹ Xá triển khai mô hình "Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc ở cộng đồng", cụ Hiền  rất phấn khởi, bởi mỗi khi sức khoẻ "có vấn đề" cụ lại được tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ của xóm giúp đỡ. Người trực tiếp tư vấn, giúp đỡ cụ Hiền về sức khoẻ là y tá Hoàng Xuân Điều ở cùng xóm.  Ông Hoàng Xuân Điều trước đây công tác trong ngành quân y đã nghỉ hưu. Khi xã triển khai mô hình, ông Điều cùng 9 thầy thuốc khác đang công tác hoặc đã nghỉ hưu được lựa chọn tham gia tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ NCT trên địa bàn. Cụ Hiền cho biết, vì ở cùng xóm nên mỗi khi có thắc mắc gì về sức khoẻ cụ lại đến gặp hỏi "chú Điều", nhất là việc áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng chống tai biến mạch máu não, sử dụng đúng thuốc, lựa chọn các bài tập thể dục phù hợp với NCT, qua đó giảm được các nguy cơ về sức khoẻ của người già. Tuy tuổi đã cao nhưng hiện tại cụ Hiền vẫn mạnh khoẻ, minh mẫn, sinh hoạt, lao động bình thường…

Đồng chí Lê Thế Mạnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Xá cho biết khi được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam lựa chọn là một trong những địa phương thực hiện thí điểm mô hình "Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc ở cộng đồng", nhận thấy đây là một hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là lớp người cao tuổi, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình thực hiện hiệu quả. Trong đó, đã chỉ đạo thành lập Tổ tình nguyện gồm 10 thành viên là những cán bộ y tế đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, trách nhiệm. Đến nay, toàn xã đã có 10/13 xóm có tình nguyện viên chăm sóc sức khoẻ NCT. Các tình nguyện viên được bố trí hoạt động theo phương châm thầy thuốc cư trú ở xóm nào thì phụ trách tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho NCT ở địa bàn đó. Bác sỹ Trịnh Thị Mai Hương, cán bộ Trạm y tế xã Mỹ Xá đồng thời là Tổ trưởng Tổ tình nguyện viên chăm sóc NCT của xã cho biết, mặc dù mức phụ cấp hàng tháng rất ít, chỉ 120 nghìn đồng/người, các tình nguyện viên vẫn rất nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Tổ đã tiến hành nhiều hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi như tư vấn cách phòng chống tai biến mạch máu não cho 150 NCT ở thôn Phúc Trọng, cùng nội dung này cho 70 NCT ở xóm Thắng; tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, cách dùng thuốc cho người mắc bệnh đái tháo đường cho 70 NCT thôn Vị Dương; cách phòng chống, tập luyện cho người mắc bệnh xương khớp cho NCT ở xóm Bến, hướng dẫn cách tập thể dục, đi bộ đúng cách cho 50 NCT ở thôn Mai Xá. Bên cạnh hoạt động tư vấn tập thể, các thành viên trong Tổ tình nguyện còn thường xuyên tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho 30 NCT ở các thôn, xóm trong xã mắc các bệnh mãn tính; trực tiếp hướng dẫn cho 10 gia đình có NCT mắc bệnh tai biến, cách chăm sóc phục hồi…

Ông Trần Đại Lữ, Chủ tịch Hội NCT xã Mỹ Xá cho biết, cùng với nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc NCT do cấp uỷ, chính quyền, Hội NCT địa phương tổ chức như mừng thọ, thăm hỏi, phối hợp với các đơn vị y tế của tỉnh, Trung ương tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho NCT; dành đất xây dựng các điểm luyện tập thể dục, thể thao cho người già, thành lập các Câu lạc bộ của NCT…, việc áp dụng, triển khai mô hình "Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc tại cộng đồng" khiến NCT địa phương phấn khởi. Không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động quan tâm, chăm sóc NCT, động viên, giúp cho NCT địa phương sống vui, sống khoẻ, mô hình còn làm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa thầy thuốc và người dân, giữa người dân với người dân trong cùng một cộng đồng… Xã Mỹ Xá hiện có 1653 NCT, tuổi thọ bình quân của xã đạt 72,5 tuổi, trong đó có 6 cụ thọ trên 100 tuổi. NCT địa phương đều sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội NCT, nhất là phong trào khuyến học, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn. Nhiều người được cấp uỷ tín nhiệm giao phụ trách các hội, đoàn thể luôn nhiệt tình, với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả ban đầu ở xã Mỹ Xá có thể khẳng định mô hình "Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc tại cộng đồng" mang lại những hiệu quả thiết thực, mang đậm ý nghĩa nhân văn, cần được các địa phương trong tỉnh rút kinh nghiệm, vận dụng triển khai, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, phụng dưỡng NCT./.

Trần Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com