Hiệu quả cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" ở Xuân Trường

08:11, 22/11/2010
Hội CTĐ huyện Xuân Trường và lãnh đạo xã Thọ Nghiệp bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Phạm Thị Khiêm.  Ảnh: Dương Đức
Hội CTĐ huyện Xuân Trường và lãnh đạo xã Thọ Nghiệp bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Phạm Thị Khiêm.
Ảnh: Dương Đức

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội CTĐ huyện Xuân Trường đã phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai cuộc vận động đã có 421 địa chỉ ở 20 xã, thị trấn trong huyện được lập hồ sơ cần trợ giúp và đã có 339 địa chỉ được các tập thể, cá nhân nhận trợ giúp với tổng số tiền trị giá hơn 255,2 triệu đồng. Trong đó, có 211 địa chỉ do cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên đăng ký trợ giúp, các địa chỉ còn lại do các tổ chức, cá nhân nhận trợ giúp theo giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ. Việc hỗ trợ, giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo được tiến hành trong thời gian từ 1-3 năm thông qua các hình thức như: Trợ cấp hàng tháng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiền mua sách vở hoặc trao tặng học bổng; trợ cấp cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ mồ côi; hỗ trợ giúp đỡ ngày công sửa chữa nhà cửa, phương tiện đi lại hoặc vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình… Thông qua các hoạt động trợ giúp, những địa chỉ nhân đạo đều cải thiện được đời sống vật chất, tinh thần, xoá bỏ mặc cảm, từng bước vươn lên hoà nhập cộng đồng… Một số trường hợp đặc biệt khó khăn như gia đình ông Vũ Văn Kiệm ở xã Xuân Thượng, ông Nguyễn Văn Khải ở xã Xuân Thành với sự trợ giúp kịp thời, thiết thực của các tổ chức, cá nhân đã chữa trị được căn bệnh hiểm nghèo hoặc sửa chữa nhà ở an toàn. Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Kiên có số địa chỉ được nhận trợ giúp cao nhất huyện. Doanh nghiệp tư nhân Thuỳ Chinh nhận trợ giúp 10 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học từ lớp 4 đến lớp 12 với mức 100 nghìn đồng mỗi người, mỗi tháng. Cty TNHH cơ khí Đình Mộc trợ giúp hàng tháng cho 2 đối tượng. Cty TNHH cơ khí Nhật Việt (xã Xuân Tiến) ủng hộ xây dựng 1 nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo với số tiền 30 triệu đồng. Bà Nguyễn Vũ Quỳ Mai (Hội đồng hương huyện Xuân Trường tại Hà Nội) nhận trợ giúp 10 trường hợp; bà Nguyễn Thị Thu Hương (dòng tu Đa Minh, Phú Nhai, Xuân Phương) nhận trợ giúp 11 trường hợp. Bà Trần Huỳnh Tấn (xã Xuân Phương) vận động kiều bào đồng hương ở nước ngoài trợ giúp 18 trường hợp với mức 10kg gạo cho mỗi người một tháng. Ngoài ra, Cty bia - ong Xuân Thuỷ nhận đỡ đầu nuôi dưỡng 3 trẻ là nạn nhân chất độc da cam; linh mục Phạm Ngọc Oanh cùng Cô nhi viện Bùi Chu (xã Xuân Ngọc) nuôi dưỡng 80 trẻ em mồ côi, khuyết tật… Thượng toạ Thích Thanh Thuận, Trưởng Ban Phật giáo huyện nhận nuôi dưỡng đỡ đầu 2 cháu mồ côi từ nhiều năm nay…

Các mô hình vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia hưởng ứng cuộc vận động: "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" để tạo nguồn duy trì trợ cấp lâu dài cho các đối tượng gặp khó khăn ở huyện Xuân Trường. Thành công bước đầu ở Xuân Trường trong việc thực hiện cuộc vận động đã giúp cho các đối tượng được trợ giúp phấn khởi, tự tin, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nghĩa Châu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com