Mang niềm vui đến những hộ nghèo

08:02, 05/02/2014

Với nhiều nỗ lực trong công tác triển khai nguồn vốn cho vay, năm 2013 Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH, hàng nghìn hộ dân đã tự lực vươn lên ổn định sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nguồn tín dụng chính sách đã cứu cánh cho các gia đình khó khăn.

Niềm vui được mùa hoa Tết của nông dân xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).
Niềm vui được mùa hoa Tết của nông dân xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc).

Chúng tôi về xã Nam Phong (TP Nam Định) một vùng quê màu mỡ, trù phú bên con sông Đào gặp ông Đoàn Xuân Quang (xóm Đồng Lạc) đang say sưa tỉa lá cho 3 sào quất, quả đã chớm chuyển vàng để cung ứng cho thị trường Tết. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông hồ hởi chia sẻ niềm vui: “Quất nhà tôi năm nay đẹp, vừa có người đặt tiền để lấy toàn bộ 140 cây; giá bán buôn mỗi cây 1 triệu đồng, tính riêng vườn quất, năm nay tôi thu về 140 triệu đồng, cộng thêm với thu nhập từ “cây tháp” (cây cảnh được tạo dáng hình tháp) mà tôi “độc quyền” ở Nam Định thì Tết này tôi thu khoảng 200 triệu đồng”. Trong không khí phấn khởi, ông Quang nhiệt tình bộc bạch chuyện làm ăn. Chúng tôi thật khâm phục khi biết chỉ cách đây vài năm gia đình ông Quang còn trong danh sách hộ cận nghèo của xã. Từ nguồn vốn 20 triệu đồng theo chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH Thành phố Nam Định, ông đầu tư trồng quất vốn là nghề truyền thống của quê ông. Đến nay, mảnh vườn 3 sào với tổng số hơn 400 cây quất đã mang lại thu nhập ổn định. Nhờ đó, gia đình ông đã thoát diện hộ cận nghèo. Niềm vui của gia đình ông như được nhân lên nhiều lần khi cậu con trai Đoàn Xuân Vinh được tiếp sức bởi nguồn vốn vay học sinh, sinh viên 32 triệu đồng, năm nay đã tốt nghiệp và được nhận vào công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội. Chỉ với 2 tháng lương của con trai gửi về, toàn bộ số tiền vay được gia đình ông Quang trả đầy đủ và do trả sớm trước thời hạn vay nên được hưởng ưu đãi toàn bộ lãi suất. Sản xuất, kinh doanh giỏi, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, ông Quang còn là một tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK-VV) xuất sắc. Trong suốt cả chục năm làm tổ trưởng, tổ TK-VV do ông Quang quản lý, chưa có bất kỳ trường hợp nào chậm nợ phân kỳ, nợ quá hạn. Trước khi cho vay, các tổ viên trong tổ quản lý của ông đều được bình xét công khai, bảo đảm đúng đối tượng, nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, theo nhu cầu và dự án khả thi của các tổ viên, nên chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo. Hiện nay, ông đang quản lý tổ TK-VV có số dư trên 700 triệu đồng, với 29 khách hàng, đều là các tổ viên sử dụng vốn vay hiệu quả, hiệu suất đầu tư cao. Chia tay gia đình ông Quang, niềm vui cứ nhân lên khi chúng tôi cùng với những cán bộ Ngân hàng CSXH đến với những hộ đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH. Đến thăm ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi của gia đình anh Nguyễn Văn Thất, xóm 9, xã Giao Tân (Giao Thủy) chúng tôi cảm nhận được ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo của một nông dân. Bên thềm năm mới, trong niềm vui phấn khởi đón chào một mùa xuân trọn vẹn, anh Thất chia sẻ: Quá trình thoát nghèo của gia đình tôi gặp những thách thức, khó khăn không nhỏ. Cùng với nỗ lực, cố gắng của bản thân và sự trợ giúp đắc lực nguồn vốn tín dụng ưu đãi, gia đình tôi đã có được cuộc sống đổi thay như ngày hôm nay. Ngân hàng CSXH thực sự là “vị cứu tinh” của gia đình tôi. Nhiều năm về trước, thu nhập hằng năm của vợ chồng anh Thất chủ yếu trông vào 2 sào ruộng. “Hai vợ chồng son, thêm đứa con thành 4”(!) Vì vậy kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tiên đến với anh là khoản tiền 2 triệu đồng được Hội Phụ nữ xã cho vay từ quỹ hội. Vốn nhỏ, anh chị đầu tư nuôi lợn nái. Chỉ 1 năm sau gia đình anh đã có những khoản thu nhập đầu tiên từ việc cung cấp giống, mỗi lần lợn xuất chuồng là một lần tích cóp để vợ chồng nuôi dưỡng “giấc mơ làm giàu”. Hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi giúp gia đình anh tạm thời vượt qua cái nghèo, nhưng khát vọng vươn lên làm giàu luôn thôi thúc vợ chồng anh cố gắng, quyết tâm hơn. Từ nguồn vốn dành dụm được, vợ chồng anh tính đến chuyện chuyển đổi mô hình sản xuất từ chăn nuôi sang phát triển sản xuất TTCN. Qua tìm hiểu thị trường và nhu cầu của xã hội, anh mở xưởng cơ khí sản xuất đồ gia dụng, lúc đầu chỉ có một vài lao động tham gia sản xuất. Sản phẩm làm ra có chất lượng cao, số lượng đơn đặt hàng ngày càng nhiều đòi hỏi phải có vốn đầu tư mua máy móc, trang thiết bị. Năm 2004, được vay 5 triệu đồng của Ngân hàng CSXH, cùng với số vốn đã tích lũy được, anh mở rộng quy mô sản xuất. Xác định nguồn vốn ưu đãi chương trình cho vay giải quyết việc làm là cứu cánh trong sản xuất, kinh doanh, anh đẩy nhanh quay vòng  vốn, liên tục gia tăng hạn mức vay. Năm 2012, anh tiếp tục vay 100 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện Giao Thủy để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ đó, đến nay xưởng cơ khí của anh có trên 20 lao động tham gia sản xuất, trong đó có 15 lao động thường xuyên, thu nhập ổn định ở mức từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi tháng gia đình anh thu nhập hàng chục triệu đồng. Năm nay, gia đình anh Thất đón Tết trong niềm vui vì kinh tế đã ổn định, câu chuyện “hộ nghèo” năm nào đã trở thành quá khứ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay, nhu cầu về nguồn vốn ưu đãi của những hộ nghèo và gia đình chính sách càng trở nên cấp bách hơn. Từ nhận thức này, Ngân hàng CSXH tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác triển khai nguồn vốn, cải cách mạnh mẽ thủ tục cho vay. Năm 2013, chi nhánh đã hoàn thành kế hoạch dư nợ đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo”; doanh số cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh ước đạt 566 tỷ đồng, tăng 4,2% với 54.651 lượt khách hàng được vay vốn, bằng 103,7% so với năm 2012. Doanh số thu nợ đạt 486 tỷ đồng; dư nợ ước đạt 2.098 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2012. Dư nợ hai chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo đều đạt 100% kế hoạch. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, năm 2013 đã có thêm 7.536 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp 2.592 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 2.375 lao động, 4.742 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục ước mơ “đèn sách”, xây dựng 19.934 công trình nước sạch, vệ sinh. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các hộ nghèo và gia đình chính sách thông qua chính sách ưu đãi về vốn từ Ngân hàng CSXH đã thực sự là cứu cánh cho họ từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Quang Lộc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com