Cây bí xanh đông trên đồng đất Nghĩa Hồng

08:10, 29/10/2013

Sau dồn điền, đổi thửa, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng) đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh như: vùng sản xuất lúa hàng hóa, vùng sản xuất cây vụ đông, vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vùng trang trại tổng hợp... để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bên cạnh đó, xã tập trung củng cố hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng kết hợp với chỉnh trang đồng ruộng phục vụ phát triển sản xuất.

Nông dân xã Nghĩa Hồng chăm sóc cây bí xanh vụ đông.
Nông dân xã Nghĩa Hồng chăm sóc cây bí xanh vụ đông.

Nhằm tăng giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo HTXDVNN hướng dẫn nông dân thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ sản xuất, phát triển nhân rộng mô hình CĐML 3 vụ/năm, mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất 2 lúa. Vụ đông năm 2013, toàn xã phấn đấu trồng 15-20% diện tích cây vụ đông trên đất 2 lúa.

Để thực hiện kế hoạch, ngay từ vụ mùa 2013, HTX đã hướng dẫn, vận động các hộ nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày và đẩy sớm lịch thời vụ gieo cấy. Do vậy, toàn xã có tới 50% diện tích cấy trà lúa mùa sớm, thu hoạch trước ngày 30-9. Đây là tiền đề để các hộ nông dân trong xã tạo quỹ đất và thời gian để phát triển, mở rộng diện tích sản xuất cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông thắng lợi, ngay từ đầu tháng 9, HTX đã trực tiếp mua các loại giống và tổ chức cho từng hộ dân đăng ký sản xuất cây vụ đông. Trong hai ngày 9 và 10-9, HTX xây dựng quy trình sản xuất các loại cây, tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất và cấp giống cho các hộ xã viên. Vụ đông năm 2013, toàn xã gieo trồng được 97ha trên đất 2 lúa ở cả 16 đội sản xuất, tập trung vào các loại cây trồng có thị trường tiêu thụ ổn định và có hiệu quả kinh tế cao như: bí xanh, bí đỏ, cà chua nhót, dưa chuột bao tử, đậu tương… Cây bí xanh được trồng trên đồng đất Nghĩa Hồng từ năm 2003 và trong 5 năm trở lại đây, phong trào trồng bí xanh ở xã phát triển mạnh do mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng. Đặc biệt từ năm 2010 đến nay, diện tích trồng bí xanh năm sau tăng hơn năm trước 1,5 lần. Trong vụ đông năm nay, diện tích trồng bí xanh toàn xã Nghĩa Hồng đã lên tới 65ha. Đồng chí Đoàn Văn Hợi, Chủ nhiệm HTXDVNN cho biết: Hiện nay, bí xanh có giá khoảng 5.500 đồng/kg, có thời điểm lên tới 12 nghìn đồng/kg. Trung bình 1 sào có thể trồng 350 gốc bí xanh, năng suất ước đạt 800kg, thậm chí có hộ đạt hơn 1 tấn, nếu giá bí xanh chỉ cần ổn định ở mức 3 nghìn đồng/kg thì doanh thu sẽ đạt 2,4 triệu đồng/sào, cao hơn nhiều lần cấy lúa. Bên cạnh đó, Nhà nước đã hỗ trợ tiền giống 70 nghìn đồng mỗi sào bí xanh, chi phí vật tư sản xuất gồm phân bón và thuốc BVTV mất 150 nghìn đồng, như vậy trừ chi phí, mỗi sào bí xanh nông dân có công và lãi 2 triệu 250 nghìn đồng. Giống bí xanh được các hộ nông dân trong xã trồng chủ yếu là giống bí sặt có ruột đặc, ít hạt, trọng lượng quả vừa phải, chất lượng bí giòn, thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng nên đầu ra ổn định. Do quả bí xanh có thể bảo quản được trong vòng 5-6 tháng nên nông dân thường không bán ồ ạt tại thời điểm thu hoạch mà bán rải rác từ lúc thu hoạch đến tháng 4 năm sau, nhất là thời gian giáp Tết Nguyên đán, hay đầu năm khan hiếm rau xanh, nên thường được giá cao. Hiện nay, tại xã Nghĩa Hồng đã hình thành hàng chục nhóm chuyên thu mua bí tận ruộng để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh. Tranh thủ từng ngày, tận dụng từng tấc đất, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, từ ngày 25-9 đến 5-10, những bầu bí xanh ươm tại vườn đã được các hộ nông dân trong xã chuyển ra đồng, phủ kín 65ha đất. Ông Trần Văn Việt, đội sản xuất số 6 trồng 1 mẫu bí xanh cho biết: Việc trồng bí xanh không khó, rất dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, vốn đầu tư ban đầu không nhiều. Mặc dù trong quá trình sinh trưởng cây bí xanh cần phải tưới nước nhiều lần, nhưng mỗi lần lượng nước rất ít nên có thể tiết kiệm được nước. Cây bí xanh có thể trồng trên nhiều loại đất, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, khả năng sinh trưởng phát triển tốt và thích ứng rộng.

Để khắc phục tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa gây ô nhiễm môi trường, các hộ nông dân ở Nghĩa Hồng đã tận dụng rạ lót xuống nền ruộng cho bí vươn cành, ra hoa, kết quả, tránh cho cây bị nhiễm sâu bệnh và thối quả. Tại thời điểm này, cây bí xanh ở Nghĩa Hồng đang ra hoa, cây phát triển tốt, có độ đồng đều cao, hứa hẹn một vụ bí đông thắng lợi./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com