Nghĩa Thành hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hoá

08:09, 10/09/2013

Để nâng cao thu nhập cho nông dân, thời gian qua, Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng) đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động các hộ dân tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao.

Sau khi hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa vào cuối năm 2012, xã đã xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn và đầu tư đồng bộ hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu thuận lợi. Cả hai tuyến đường ra đồng của 2 xóm Bảo Điền và Hậu Điền đã được bê tông hoá với tổng kinh phí hơn 295 triệu đồng. Ngoài ra xã chỉ đạo HTX tiến hành nạo vét hơn 5,7km kênh cấp 3, đặt 66 cống bi và sửa chữa các cầu, cống; tiến hành "bê tông hoá" 8 tuyến đường ra đồng dài hơn 10km thuộc các xóm 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 Hậu Điền, và hơn 4,6km đường nội đồng trên toàn bộ các cánh đồng của xã với mặt đường rộng 2-2,5m, nền đường rộng 3m, dày 10cm với tổng mức đầu tư 840 triệu đồng. Từ vụ xuân 2013, xã đã xây dựng 1 mô hình CĐML rộng 46ha tại xóm 1, xóm 12 với hơn 230 hộ dân tham gia. Để mô hình thành công, xã đã tổ chức 2 lớp tập huấn về quy trình kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn nông dân thực hiện nguyên tắc “Cùng trà, cùng giống, cùng phương thức canh tác”. Toàn bộ diện tích lúa ở CĐML đều được gieo sạ hàng vào cùng 1 ngày và chỉ sử dụng giống Bắc thơm số 7. Kết quả, năng suất lúa đạt 74 tạ/ha, tăng hơn 10% so với diện tích lúa cấy theo phương thức truyền thống. Toàn bộ diện tích lúa xuân đều được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, bảo đảm nhanh, gọn, giảm hao hụt do rơi vãi. Từ thắng lợi của mô hình CĐML lúa vụ xuân, xã tiếp tục triển khai xây dựng mô hình CĐML ở cả vụ mùa và vụ đông. Cùng với xây dựng mô hình sản xuất mới, xã khuyến khích nông dân đưa các giống lúa chất lượng cao có tiềm năng năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn như RVT, NĐ5, TH3-3 vào gieo cấy để khắc phục bệnh bạc lá cuối vụ. Dự kiến năng suất lúa vụ mùa 2013 của xã đạt 56 tạ/ha.

Cơ sở nuôi vịt đẻ siêu trứng của gia đình anh Trần Văn Triển ở xóm 11, xã Nghĩa Thành.
Cơ sở nuôi vịt đẻ siêu trứng của gia đình anh Trần Văn Triển ở xóm 11, xã Nghĩa Thành.

Nhờ chủ động đẩy sớm thời vụ ngay từ đầu năm nên vụ đông 2013 của xã Nghĩa Thành được đẩy sớm hơn từ 10-15 ngày. Theo đó xã đã xây dựng mô hình CĐML cây vụ đông với tổng diện tích 70ha trên đất 2 lúa và 47ha đất màu vườn tập trung vào các cây trồng năng suất cao, hiệu quả khá như cây ngô, cà chua, cây bí xanh, đậu tương, rau màu các loại. Trong vụ đông 2013, huyện hỗ trợ 70 nghìn đồng/sào trồng bí xanh, giúp xã mở rộng diện tích cây bí xanh từ 4ha lên 34,3ha. Đặc biệt cây cà chua là cây chủ lực đã được xã thực hiện thâm canh từ nhiều năm nay. Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất vụ đông 2013, xã chỉ đạo các đội sản xuất tập trung thu hoạch nhanh, gọn lúa mùa, gặt đến đâu trồng cây vụ đông đến đó, thực hiện phương châm “sáng gặt lúa mùa, chiều trồng vụ đông”. Ngay từ đầu tháng 9, xã đã thông báo lịch thời vụ sản xuất vụ đông đến từng thôn, xóm, đội sản xuất. Đối với cây ngô, sử dụng các giống ngô ngắn ngày như LVN4, LVN20; làm bầu gieo hạt ngô trước ngày 5-10-2013 và trồng ra ruộng trước ngày 15-10-2013. Cây cà chua tập trung vào các giống TN005, TS2000 và Perfect 89, gieo hạt tại vườn ươm từ ngày 25-9 đến 5-10-2013 và bắt đầu trồng từ 15-10 đến 20-10. Giống bí xanh, bí đỏ gieo hạt vào bầu trước 15-9 để sau khi thu hoạch xong lúa mùa sẽ tiến hành lên luống để đón vụ đông sớm. Đối với diện tích đất màu vườn, thực hiện xen canh, gối vụ để tăng hệ số quay vòng, sử dụng đất, phấn đấu từ 3-4 lứa/vụ. Nghĩa Thành phấn đấu giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác vụ đông đạt 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, xã tập trung chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi theo mô hình kinh tế tổng hợp. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được gần 30ha tập trung ở các xóm Thư Điền, Tây Thành, Chỉ Thiện. Hiện nay trên địa bàn xã có 1 trang trại của anh Trần Văn Triển ở xóm 11 và 11 gia trại tổng hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp nuôi các loại cá diêu hồng, bống bớp, cá song đạt doanh thu từ 120-250 triệu đồng/ha/năm. Nhiều hộ chăn nuôi đạt thu nhập gần 100 triệu đồng/năm như hộ anh Trần Văn Nghiệp, Đỗ Văn Châu ở xóm 5, Trần Văn Thành ở xóm 2, Trần Văn Lượng ở xóm 14. Anh Trần Văn Triển ở xóm 11 cho biết, đầu năm 2009, anh được xã tạo điều kiện đấu thầu 1,1ha để xây dựng trang trại chăn nuôi vịt đẻ. Anh đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng để xây dựng chuồng trại, mua vịt giống, thức ăn... Đến nay, bình quân mỗi năm trang trại đạt doanh thu hơn 7 tỷ đồng, trừ chi phí lãi hơn 1 tỷ đồng. Hiện, trang trại của anh Triển đang nuôi hơn 10 nghìn con vịt đẻ, mỗi ngày cung cấp cho thị trường hơn 8.000 quả trứng. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư xây dựng 5 lồng ấp trứng, công suất hơn 60.000 quả/mẻ. Để chủ động nguồn giống, anh đầu tư 2 dãy chuồng trại nuôi vịt giống cung ứng cho các hộ nuôi trong vùng. Bình quân mỗi vụ, gia đình anh xuất bán được hơn 10 vạn con vịt giống. Anh Triển dự định sẽ đầu tư tiếp 500 triệu đồng để xây dựng 1.400m2 chuồng trại để nuôi hơn 3.000 con vịt đen siêu thịt theo quy trình khép kín an toàn sinh học. Quan tâm phát triển chăn nuôi quy mô lớn, đến nay tổng đàn gia súc, gia cầm của xã có trên 55 nghìn con trâu, bò, lợn và gia cầm.

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa năm 2013, xã Nghĩa Thành phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cao giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác đạt trên 100 triệu đồng./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com