Hiệu quả bước đầu sau dồn điền, đổi thửa ở Nam Hải

08:12, 27/12/2012

Xã Nam Hải (Nam Trực) có 21 thôn, xóm với tổng số gần 398ha đất nông nghiệp giao ổn định cho 1.951 hộ và trên 43ha đất công. Trước khi thực hiện dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) bình quân mỗi hộ có 3,22 thửa, một số hộ có tới 5 thửa, phân bố trên nhiều xứ đồng. Để giải quyết tình trạng ruộng đất manh mún và phân tán, tạo thuận lợi để cơ giới hoá, giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, Đảng uỷ, UBND xã Nam Hải đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác DĐĐT.

Đào đắp hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng ở xóm 12, xã Nam Hải.
Đào đắp hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng ở xóm 12, xã Nam Hải.

Trong năm 2011, toàn xã có 16 thôn, xóm triển khai và hoàn thành công tác DĐĐT. Ở các thôn, xóm này, số thửa bình quân chỉ còn 1-2 thửa/hộ, trong đó xóm 21 còn 1,6 thửa/hộ; xóm 10 còn 1,7 thửa/hộ; các xóm 18, 19 còn 1,8 thửa/hộ. Cùng với DĐĐT, xã đã huy động nhân dân góp 75.287m2 đất (bình quân mỗi hộ hiến trên 16m2)  để xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng. Xã đã huy động các hộ dân trong xã đóng góp tiền, ngày công để hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng theo tiêu chí NTM. Toàn xã đã thực hiện đào đắp với tổng khối lượng trên 34 nghìn m3; trong đó có trên 18,5 nghìn m3 đắp đường trục chính mặt đường rộng 2,5-3m; gần 6,9 nghìn m3 đắp đường bờ thửa rộng 1-1,2m; trên 8,6 nghìn m3 nạo vét, đào đắp hệ thống kênh cấp III. Với việc thực hiện DĐĐT, xã Nam Hải có điều kiện để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Năm 2012, căn cứ vào quy hoạch sản xuất nông nghiệp, Ban nông nghiệp xã đã xây dựng cơ cấu giống lúa theo tỷ lệ lúa thuần 70%, lúa lai 30% tổng diện tích. Lúa thuần tập trung vào các giống chất lượng cao như: Bắc thơm số 7, BC15; lúa lai tập trung vào giống Nhị ưu 838 và thực hiện cấy một loại giống ở mỗi vùng quy hoạch. Toàn xã hiện có 9 phương tiện gieo sạ hàng, khâu làm đất đã được cơ giới hóa 100% với 4 máy cày cỡ trung và trên 80 máy cày tay các loại. Khâu thu hoạch cũng đã được cơ giới hóa trên 50% với 6 máy gặt đập liên hợp. Nhờ đó, vụ xuân năm 2012, năng suất lúa bình quân toàn xã đạt 70 tạ/ha, tăng trên 3 tạ/ha so với vụ xuân năm 2011.

Năm 2012, ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, xã đã triển khai sơ kết, rút kinh nghiệm và triển khai DĐĐT tiếp ở các xóm còn lại là xóm 5, 6, 12, 13, 16, phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Đến nay, toàn bộ 5 xóm đã hoàn thành phương án DĐĐT chi tiết, 3/5 xóm đã tổ chức họp dân thông qua phương án DĐĐT. Tất cả các xóm đang khẩn trương thực hiện chiến dịch tu sửa, xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Trong đó, các xóm 5, 6, 12 đã cơ bản hoàn thành với tổng khối lượng đào đắp gần 15 nghìn m3. Đồng chí Nguyễn Quang Tám, xóm trưởng xóm 12 cho biết, xóm có trên 26ha đất canh tác, phân bố ở 4 xứ đồng, bình quân mỗi hộ có 3-4 thửa. Ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, xóm 12 đã hoàn thiện phương án, tổ chức họp dân để thống nhất phương án DĐĐT. Xóm phát động nhân dân đóng góp với mức 350 nghìn đồng/khẩu để hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Đến nay, các hộ trong xóm đã đóng góp gần 140 triệu đồng để đắp mới 9 đường trục nội đồng với tổng chiều dài gần 10,3km, mặt đường rộng 2,5m; đào mới 4 mương tưới tiêu với tổng chiều dài gần 1km; đắp 8 đường mương với tổng chiều dài trên 2km. Đến hết tháng 11-2012, chiến dịch làm thủy lợi nội đồng của xóm 12 đã cơ bản hoàn thành với tổng khối lượng đào đắp trên 6 nghìn m3. Về dồn điền đổi thửa, sau khi hoàn thành việc chia ruộng tại thực địa, bình quân mỗi hộ của xóm 12 chỉ còn 1,7 thửa, nông dân trong xóm khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để bước vào sản xuất vụ xuân năm 2013./.

Bài và ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com