Thị trấn Quất Lâm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững

08:11, 20/11/2012

Thị trấn Quất Lâm (Giao Thuỷ) hiện có 75/650 hộ tham gia nuôi thủy sản với tổng diện tích 38,3ha; trong đó có 34ha nuôi tôm chân trắng. Ngoài ra, các hộ còn áp dụng mô hình nuôi trồng thủy sản quảng canh nuôi cá nước ngọt, nước lợ kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng hoa màu...

Thu hoạch tôm ở khu nuôi tôm công nghiệp.
Thu hoạch tôm ở khu nuôi tôm công nghiệp.

Anh Trần Văn Phú, một hộ nuôi tôm có diện tích lớn ở thị trấn cho biết, nhận thấy việc nuôi tôm chân trắng cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2010 anh đã đầu tư 300 triệu đồng cải tạo ao đầm, mua sắm trang thiết bị xây dựng mô hình nuôi tôm chân trắng với diện tích 3ha. Năm 2011, anh nuôi 2 vụ tôm, mỗi vụ thu 8-10 tấn tôm thương phẩm, tổng thu được 8 tỷ đồng. Gia đình bác Mai Văn Tĩnh xóm Lâm Dũng phát triển kinh tế theo mô hình VAC, nuôi cá nước ngọt kết hợp với nuôi gà, nuôi lợn và trồng rau màu. Hiện nay, gia đình bác có 1ha ao cá, 200 con gà, lợn và 3 sào rau. Trước đây, gia đình bác chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và làm muối nên thu nhập thấp. Năm 2011, từ mô hình VAC gia đình bác thu được 200 triệu đồng. Mô hình nuôi trồng thủy sản đã đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Tuy nhiên, hiện nay việc mở rộng diện tích nuôi thuỷ sản vẫn gặp khó khăn do đường ra khu nuôi trồng nhỏ hẹp, phương tiện giao thông khó di chuyển, hệ thống thủy lợi chưa quy hoạch xong, nước ao đầm nuôi có nhiều rác thải, xác tôm sau khi thu hoạch chưa qua xử lý xả thẳng xuống các sông khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Để giải quyết những khó khăn và từng bước hỗ trợ người nuôi trồng về vốn và công nghệ, UBND thị trấn đã xây dựng, triển khai thực hiện dự án nuôi trồng thủy hải sản. UBND thị trấn đã thành lập các ban chỉ đạo phối hợp với các hợp tác xã lên kế hoạch chuyển đổi vùng nuôi trồng đi đôi với đảm bảo an toàn lương thực. Theo đó, thị trấn chuyển đổi những diện tích cấy lúa, làm muối kém hiệu quả ở khu Lâm Dũng và khu sản xuất muối ở khu Cồn Tàu quy hoạch thành vùng nuôi tôm công nghiệp. Hằng năm thị trấn trích từ ngân sách 50-60 triệu đồng đầu tư xây dựng đường giao thông, lưới điện, đồng thời cử cán bộ tư vấn, hướng dẫn nông dân đăng ký chuyển đổi hình thức sản xuất, vay vốn ngân hàng để đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho việc nuôi trồng. Bên cạnh đó, UBND thị trấn phối hợp với Phòng NN và PTNT huyện, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm, cách phát hiện và phòng chống bệnh cho tôm, cách sử dụng các trang thiết bị khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về con giống; tổ chức cho các hộ nuôi tham quan một số mô hình nuôi thủy hải sản đạt hiệu quả cao ở các tỉnh lân cận. Ban nông nghiệp xã vận động nông dân xây dựng hồ chứa nước thải nuôi tôm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay, 100% các hộ nuôi trồng của thị trấn đã có hồ chứa nước thải và khu tập kết rác thải.

Với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện và thị trấn cùng sự đầu tư có kế hoạch của các hộ dân, mô hình phát triển kinh tế thuỷ hải sản của Thị trấn Quất Lâm sẽ phát triển bền vững, tạo thu nhập cao cho nông dân./.

Bài và ảnh: Dinh Nguyễn
(K30 - Học viện BC và TT)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com