Hợp Hưng phát triển kinh tế trang trại, gia trại

08:09, 07/09/2012

Xã Hợp Hưng (Vụ Bản) nằm trong vùng trũng nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để phát triển kinh tế, xã đã khuyến khích các hộ dân chuyển đổi một phần diện tích cấy lúa năng suất thấp sang xây dựng mô hình trang trại, gia trại. Năm 2010, xã đã quy hoạch 10ha tại cánh đồng Thành Gang thành vùng chuyển đổi tập trung. Đến nay, toàn xã đã có 23 trang trại, gia trại với tổng diện tích gần 30ha, trong đó có 8 trang trại có diện tích từ 1-2ha đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm như trang trại của các ông: Mai Văn Thạo, Mai Công Chính, Vũ Đình Út ở thôn Lập Vũ; Trịnh Văn Lợi, thôn An Thứ; Nguyễn Trọng Tuệ, Phạm Văn Linh thôn Tiên Chưởng, Triệu Đình Hợi, thôn Vụ Nữ…

Trang trại tổng hợp của anh Mai Công Chính, thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng có tổng doanh thu 2,5-3 tỷ đồng, thu nhập thực tế 500-600 triệu đồng/năm.
Trang trại tổng hợp của anh Mai Công Chính, thôn Lập Vũ, xã Hợp Hưng có tổng doanh thu 2,5-3 tỷ đồng, thu nhập thực tế 500-600 triệu đồng/năm.

Được xã tạo điều kiện, từ năm 2003, anh Mai Công Chính đã nhận thầu 2,5 mẫu đất công tại cánh đồng Lập Vũ để đào ao thả cá kết hợp với chăn nuôi quy mô nhỏ. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, năm 2010, anh Chính đã huy động các nguồn vốn đầu tư cải tạo và mở rộng quy mô chăn nuôi. Anh đào 2 ao nuôi cá có tổng diện tích mặt nước trên 1,5 mẫu chuyên sản xuất cá giống và cá chép cảnh. Hằng năm, sau khi thu hoạch vụ cá bột đầu năm, anh mới nhập 70kg cá chép cảnh giống để nuôi đến tháng 10 xuất bán rồi lại tiếp tục thả cá bột giống. Mỗi lứa anh nhập 10 triệu con cá bột mới nở, “ương” trong ao từ 30-45 ngày thành cá hương để xuất bán. Trên bờ anh bố trí hệ thống chuồng trại nuôi gà, vịt với tổng diện tích trên 400m2. Đàn vịt thường xuyên duy trì trên 1.300 con, trong đó có 300 con vịt siêu trứng, 1.000 con vịt bầu bố mẹ. Ngoài ra, anh còn đầu tư 3 lò ấp trứng, trong đó có 2 lò công suất 12 nghìn quả/mẻ, 1 lò công suất 17 nghìn quả/mẻ để sản xuất gà, vịt giống và trứng vịt lộn. Hằng năm trang trại của anh có tổng doanh thu từ 2,5-3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, thu nhập thực tế đạt 500-600 triệu đồng/năm. Còn ở thôn Vụ Nữ, năm 2010 ông Triệu Đình Hợi đã nhận thuê dài hạn 2ha ruộng trũng năng suất thấp tại cánh đồng Thành Gang để xây dựng trang trại tổng hợp. Ngay sau khi nhận đất, ông đã đầu tư gần 4 tỷ đồng cải tạo khu đất, quy hoạch hệ thống chuồng trại gồm 3 khu riêng biệt. Khu chuồng nuôi gà sạch được bố trí hợp lý, đầu tư hiện đại với hệ thống làm mát, quạt hút gió… có tổng diện tích trên 1.000m2, khu chuồng nuôi lợn thịt rộng 1.400m2 được chia thành 7 dãy song song, có thể nuôi được 450-500 con, có hầm biogas để xử lý chất thải. Đến đầu năm 2011, trang trại đã cơ bản hoàn thành và bước vào sản xuất với quy mô 8.000 con gà/lứa, mỗi lứa khoảng 50 ngày xuất bán, trọng lượng đạt 3,2-3,3 kg/con, đàn lợn thịt duy trì thường xuyên ở mức 200-250 con. Năm 2011, trang trại của anh xuất bán được gần 125 tấn gà thịt, 20 tấn lợn hơi, riêng doanh thu từ bán gà đã đạt trên 3 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, trang trại của anh đã xuất bán được gần 50 tấn gà, doanh thu gần 1 tỷ đồng. Tại vùng chuyển đổi Thành Gang còn có 1 trang trại nuôi ba ba rộng 8ha đang trong quá trình xây dựng của ông Lương Minh Cường với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng. Ông Cường cho biết, sau khi hoàn thành xây dựng ao nuôi có tổng diện tích sản xuất trên 23.000m2, khu ao nuôi ba ba bố mẹ trên 4.000m2, khu ao điều hòa 10.000m2, khu nuôi lợn 5.600m2… và các công trình phụ trợ, trang trại sẽ tập trung sản xuất ba ba giống, ba ba thương phẩm. Dự kiến mỗi năm trang trại sẽ đạt 200 nghìn con giống, 70-100 tấn ba ba thương phẩm. Xã thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức phòng, chống dịch bệnh, tổ chức tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; thông tin kịp thời về thị trường cho các chủ trang trại, gia trại..., đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cho các chủ trang trại vay vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất.

Hiện nay, xã Hợp Hưng tập trung hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, tạo quỹ đất, khuyến khích các hộ, chủ trang trại tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường./.

Bài và ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com