Hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Hùng

07:09, 11/09/2012

 

Xã viên HTX Xuân Hùng, Thị trấn Xuân Trường chăm sóc lúa mùa.
Xã viên HTX Xuân Hùng, Thị trấn Xuân Trường chăm sóc lúa mùa.

Từ khi chuyển đổi sang hoạt động dịch vụ (năm 2010), đến nay HTX dịch vụ nông nghiệp Xuân Hùng, Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) đã đạt được những kết quả nhất định. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Ban quản lý HTX đã tổ chức tốt các khâu dịch vụ và mở rộng các dịch vụ thiết yếu như: phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, làm thủy lợi nội đồng, làm đất, diệt chuột, ốc bươu vàng, cung ứng vật tư nông nghiệp… HTX phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền và mở lớp tập huấn cho xã viên về kỹ thuật sản xuất thâm canh lúa. Vụ mùa 2011, HTX đã tổ chức 1 lớp tập huấn về chuyển giao kỹ thuật gieo sạ hàng cho xã viên 2 tổ 10 và 11, với diện tích thí điểm trên 14ha để làm điểm, nhân ra diện rộng. HTX đã mời chuyên gia nông nghiệp về hướng dẫn cho xã viên biện pháp canh tác; tổ chức 2 chuyến tham quan mô hình canh tác theo phương pháp sạ hàng ở tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, HTX đầu tư mua 5 máy sạ hàng làm dịch vụ gieo sạ lúa cho xã viên. Qua vụ đầu thử nghiệm bằng phương pháp gieo sạ hàng cho thấy chi phí giảm trên 120 nghìn đồng/sào; năng suất đạt 64 tạ/ha, cao hơn 15-20% so với phương pháp cấy lúa truyền thống. Vụ xuân 2012, xã viên HTX đã nhân rộng diện tích gieo sạ hàng trên diện tích 92ha, đạt 30% tổng diện tích gieo trồng toàn xã, góp phần nâng cao năng suất lúa vụ xuân đạt 77 tạ/ha. Trong dịch vụ thủy nông, HTX được giao quản lý 25,8km kênh cấp 3 với 77 tuyến kênh. Để thực hiện tốt việc nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, HTX ký kết hợp đồng với các thủy nông viên ở các đội sản xuất. Ngoài việc điều tiết tưới tiêu nước theo hệ thống tự chảy, HTX đầu tư nâng cấp 2 trạm bơm điện, công suất 14kWh để phục vụ bơm tát cho các xứ đồng cao và tiêu úng cục bộ ở các xứ đồng trũng. HTX cũng trích nguồn thu từ thủy lợi nội đồng để khơi thông dòng chảy kênh cấp II nội đồng, duy tu cống đầu mối đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, HTX tổ chức tốt khâu dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp. Trên cơ sở sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban nông nghiệp thị trấn về cơ cấu giống và đăng ký của xã viên, HTX đã cung ứng đầy đủ, kịp thời và đảm bảo chất lượng các loại giống cây trồng, cho xã viên. Hằng vụ, HTX chủ động tập kết đầy đủ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép để kịp thời cung ứng cho xã viên. Năm 2012, HTX đã cung ứng 200 tấn phân NPK, đạm, kali đảm bảo chất lượng cho xã viên chăm bón lúa. Trên cơ sở cơ cấu mùa vụ của Ban nông nghiệp xã, HTX còn cung ứng mỗi vụ từ 6-7 tấn thóc giống tập trung vào các giống lúa lai, lúa thuần đảm bảo năng suất, chất lượng.

Đến nay các trà lúa vụ mùa 2012 của HTX phát triển đồng đều, cây lúa sinh trưởng tốt, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Đồng chí Bùi Đức Toán, chủ nhiệm HTX cho biết: “Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ của HTX, Ban quản trị HTX xác định phải tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho xã viên, đưa các giống lúa mới có chất lượng, năng suất; từng bước đổi tập quán canh tác cho xã viên theo phương pháp mới hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư trên diện tích canh tác”. Bên cạnh đó, ngoài việc cung ứng vật tư nông nghiệp cho xã viên theo phương thức trả chậm, ở một số dịch vụ, HTX chấp nhận mức lãi thấp để giữ thị phần cạnh tranh với tư thương. HTX còn tổ chức cho xã viên nghiên cứu Luật HTX; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, tư vấn dịch vụ, thị trường cho các thành viên ban quản trị HTX, đồng thời xây dựng phương án, bổ sung, điều chỉnh quy chế và tổ chức hoạt động dịch vụ theo phương án đã xây dựng, tập trung vào các dịch vụ chủ yếu như: dịch vụ thủy lợi, cung ứng giống vật tư./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com