Cơ hội mới trong thu hút đầu tư

08:09, 25/09/2012

Trong nhiều năm nay, hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh luôn được tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực tham gia lựa chọn đối tác nhằm không ngừng phát triển ngành công nghiệp tỉnh nhà, xứng đáng với tiềm năng, vị thế của Nam Định. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu cơ chế chính sách, quảng bá hình ảnh con người, tài nguyên của Nam Định không chỉ diễn ra ở trong tỉnh, trong nước mà đã lan ra khu vực và quốc tế với nhiều hình thức, cách làm hiệu quả. Trong các ngày từ 3 đến 8-9-2012, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Nhật Bản nhằm kêu gọi thu hút đầu tư về tỉnh nói chung và KCN Mỹ Trung nói riêng. Tham gia đoàn công tác lần này có lãnh đạo các sở, ngành hữu quan gồm KH và ĐT; TN và MT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Mỹ Lộc và xã Mỹ Trung. Đoàn đại biểu của tỉnh đã có những ngày làm việc hiệu quả tại đất nước "Mặt trời mọc" với sự tham gia phối hợp chặt chẽ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Phòng Công nghiệp, thương mại Nhật Bản; Trung tâm xúc tiến thương mại ASEAN Nhật Bản và Cty CP Quản lý KCN Việt - Nhật... Trong 4 ngày có mặt trên xứ sở "Hoa Anh Đào", đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã tổ chức thành công 3 hội nghị xúc tiến đầu tư lớn tại Thủ đô Tokyo và các thành phố Nagoya, Osaka, thu hút hơn 240 tập đoàn kinh tế, các đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư hạ tầng uy tín của Nhật Bản tham dự. Nhiều nhà đầu tư lần đầu tiên biết đến Nam Định qua lời giới thiệu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhưng đã tỏ rõ mong muốn sớm được hợp tác làm ăn lâu dài. Trong lời giới thiệu về Nam Định với các đối tác Nhật Bản, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nam Định là mảnh đất địa linh, nhân kiệt, có truyền thống hiếu học và học giỏi, đã 18 năm liên tục dẫn đầu cả nước về kết quả GD và ĐT. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 trường đại học, 8 trường cao đẳng và hàng chục trường trung cấp nghề bảo đảm đào tạo ra nguồn lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh không ngừng được đầu tư, cải tạo với tuyến quốc lộ 10 đi Hải Phòng, Quảng Ninh; quốc lộ 21 và tỉnh lộ 490C mới được nâng cấp nối trung tâm thành phố với các huyện ven biển; đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình đi qua Nam Định; tuyến đường bộ mới nối Thành phố Nam Định với đường cao tốc quốc gia sẽ hoàn thành xây dựng toàn tuyến vào tháng 9-2013, rút ngắn thời gian đi từ Thủ đô Hà Nội về Nam Định bằng ô tô chỉ còn khoảng 1 giờ. Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy hoạch phát triển khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ, 10 KCN, 32 CCN ở Thành phố Nam Định và các huyện. Tính đến nay, đã có 3 KCN đi vào hoạt động gồm Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh với tổng diện tích quy hoạch 592,08ha; diện tích đất công nghiệp đã cho các dự án thứ cấp thuê 264,04ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 65,68%. Các KCN này đều có quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, bền vững. Với nỗ lực của tỉnh và các nhà đầu tư, tổng mức vốn xây dựng dự án hạ tầng gồm: đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, thoát nước, thông tin liên lạc… đến nay đạt hơn 700 tỷ đồng. Các KCN còn lại như Thành An, Mỹ Thuận, Hồng Tiến, Việt Hải, Nghĩa Bình, Rạng Đông... đang trong quá trình mời gọi nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo các quy định của pháp luật...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản. Ảnh do Ban quản lý các KCN tỉnh cung cấp
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Ảnh do Ban quản lý các KCN tỉnh cung cấp

Về công tác thu hút đầu tư, trong những tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án bao gồm xây dựng nhà máy kéo sợi PVTEX Nam Định; dự án di chuyển và đầu tư mở rộng xưởng sản xuất chăn, ga, gối, đệm cao cấp Sông Hồng; xây dựng nhà máy may xuất khẩu Hàn Quốc; dự án nhà máy đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; dự án nhà máy sản xuất phân bón NPK vào các KCN Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh và CCN Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) với tổng số vốn đăng ký 1.082,5 tỷ đồng và 55,5 triệu USD. Như vậy đến nay, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào KCN là 147 dự án đầu tư trong nước và 18 dự án đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký 5.524 tỷ đồng và 229 triệu USD, tạo ra 56.000 chỗ làm việc. KCN Hòa Xá đã lấp đầy toàn bộ diện tích. KCN Mỹ Trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch nằm trong danh mục các KCN được ưu tiên phát triển đến năm 2015, tầm nhìn 2020 tại Quyết định số 1106/QĐ-TTg ngày 18-10-2005. Hiện tại KCN Mỹ Trung đã được chuyển giao cho Cty CP Quản lý KCN Việt - Nhật, hứa hẹn thu hút các dự án mới, tạo đà để công nghiệp của tỉnh đi lên.

Về định hướng phát triển, trong những năm tới Nam Định tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, lấy công nghiệp làm hướng đột phá cho phát triển kinh tế. Tỉnh sẽ tập trung phát triển vùng kinh tế biển, trong đó ưu tiên xây dựng khu kinh tế tổng hợp Ninh Cơ trên diện tích 13.950ha gắn với trung tâm đóng tàu biển Thịnh Long, nhà máy nhiệt điện Nam Định công suất 2.400MW. Từ thực tế đã qua, tỉnh tập trung phát triển các ngành công nghiệp động lực, công nghiệp công nghệ cao, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn Thành phố Nam Định, công nghiệp thu hút nhiều lao động để thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở địa bàn nông thôn. Phát triển mạnh mẽ các ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, có nguồn lực của tỉnh như cơ khí chế tạo, điện, điện tử, điện lạnh, tin học, chế biến phi kim loại, thiết bị, máy móc công cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp và thủy sản. Cùng với đó tiếp tục đầu tư để các ngành sửa chữa, lắp ráp đóng mới tàu thủy, ô tô, xe máy các loại, sản xuất các sản phẩm dệt may, hình thành một số cơ sở sản xuất phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị thông tin phục vụ trong nước và xuất khẩu...

Trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành gặp gỡ, trao đổi kinh tế song phương với lãnh đạo tỉnh Kyoto, nơi có thành phố cổ với hơn 1,5 triệu dân. Kyoto xưa kia vốn là Kinh đô của Nhật Bản hiện còn lưu giữ, bảo tồn gần 2.000 ngôi đền đạo Phật và đền Thần đạo, nơi có ngành tiểu thủ công nghiệp mà chủ yếu là hàng thủ công mỹ nghệ phát triển. Thành phố Kyoto là trung tâm sản xuất áo Kimono. Công nghiệp nặng chủ yếu là sản xuất hàng điện tử. Kyoto và Nam Định có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, kinh tế nên hứa hẹn mở ra hướng phát triển, gắn bó trong tương lai...

Theo đánh giá của đồng chí Vũ Viết Thiệu, Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh thì kết quả chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh là cơ hội kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án mới có nguồn vốn lớn, có công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên đất đai, sử dụng lao động có hàm lượng chất xám cao, mở ra hướng đi mới bền vững trong tương lai, đưa Nam Định phát triển, xứng đáng là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com