Vụ màu xuân ở Nam Trực

07:07, 19/07/2012

Vụ xuân năm nay, diện tích trồng cây màu của huyện Nam Trực đạt 1.157,3ha, tăng 57,3ha so với vụ xuân năm 2011 với các loại cây chủ yếu là: lạc 957ha, đậu tương 12ha, ngô 32ha, khoai lang 65ha và 90ha rau màu các loại. Toàn huyện có 16/20 xã, thị trấn có diện tích trồng cây màu xuân, trong đó có 4 xã, thị trấn ven đường Vàng có diện tích từ 100ha trở lên là: Nam Hùng 247ha; Nam Giang 187ha; Nam Hoa 157ha; Nam Dương 140ha. Ngoài ra, một số xã khác cũng mở rộng diện tích cây màu xuân như: Nam Hồng 64ha; Bình Minh 82ha; Nam Cường 86ha; Nghĩa An 90ha…

Thu hoạch dưa hồng vụ màu xuân của nông dân xã Nam Hùng (Nam Trực).
Thu hoạch dưa hồng vụ màu xuân của nông dân xã Nam Hùng (Nam Trực).

Với lợi thế là địa phương có vùng đồng màu lớn và trình độ thâm canh cao nên vụ màu xuân năm nay của huyện Nam Trực đạt kết quả cao cả về năng suất và giá trị kinh tế, bình quân thu nhập từ cây màu xuân ước đạt từ 47 triệu đồng/ha trở lên. Từ nhiều năm nay, lạc là loại cây chủ lực trong vụ màu xuân của huyện Nam Trực. Đến nay, hầu hết diện tích lạc xuân của huyện đã cơ bản thu hoạch xong, năng suất bình quân ước đạt 35-37 tạ/ha. Có được kết quả đó, những năm qua huyện Nam Trực đã tập trung chỉ đạo, phát triển vụ màu xuân thành vụ chính. Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo Phòng NN và PTNT xây dựng kế hoạch, triển khai các mô hình: Lạc xuân (rau màu các loại) + lúa mùa sớm + cây vụ đông hoặc lạc xuân + lạc hè thu (rau màu các loại) + cây vụ đông. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây màu xuân cho nông dân. Nhiều xã có diện tích đất màu ít như: Hồng Quang, Nam Thanh, Nam Hải, Nam Hồng… cũng khuyến khích nông dân mở rộng hoặc tận dụng diện tích vườn nhà, đất gò bãi để trồng lạc xuân. Nhờ đó, vụ xuân năm nay, diện tích lạc xuân của huyện tăng 57ha so với vụ xuân năm trước, với các giống lạc cho năng suất ổn định, giá trị kinh tế cao như: Trạm Dầu 207, Sán Dầu 30, L18, L23… Có lợi thế là diện tích chuyên màu lớn và nông dân có trình độ thâm canh cao nên nhiều năm qua, xã Nam Hùng đã chỉ đạo ban nông nghiệp xã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng công thức luân canh: cây màu xuân + lúa mùa + cây vụ đông, cho thu nhập trên 110 triệu đồng/ha/năm. Vụ màu xuân năm nay, toàn xã có 247ha màu xuân, trong đó chủ lực là lạc xuân 220ha, còn lại là khoai lang và rau màu các loại. Cùng với vụ đông, vụ màu xuân đã trở thành vụ chính, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trong xã. Anh Hoàng Văn Khởi, thôn Thụ Tung cho biết: Vụ xuân năm nay, cả 6 sào ruộng của gia đình anh đều trồng lạc bằng các giống L18, Trạm Dầu. Mặc dù đầu vụ gặp rét đậm nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên lạc đạt năng suất 150 kg/sào. Với hơn 1 tấn lạc xuân thu hoạch được, sau khi trừ chi phí, thu nhập của gia đình anh đạt trên 10 triệu đồng. Nhiều hộ dân trong xã có diện tích từ 1 mẫu trở lên đã có thu nhập thực tế từ 13-15 triệu đồng như hộ các ông: Đoàn Văn Thuấn, Nguyễn Văn Thái, Bùi Văn Thanh, Đoàn Văn Thùy… Xã Nam Hồng chỉ có hơn 50ha đất màu lại phân bố rải rác ở các xóm: Hùng An, Đoài Bàn, Phúc Đức, Hồng Long nhưng năm nay, diện tích cây màu xuân của xã đã mở rộng lên 64ha, trong đó có 29ha lạc, 10ha ngô, 25ha khoai lang. Để tiếp tục nâng cao thu nhập cho nông dân trên từng đơn vị diện tích canh tác, xã đã xây dựng các mô hình, tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật và khuyến khích nông dân luân canh tăng vụ, mở rộng diện tích cây màu bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: lạc, ngô, khoai lang. Mặc dù năng suất không cao bằng các vùng chuyên màu nhưng với các mô hình luân canh từ 3-4 vụ/năm như: lạc - đậu tương - cây vụ đông hoặc lạc (khoai lang, ngô) - đậu tương - khoai lang, khoai tây đông nên giá trị thu nhập trên một ha màu của xã đạt từ 115-120 triệu đồng/năm. Ngoài diện tích trồng lạc, vụ xuân này huyện Nam Trực có trên 90ha rau màu các loại cho thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng/sào; một số mô hình cho thu nhập từ 2,5-5 triệu đồng sào như: trồng dưa hồng xen canh với lạc xuân ở Nam Hùng, Nam Hoa hoặc trồng bí xanh mõm chuột trên đất cát non ở Nam Hùng, Nam Dương.

Cây rau màu vụ xuân đạt giá trị kinh tế cao, tạo tiền đề cho nông dân trong huyện tích cực mở rộng diện tích cây rau màu hè thu. Ngay sau khi thu hoạch xong lúa và màu xuân, huyện Nam Trực đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai làm đất, chuẩn bị các điều kiện cho vụ lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất để kịp tiến độ sản xuất vụ đông./.


Bài và ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com