Nghĩa Phú phát triển nghề trồng rau màu

07:07, 12/07/2012

Với trình độ thâm canh cao, tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng được nhiều mô hình trồng rau màu phù hợp nên từ nhiều năm nay, xã Nghĩa Phú luôn đứng trong "tốp đầu" của huyện Nghĩa Hưng về trồng rau màu đạt hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2006, anh Nguyễn Huy Hoạt ở xã Nghĩa Phú đã lên Viện Cây lương thực và thực phẩm Trung ương (Bộ NN và PTNT) xin được chuyển giao mô hình trồng táo kết hợp với trồng bí xanh. Được sự hướng dẫn và cung cấp giống cây của các chuyên gia, anh Hoạt đã trồng 3 sào đại táo 15 kết hợp với bí xanh số 2. Táo được trồng từ cây ghép và trồng vào mùa xuân, với mật độ trồng 40-42 gốc/sào, năm thứ 3 cho thu hoạch. Đại táo 15 quả to, 15-17 quả đã đủ một kg, tính ra một sào táo thu 17 triệu đồng. Sau khi thu hoạch táo thì đốn cây và trồng bí xanh giống số 2. Đây là giống bí có quả dài 65-80cm, đặc ruột, ít hạt được thị trường ưa chuộng. Bí xanh cho thu hoạch vào tháng 4 và bán đến hết tháng 8. Mỗi gốc bí xanh cho năng suất khoảng 70kg, một sào thu được 7-8 triệu đồng. Trên một sào đất, một năm anh Hoạt thu khoảng 25 triệu đồng. Mô hình trồng đại táo 15 kết hợp bí xanh số 2 đã được nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập.

Hộ ông Hoàng Văn Hiển, xóm 9, xã Nghĩa Phú trồng thanh long cho thu nhập 5 triệu đồng/sào.
Hộ ông Hoàng Văn Hiển, xóm 9, xã Nghĩa Phú trồng thanh long cho thu nhập 5 triệu đồng/sào.

Là xã có vùng đất bãi rộng hơn 20ha ven sông Đáy, Nghĩa Phú có nhiều lợi thế trong việc trồng cà chua và các loại rau màu khác. Nhiều hộ có trình độ thâm canh cao, diện tích đất lớn đã đạt giá trị thu nhập cao. Hộ các anh Trần Văn Đình, Vũ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Kết thường trồng từ 3-5 sào cà chua cho thu nhập 50-70 triệu đồng/năm. Năm 2011, hộ anh Nguyễn Văn Nhu trồng 1 mẫu cà chua và rau màu cho thu nhập 100 triệu đồng. Ở xã Nghĩa Phú có nhiều hộ trồng cà chua, bí xanh trên đất 2 vụ lúa. Anh Trần Văn Đạc, ở xóm 12 trồng 6 sào cà chua, bí xanh, thu nhập đạt 40-50 triệu đồng. Anh Cường trồng 5 sào bí xanh, thu nhập bình quân đạt 1 triệu đồng/sào. Các năm trước xã Nghĩa Phú thường trồng 10-15% diện tích cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. Năm 2011, mặc dù vụ mùa thu hoạch chậm nhưng xã Nghĩa Phú vẫn trồng được gần 40ha cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, chiếm 8% diện tích đạt giá trị gần 1,6 tỷ đồng. Để giúp nông dân trong xã xây dựng các mô hình cây trồng rau màu bền vững, Hội Nông dân xã đã tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 200 lượt người; liên kết chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm ET của Viện Sinh học Trung ương; phối hợp với Viện Cây lương thực và thực phẩm Trung ương hướng dẫn kỹ thuật và cung ứng các loại cây ăn quả như: ổi, táo, xoài, hồng… về trồng. Nhiều hộ dân trong xã đã tích cực cải tạo vườn nhà để trồng cây cảnh, cây thế, các loại rau màu cho thu nhập cao. Từ năm 2009, ông Hoàng Văn Hiển, ở xóm 9 đã đưa giống thanh long về trồng. Trên diện tích 1 sào đất vườn ông trồng gần 60 gốc thanh long. Cây thanh long dễ trồng, mỗi gốc thanh long một năm thu 3 đợt, được 100-120 quả. Một sào thanh long một năm thu trên 5 triệu đồng. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 5 hộ trồng thanh long cho hiệu quả cao.

Hiệu quả từ trồng các loại rau màu ở xã Nghĩa Phú cho thu nhập gấp 2-3 lần cấy lúa. Hiện tại, xã có trên 30% số hộ có thu nhập khá từ làm vườn, trồng rau màu. Năng suất lúa cả năm của xã Nghĩa Phú thường đạt trên dưới 130 tạ/ha, kết hợp hiệu quả từ cây rau màu đã nâng cao giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt trên 106 triệu đồng/năm./.

Bài và ảnh: Trần Hữu Quyết



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com