Giao Tân tập trung phát triển kinh tế hộ

07:07, 10/07/2012
Cty TNHH May và Thương mại Anh Đức, xóm 8, xã Giao Tân tạo việc làm cho gần 100 lao động với mức lương trên 2 triệu đồng/người/tháng.
Cty TNHH May và Thương mại Anh Đức, xóm 8, xã Giao Tân tạo việc làm cho gần 100 lao động với mức lương trên 2 triệu đồng/người/tháng.

Xã Giao Tân (Giao Thuỷ) có 300ha đất 2 vụ lúa, 50ha đất màu và 35ha đất bãi. Để nâng cao thu nhập cho nhân dân, Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều biện pháp phát triển kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đa dạng hóa ngành nghề. Trong đó vận động nông dân đổi mới cơ cấu giống, cây trồng mùa vụ và tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, năng suất lúa hằng năm của xã thường đạt khoảng 120 tạ/ha với các giống có năng suất và giá trị kinh tế cao là: Bắc Thơm số 7, Nếp 97, NĐ5, Nếp 352, Thái Xuyên 111… Toàn xã có khoảng 20 hộ tự chuyển đổi diện tích cho nhau, tạo thành vùng sản xuất lớn từ 1-3 mẫu cho thu nhập 80 triệu đồng/năm… Tiêu biểu như gia đình ông Trịnh Văn Lưỡng, xóm 4 đầu tư xây dựng gần 200m2 chuồng lợn, thường xuyên nuôi 80-100 con, trong đó 5 con lợn nái, nuôi theo hình thức gối sóng, tháng nào ông cũng xuất bán từ 1,2-1,5 tấn thịt lợn, mỗi năm bán được từ 14-16 tấn thịt lợn. Ngoài nuôi lợn, ông Lưỡng đầu tư lò ấp trứng vịt lộn, mỗi tháng tiêu thụ được khoảng 50 nghìn quả trứng. Ông còn nhận thầu 3,5ha đất bãi sát đê sông Sò đầu tư cải tạo thành 4 ao với tổng diện tích mặt nước khoảng 3ha, mỗi ao thả một loại con nuôi riêng có giá trị kinh tế cao như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá vược, cua rèm… Hằng năm, gia đình ông có thu nhập thực tế khoảng 500 triệu đồng. Hiện trong xã có 15 hộ có mức thu nhập trên 250 triệu đồng/năm, 160 hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 450 hộ có mức thu nhập từ 40-60 triệu đồng/năm. Để các hộ có vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, xã tạo điều kiện về thủ tục cho trên 800 hộ vay vốn ngân hàng với tổng dư nợ trên 11 tỷ đồng. Phong trào cải tạo vườn tạp để trồng cây cảnh bước đầu đã thu hút gần 20 hộ trong xã tham gia với nhiều sản phẩm cây cảnh, cây thế có giá trị kinh tế cao. Một số hộ có thu nhập từ cây cảnh, cây thế trên 100 triệu đồng/năm như hộ các ông: Trần Văn Giang, Trần Văn Lưỡng… Cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã đã có sự chuyển đổi tích cực. Ngoài cấy lúa, chăn nuôi, xã quy hoạch diện tích 35ha đất bãi ven đê sông Sò thuộc xóm 3, xóm 4 thành vùng nuôi thủy sản tập trung với các loại con nuôi có giá trị kinh tế cao như: tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua rèm. Đến nay, vùng nuôi thủy sản tập trung của xã đã thu hút 10 hộ dân tham gia, nhiều hộ có diện tích lớn, đạt mức thu nhập từ 300-500 triệu đồng/năm như hộ các ông: Nguyễn Văn Kiên (xóm 4) 8ha; Lưu Công Út (xóm 12) 5,5ha… Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã khuyến khích, tạo điều kiện cho nông dân phát triển các nghề: mộc, nề, sản xuất VLXD, đan móc sợi, may công nghiệp… Toàn xã hiện có 3 cơ sở may công nghiệp với tổng số gần 180 máy may, tạo việc làm cho trên 200 lao động với thu nhập 2,2 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Cty TNHH May và Thương mại Anh Đức, xóm 8 cho biết: Năm 2011, anh đầu tư gần 2,5 tỷ đồng thành lập Cty, xây dựng gần 400m2 nhà xưởng, mua sắm 80 máy may công nghiệp và một số máy móc chuyên dụng để may áo Jắc-két, quần âu… cho các Cty ở Hà Nội. Hằng tháng, Cty sản xuất trên 10 nghìn sản phẩm, tạo việc làm cho gần 100 lao động với mức thu nhập bình quân 2-2,5 triệu đồng/người/tháng. Nghề đan móc sợi vẫn được nhân dân trong xã duy trì, tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động với mức thu nhập bình quân 35-40 nghìn đồng/người/ngày. Toàn xã hiện có 12 xưởng mộc, trong đó có 2 xưởng lớn của các ông: Phạm Văn Thuấn, xóm 9; Đinh Văn San, xóm 2 thường xuyên tạo việc làm cho 5-6 lao động. Đội thợ của các ông Phạm Văn Chẩn, Nguyễn Văn Lễ, xóm 8; Bùi Văn Quang, xóm 10… mỗi đội có từ 10-12 lao động với mức thu nhập từ 120-200 nghìn đồng/người/ngày. Các cơ sở sản xuất VLXD của các ông: Vũ Văn Túc, xóm 11; Nguyễn Huy Triệu, xóm 2 có 12-20 lao động, thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, toàn xã hiện có gần 100 hộ tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, trong đó có 20% số hộ có mức thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, xã Giao Tân tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất kinh doanh, đưa nghề mới về xã để nâng cao thu nhập cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com