Trực Thắng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá

02:12, 21/12/2011

Những năm gần đây, nghề trồng cây cảnh ở xã Trực Thắng (Trực Ninh) đã trở thành nghề chính, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân trong xã. Điển hình như hộ các ông Trần Văn Chi, Trần Văn Nghi ở xóm 2, Lưu Văn Uyển ở xóm 1, Vũ Văn Dương ở xóm 8, Hoàng Văn Khoái ở xóm 7 thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm từ nghề trồng cây cảnh. Ông Trần Văn Mai ở xóm 2 cho biết: “Vụ sanh năm ngoái “trúng” lớn, tôi lãi hàng trăm triệu đồng. Ngoài 3 sào vườn với hơn 100 chậu sanh, tôi còn thuê gần 9 sào để trồng sanh”. Xã Trực Thắng có hơn 940 hộ trồng cây cảnh với tổng diện tích 46,2ha. Hội Sinh vật cảnh của xã được thành lập, là nơi các hội viên trao đổi kinh nghiệm trồng, uốn tỉa cành, ươm cây sanh phôi, chăm sóc, bảo vệ cây; tổ chức tham quan các mô hình trồng cây cảnh đạt hiệu quả kinh tế cao ở các xã Điền Xá (Nam Trực), Hải Hòa (Hải Hậu)… Đa số các hộ tập trung trồng các chậu cây sanh có thế nhỏ gọn, đẹp, tinh tế phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh của nhiều người. Vì thế, giá trị thu nhập từ nghề trồng cây cảnh của xã Trực Thắng năm nay đạt hơn 21 tỷ đồng.

Mô hình trồng cây cảnh của hộ ông Trần Văn Mai ở xóm 2, xã Trực Thắng đạt hiệu quả kinh tế cao, thu lãi từ 150-200 triệu đồng/năm.
Mô hình trồng cây cảnh của hộ ông Trần Văn Mai ở xóm 2, xã Trực Thắng đạt hiệu quả kinh tế cao, thu lãi từ 150-200 triệu đồng/năm.

Thế mạnh chăn nuôi cũng được xã tập trung phát triển với đa dạng con nuôi: lợn thịt, lợn nái, gia cầm và nuôi cá. Năm 2011, xã duy trì đàn lợn 5.200 con, trong đó 2.260 con lợn nái, đàn gia cầm từ 2,5 vạn con trở lên... sản lượng thịt xuất chuồng ước đạt 520 tấn. Tổng giá trị thu nhập từ ngành chăn nuôi ước đạt 31,44 tỷ đồng, tăng 1,87% so với năm 2010. Toàn xã hiện có hơn 30 gia trại và hàng trăm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhiều hộ nuôi 30-40 con, như hộ các ông Phạm Văn Tu, ở xóm 12, Vũ Văn Đạt, ở xóm 8, Hoàng Văn Xá, ở xóm 1 nuôi trên 100 con lợn. Bình quân mỗi hộ chăn nuôi lợn thu từ 50-60 triệu đồng/năm. Hộ ông Phạm Văn Tảo ở xóm 12 có hơn 210m2 chuồng trại với tổng đàn hơn 100 con, trong đó có 10 con lợn nái, 70 con lợn thịt hướng nạc và 20 con lợn giống. Bình quân mỗi năm gia đình ông xuất hai lứa lợn được hơn 160 con, trừ chi phí, gia đình ông thu nhập từ 140-150 triệu đồng/năm. Ông còn tích cực trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở lợn với các hộ chăn nuôi trong xã, đồng thời tham gia các lớp tập huấn về tiêm phòng dịch bệnh, thuốc thú y do xã phối hợp với Phòng NN và PTNT, Trạm Thú y huyện tổ chức. Bên cạnh đó, các hộ còn phát triển ao nuôi các loại cá truyền thống như trắm đen, chép, trôi với tổng diện tích 26,5ha, giá trị thu nhập ước đạt gần 300 triệu đồng/năm.

Hiện nay, xã Trực Thắng đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Xã có 282,8ha đất 2 vụ lúa gieo cấy các giống lúa thuần Bắc Thơm số 7, BC 15 cho năng suất, chất lượng cao, bình quân 123,8 tạ/ha/năm; vùng trồng lúa nếp gần 50ha, năng suất trung bình từ 180-200 kg/sào. Diện tích cây vụ đông của xã năm nay đạt 21,5ha, chủ yếu trồng cà chua, bí xanh, rau màu các loại. Sắp tới, xã tiến hành quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung với diện tích 15ha. Hiện tại, bình quân thu nhập trên 1ha diện tích đất canh tác của xã đạt 78,2 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân trên đầu người của xã năm 2011 là 16,1 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 10%./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com