Sản xuất vụ đông ở Ý Yên

02:10, 29/10/2011

 

Chăm sóc rau vụ đông ở HTX Nam Cường, xã Yên Cường (Ý Yên).
Chăm sóc rau vụ đông ở HTX Nam Cường, xã Yên Cường (Ý Yên).

Vụ đông 2011 huyện Ý Yên phấn đấu trồng khoảng 3.200ha, tăng 100ha so với vụ đông năm ngoái, trong đó 30% diện tích trên đất cấy 2 vụ lúa. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động khắc phục khó khăn, bố trí quy hoạch sản xuất hợp lý, tập trung vào các cây khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại, ngô ngọt có hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo trong khung thời vụ. Cơ cấu cây trồng vụ đông 2011 của huyện là 1.140ha khoai tây, 977ha rau đậu các loại, 514ha ngô, 297ha khoai lang, 101ha cây đậu tương, 51ha cà chua và 43ha bí xanh. Từ trung tuần tháng 9, huyện đã tổ chức cho các địa phương đăng ký và giao chỉ tiêu gieo trồng cho các xã, thị trấn. Để bảo đảm thời vụ, nhiều địa phương tranh thủ gieo trồng ngay sau khi giải phóng đất với phương châm “sáng lúa, chiều cây vụ đông”, nhất là đối với những cây trồng đòi hỏi thời vụ sớm như ngô, bí xanh, dưa chuột... Huyện khuyến khích nông dân chủ động nguồn giống khoai tây đảm bảo chất lượng như khoai tây Solara (Đức), Diamant (Hà Lan), đồng thời hạn chế sử dụng một số giống khoai tây Trung Quốc dễ bị nhiễm bệnh, sử dụng các giống ngô MX4, MX6, MX10, các giống ngô ngọt Sugar 75, Sugar 77; khoai lang Hoàng Long, KL2, KL5… Trạm khuyến nông huyện phối hợp với Ban nông nghiệp xã, thị trấn và ban quản lý các HTX tổ chức tập huấn kỹ thuật về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng cho các hộ nông dân, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Phòng NN và PTNT huyện chọn điểm để triển khai mô hình trình diễn 2 giống khoai tây Sinora và Aladin của Cty TNHH Phát triển công nghệ Tấn Phát. Trạm BVTV huyện làm tốt công tác dự tính, dự báo dịch hại trên cây trồng, phối hợp với trạm khuyến nông, ban nông nghiệp và ban quản lý HTX hướng dẫn nông dân tổ chức phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả theo quy trình “4 đúng”. Các HTX tổ chức tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ để ký hợp đồng và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Cty TNHH MTV KTCTTL huyện ký cam kết xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn nước tưới cho vùng trồng cây vụ đông của từng HTX. Để khuyến khích các hộ nông dân mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất cấy 2 vụ lúa, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí mua giống ngô với mức 40 nghìn đồng/sào. Đối với diện tích không còn thời vụ, huyện khuyến khích các HTX, các hộ mở rộng diện tích khoai lang, rau màu. Đồng chí Nguyễn Đức Thuần, chủ nhiệm HTX Nam Cường, xã Yên Cường cho biết: “Đến nay, HTX đã gieo trồng được 150ha cây vụ đông, trong đó có 50ha trên chân đất 2 vụ lúa và 100ha trên chân đất màu, đạt hơn 80% kế hoạch”. Có được kết quả trên là do HTX đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí cơ cấu mùa vụ hợp lý, vụ mùa lựa chọn cấy lúa mùa sớm và các giống ngắn ngày như Nam Định 5, Bắc thơm 7…, đồng thời định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ đông tập trung trồng ngô, khoai tây, khoai lang, rau màu các loại để đảm bảo đúng thời vụ. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, HTX Nam Cường gieo trồng 80ha ngô, trong đó có 45ha ngô ngọt; 50ha khoai tây Đức, Hà Lan; 30ha rau màu; 10ha khoai lang, còn lại là đậu tương, cà chua, bí xanh và lạc đông. Nét mới trong sản xuất vụ đông năm nay là HTX thí điểm đưa vào trồng cây dưa chuột Nhật Bản với diện tích 3,5ha. Để mở rộng diện tích cây vụ đông, HTX chủ động hỗ trợ nông dân về giống, xây dựng 2 kho lạnh để bảo quản khoai tây giống sau thu hoạch, cung ứng phân bón cho nông dân phục vụ sản xuất theo hình thức trả chậm, lên kế hoạch tưới tiêu nước hợp lý cho 11 trạm bơm đảm bảo sản xuất cho bà con. Ngoài ra, HTX chủ động liên kết với các doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Cây dưa chuột Nhật Bản đã được Cty TNHH Hoàng Hương ở Hưng Yên cam kết thu mua với sản lượng 310 tấn, giá 2.000 đồng/kg và ngô ngọt đã được Cty TNHH Thực phẩm Quý Quả ở Hải Dương cam kết thu mua hơn 300 tấn với giá hơn 3.000 đồng/kg.

Với hướng tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vụ đông hợp lý cùng với các chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất kịp thời, sát với thực tế của huyện, sản xuất vụ đông năm nay ở Ý Yên sẽ đạt về diện tích, năng suất, giá trị thu nhập./.

Bài và ảnh: Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com