Vụ Bản tập trung chăm bón lúa mùa

08:08, 10/08/2011
Nông dân xã Kim Thái (Vụ Bản) chăm sóc lúa mùa.
Nông dân xã Kim Thái (Vụ Bản) chăm sóc lúa mùa.

Vụ mùa năm nay, huyện Vụ Bản gieo cấy 8.988,4ha lúa. Để chủ động giành thắng lợi vụ lúa mùa, ngay từ đầu vụ, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn huy động mọi lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ làm đất. Phòng NN và PTNT, Ban nông nghiệp các xã, thị trấn hướng dẫn bà con nông dân cày bừa kỹ hơn mọi năm và tiến hành rắc thêm vôi bột theo tỷ lệ 20 kg/sào. Các xã, thị trấn, HTX và Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản đã giải tỏa 267.992m2 bèo rác, 930 bè nứa, tháo dỡ đăng đó, vó, lờ, lều quán, bãi đổ vật  liệu, quây thả vịt, bãi đổ rác thải trên các sông; thường xuyên kiểm tra thiết bị, phương tiện phòng chống úng, chủ động phòng chống úng nội đồng, cung ứng đủ nước làm đất, đẩy nhanh quá trình phân hủy xác thực vật tạo dưỡng chất cho đất. Năm nay, do thu hoạch vụ lúa xuân chậm, bà con nông dân tích cực tăng diện tích gieo mạ nền, tận dụng các diện tích chân đất gieo mạ các giống lúa đặc sản và gieo mạ dược trên các diện tích ruộng vàn thấp. Đến ngày 12-7, các xã Liên Minh, Liên Bảo, Cộng Hòa… đã cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa sớm. Đến ngày 28-7, toàn huyện đã cơ bản cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa, với 685ha lúa mùa sớm, bằng 7,62%; 8.303ha lúa mùa trung và đặc sản, bằng 92,38% diện tích.

Đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa của huyện đã bén rễ. Bà con nông dân trong huyện dặm tỉa kết hợp với làm cỏ sục bùn để lúa sinh trưởng, phát triển, đẻ nhánh sớm, hạn chế bệnh nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ. Khi lúa đẻ nhánh cũng là giai đoạn ốc bươu vàng sinh trưởng và phát triển nhanh. Các xã đã chỉ đạo bà con nông dân tích cực thu gom, tiêu hủy ốc, trứng ốc. Toàn huyện đã tiêu hủy hơn 5 tấn ốc bươu vàng. Bà con nông dân thực hiện duy trì mực nước trong ruộng 3-5cm khi lúa đẻ nhánh và rút nước lộ ruộng 13-15 ngày sau khi lúa đẻ nhánh xong; bón thúc đợt một trên toàn bộ diện tích gieo cấy trước ngày 5-8. Sau bón thúc lần một 7-10 ngày, những diện tích lúa xấu sẽ được bón bổ sung urê. Phòng NN và PTNT huyện yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường hoạt động dự báo, quản lý dịch hại cây trồng, hướng dẫn các hộ xã viên phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc “4 đúng”, chủ động phòng ngừa dịch rầy, bệnh lùn sọc đen, tiếp tục diệt chuột, ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công. UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp, tổ chức điều hành tưới tiêu nước và có phương án cụ thể để đối phó kịp thời khi xảy ra tình trạng mưa úng hoặc nắng hạn. Toàn huyện đã trồng 395,1ha rau màu hè thu, trong đó có 184ha lạc, 145ha đậu tương, đậu xanh, 65ha rau màu các loại. Hiện tại, cây lạc, đậu tương đã phân cành và chuẩn bị ra hoa. Với quyết tâm vượt khó và thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật chăm bón lúa, màu, huyện Vụ Bản phấn đấu tiếp tục giành một vụ mùa thắng lợi./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com