Thắng lợi bước đầu từ vụ cá Nam

08:08, 03/08/2011
Tàu cá của anh Vũ Văn Hưng ở xã Hải Triều (Hải Hậu) chuẩn bị ra khơi đánh bắt thủy hải sản.
Tàu cá của anh Vũ Văn Hưng ở xã Hải Triều (Hải Hậu)
chuẩn bị ra khơi đánh bắt thủy hải sản.

Vụ cá Nam thường bắt đầu vào tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 9 hằng năm, song ngay từ đầu năm, ngư dân các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng đã tích cực bám biển, bám ngư trường, khai thác. Phấn đấu giành vụ cá Nam thắng lợi, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (KTVBVNLTS) (Sở NN-PTNT) đã phối hợp với các huyện thực hiện tốt công tác quản lý, phân loại tàu thuyền theo công suất, theo nghề, theo tuyến để hướng dẫn, tạo thuận lợi cho ngư dân làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp đổi giấy phép, nhằm tăng số ngày bám biển. Đến ngày 25-5-2011, toàn tỉnh có 2.371 tàu thuyền đánh cá, với tổng công suất trên 88.600CV, trong đó huyện Hải Hậu 904 chiếc, Giao Thuỷ 991 chiếc, Nghĩa Hưng 431 chiếc và Trực Ninh 45 chiếc. Năm nay, ngư dân trong tỉnh mở rộng địa bàn đánh bắt từ vùng biển Quảng Ninh đến các tỉnh miền Nam; riêng ngư dân xã Hải Triều (Hải Hậu) tập trung khai thác cá ở khu vực miền Trung từ Thanh Hoá đến Quảng Bình. Mặc dù giá xăng dầu tăng nhưng từ tháng 4 đến nay thời tiết thuận lợi nên các chuyến đi biển của ngư dân đều đạt hiệu quả cao. Ông Nguyễn Văn Xuyến, Chủ tịch Hiệp hội nghề cá xã Hải Triều cho biết: Từ đầu tháng 5 đến nay các tàu của xã đã bám biển liên tục từ 7-10 ngày mỗi chuyến ra khơi. Mô hình tổ đội giúp nhau trên biển đã phát huy hiệu quả từ việc giúp nhau về ngư trường, thông tin về nguồn cá, giúp nhau khi gặp sự cố cho đến phương thức đánh bắt và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều tàu của xã Hải Triều đạt 100 triệu đồng/chuyến. Tàu của anh Nguyễn Văn Cường trong 50 ngày có 5 chuyến đi biển, mỗi chuyến thu trên 100 triệu đồng. Vụ cá Nam năm nay, ngư dân xã Hải Triều thu nhập cao hơn năm ngoái do đánh bắt tăng cả về số lượng và chất lượng cá. Nếu như vụ cá Nam năm 2010, bình quân cả vụ mỗi ngư dân thu được 60 triệu đồng thì đến thời điểm này bình quân nhiều người đã có thu gần 100 triệu đồng. Ông Xuyến cho biết thêm: 38 tàu của xã Hải Triều đã đánh bắt được trên 200 tấn cá thu, trong đó có nhiều con nặng trên 6kg có giá trị xuất khẩu cao. Gặp chúng tôi khi đang chuẩn bị ra khơi, anh Vũ Văn Hưng ở xã Hải Triều cho biết: “Vụ cá Nam năm nay được mùa; vừa nhiều cá, chất lượng cá cũng cao hơn mọi năm, nên tàu của tôi chỉ về bến khi đã đầy cá và nạp đủ xăng dầu là lại ra khơi ngay”. Huyện Giao Thuỷ tạo điều kiện cho ngư dân nâng công suất máy, chủ động ra khơi khai thác, có nhiều tàu đạt hàng chục tấn cá mỗi khi về bến. Ngư dân Nghĩa Hưng có lợi thế khai thác mực, các loại cá, moi phục vụ việc chế biến nước mắm, mắm tôm. Xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) có nhiều đôi tàu đánh cá xa bờ hiệu quả, trong đó có tàu của anh Nguyễn Văn Báu, từ đầu vụ đến nay đã có 3 chuyến đi biển, mỗi chuyến đánh được gần 20 tấn cá, trị giá hàng trăm triệu đồng. Xã Nghĩa Hải có gần 200 tàu, thuyền hoạt động khai thác hải sản ven bờ mỗi ngày thu hàng chục tấn cá, tôm, moi đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu cho hàng chục cơ sở chế biến nước mắm, mắm tôm trong xã. Trong sáu tháng đầu năm, sản lượng khai thác của toàn tỉnh ước đạt gần 19.400 tấn, trong đó khai thác mặn lợ đạt 18.400 tấn. Góp phần tăng giá trị cho các sản phẩm khai thác, gần 100 doanh nghiệp, cơ sở chế biến hải sản trong tỉnh đã tích cực thu mua hàng hoá cho các tàu. Chi cục KTVBVNLTS tổ chức các lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và cấp chứng chỉ thuyền viên cho các tàu cá và người lao động làm việc trên tàu cá; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc giữa các tàu cá và bờ để nắm vững tình hình hoạt động của các đội tàu cá của địa phương trên các ngư trường.

Để giành thắng lợi toàn diện vụ cá Nam cũng như thắng lợi khai thác thuỷ sản năm 2011, ngành NN-PTNT phối hợp với các huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng. Chi cục KTVBVNLTS xây dựng kế hoạch chuyển đổi nghề khai thác, cải tiến ngư lưới cụ; hướng dẫn ngư dân tập trung khai thác những loại hải sản có giá trị cao; củng cố, xây dựng công tác dự báo ngư trường khai thác, trữ lượng nguồn lợi góp phần nâng cao hiệu quả đánh bắt./.

Bài và ảnh: Hữu Quyết

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com