Hải Hậu tập trung chăm bón lúa mùa

08:08, 17/08/2011

Xã viên thôn Hồng Nghĩa, xã Hải Hưng (Hải Hậu) chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa. Bài và ảnh: Trần Hữu Quyết
Xã viên thôn Hồng Nghĩa, xã Hải Hưng (Hải Hậu) chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

Mặc dù gặp khó khăn đầu vụ nhưng huyện Hải Hậu đã tập trung cấy xong 10.900ha lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Các xã, HTX bảo đảm cơ cấu lúa thuần từ 75-80% với các giống chủ lực: Q5, Lưỡng Quảng, Khang Dân 18, Việt Hương Chiếm, Bắc thơm số 7…; lúa lai từ 10-15% diện tích với giống chủ lực là Nhị ưu 69; còn lại 5-10% là các giống đặc sản tám, nếp. Vụ mùa này, xã Hải Phương cấy gần 280ha, trong đó 70% là các giống thuần, 20% là giống Tạp giao, còn lại là lúa đặc sản. Là địa phương có cả ruộng cao, ruộng trũng nhưng nhờ làm tốt công tác thuỷ lợi nội đồng nên toàn bộ bờ vùng, bờ thửa, hệ thống cống cấp II đã chủ động cho việc lưu giữ và tiêu nước. Tại đội sản xuất số 5, HTX Hải Phương, nhiều hộ đang tập trung cho chăm bón, bảo vệ lúa mùa theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Chị Lê Thị Huệ ở đội 5 cho biết, nhờ chủ động nguồn nước, gia đình chị đã làm đất sớm và tập trung cày xong 8 sào trước ngày 18-7, hiện đang tập trung bắt ốc bươu vàng, làm cỏ và chăm bón lúa. Tại xã Hải Ninh, bà con nông dân vừa hoàn thành việc chăm sóc lúa mùa đợt 1. Đồng chí Nguyễn Duy Châm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ này, xã Hải Ninh cấy 430ha, trong đó có tới 70% là giống Bắc thơm số 7. Đây là giống cho năng suất, giá trị cao nhưng dễ bị bệnh lùn sọc đen. Để phòng bệnh lùn sọc đen, các hộ xã viên được hướng dẫn kỹ thuật ngâm ủ giống, gieo mạ và cấy. Việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh được đặc biệt chú ý từ khi lúa hồi xanh cho đến thì con gái. Năm nay do khung thời vụ ngắn, nên một số hộ đã áp dụng phương pháp cấy không làm đất, với tổng diện tích khoảng 13ha. Xã Hải Ninh đã cấy xong từ ngày 27-7, đến nay toàn bộ diện tích lúa của xã đều sinh trưởng, phát triển tốt và đồng đều.

Sau khi hoàn thành gieo cấy, các HTX trong huyện đã tập trung chăm bón bảo vệ lúa mùa. Trong quá trình điều tiết nước, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đã chủ động khai thác nguồn phù sa vào ruộng, đáp ứng yêu cầu sinh trưởng, phát triển của cây lúa trong từng giai đoạn. Việc bón phân được chỉ đạo chặt chẽ: bón lót đầy đủ, bón thúc sớm tập trung, không bón quá lượng đạm với từng giống lúa. Các HTX kiện toàn mạng lưới dự thính, dự báo sâu bệnh, thăm đồng thường xuyên, kết hợp phát động xã viên tự kiểm tra và tổ chức phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh. Các HTX cung ứng đủ thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng tốt và hướng dẫn xã viên phun trừ theo nguyên tắc “4 đúng”. Tiếp tục phát động phong trào diệt ốc bươu vàng, chuột bằng phương pháp thủ công; phát triển và bảo vệ đàn mèo. Đến nay, huyện Hải Hậu đã bắt và diệt được trên 30 tấn trứng và ốc bươu vàng. Từ nhiều năm nay, huyện Hải Hậu có chủ trương phát triển đa dạng cây vụ đông, lấy hiệu quả là chính. Huyện mở rộng diện tích các loại cây ưa lạnh, chủ động hướng dẫn các hộ cấy lúa theo băng, để trồng cây vụ đông sớm khi chuẩn bị thu hoạch lúa mùa. Huyện phấn đấu gieo trồng 3.400ha cây vụ đông, trong đó có 1.500ha trồng trên đất 2 vụ lúa/năm. Diện tích trồng cây vụ đông phải bảo đảm thời vụ với từng loại cây và trồng càng sớm càng tốt. Riêng các loại cây rau, củ, quả phải trồng rải vụ tránh để mất giá. Vụ đông năm nay, Hải Hậu tiếp tục trồng các loại cây có thế mạnh và cho năng suất giá trị thu nhập cao như ngô, bí xanh, cà chua, cải dầu…

Với sự chủ động và tập trung các biện pháp cùng trình độ thâm canh cao, nhất định Hải Hậu sẽ giành vụ mùa thắng lợi./.

Bài và ảnh: Trần Hữu Quyết

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com