Cây màu vụ xuân đạt năng suất, giá trị kinh tế cao

08:08, 03/08/2011

Vụ xuân năm nay, diện tích trồng cây màu của các huyện trong tỉnh đều tăng so với mọi năm. Toàn tỉnh trồng được 14.832ha, trong đó, diện tích trồng lạc đạt trên 5.600ha, ngô 1.336ha, đậu tương trên 300ha... Các cây màu chủ lực đều đạt năng suất, chất lượng cao. Điển hình là huyện Vụ Bản trồng 1.380ha cây màu; trong đó có trên 1.000ha lạc, năng suất đạt 40-41 tạ/ha, cao hơn 3-4 tạ/ha so với năm 2007 (năm đạt đỉnh cao về năng suất). Năm nay, lạc được giá, đạt khoảng 80 triệu đồng/ha. Các HTX: Liên Bảo, Liên Minh, Kim Thái... có nhiều diện tích đạt năng suất trên 41 tạ/ha. Đồng chí Trần Quang Thoa, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết: Ngoài cây lạc, huyện Vụ Bản còn có thế mạnh về cây ngô và các loại cây rau màu. Vụ xuân năm nay, toàn huyện trồng hơn 100ha ngô giá trị thu nhập đạt khoảng 30 triệu đồng/ha. Vụ rau xuân ít sâu bệnh, được giá nên bà con nông dân có thu nhập cao. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu vụ, Phòng NN-PTNT đã tham mưu với UBND huyện xây dựng các mô hình: Lạc xuân + lúa mùa sớm + cây vụ đông hoặc lạc xuân + lạc hè thu + cây vụ đông; các mô hình trên đều cho thu nhập trên 150 triệu đồng/ha/năm. Xã Thành Lợi, vùng chuyên trồng rau của huyện Vụ Bản đạt giá trị thu nhập trên 110 triệu đồng/ha/năm. Chị Nguyễn Thị Nhung ở HTX Mỹ Trung cho biết: Trồng rau tuy vất vả nhưng chi phí ít, rau được giá nên chúng tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi có hơn 2 sào trồng đủ các loại rau, mỗi tháng thu được gần 1 triệu đồng. Vụ lạc xuân 2010, huyện Ý Yên giành thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị nên các xã, HTX đều có kế hoạch tăng diện tích lạc trong vụ xuân 2011. Toàn bộ diện tích lạc của huyện đạt gần 2.700ha. Các xã có diện tích trồng lạc nhiều là: Yên Nhân, Yên Cường, Yên Đồng, Yên Lộc... với các giống chủ lực như: Trạm dầu 207, Sán dầu 30 và L18... Xã Yên Nhân năng suất bình quân đạt 180-200kg/sào. Để đạt năng suất cao ngoài trình độ thâm canh, một số xã trong huyện đã ứng dụng phương pháp che phủ nilon chống rét đầu vụ cho lạc nên giữ được độ ẩm của đất, năng suất tăng 10-15%. Ngoài cây lạc, huyện Ý Yên còn trồng các loại cây như: đỗ tương, củ cải, khoai tây đông, ngô và các cây rau. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang hình thành vùng trồng màu với các giống cây chủ lực như: rau màu ở Yên Đồng, Yên Dương, đậu tương ở Yên Tân, ngô ở Yên Tân, Yên Lộc... Huyện Nam Trực trồng 1.100ha cây rau màu vụ xuân, trong đó có 70ha ngô cho năng suất bình quân 45 tạ/ha, 100ha khoai lang, năng suất đạt 115 tạ/ha và 900ha lạc năng suất đạt trên 35 tạ/ha, cao hơn 0,7 tạ/ha so với vụ xuân năm 2010. Anh Nguyễn Văn Chung ở xã Nam Hùng cho biết: Vụ lạc xuân năm nay, gia đình tôi trồng hơn 3 sào giống Trạm dầu 207, mặc dù đầu vụ gặp rét, cây phân cành, ra hoa chậm nhưng nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất đạt trên 160kg/sào, cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài cây lạc, cây ngô, vụ xuân năm nay các loại cây màu khác cũng cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với mọi năm. Năm nay thời tiết rét đậm kéo dài, các loại cây rau có nguồn gốc xứ lạnh cho năng suất cao; sâu bệnh ít bà con nông dân chỉ phun 2-3 lần thuốc BVTV, nhu cầu rau xanh lại tăng cao nên bán được giá. Sở NN-PTNT chỉ đạo các huyện mở rộng vùng trồng rau an toàn theo chương trình Việt GAP. Mô hình được trồng thử nghiệm tại các HTX Giao Phong (Giao Thuỷ), Thống Nhất (Thịnh Long - Hải Hậu), Mỹ Tân (Mỹ Lộc) đã từng bước nâng cao ý thức của người sản xuất về sử dụng thuốc BVTV, phân bón...

Các cây rau màu vụ xuân đạt giá trị kinh tế cao, tạo tiền đề cho nông dân trong tỉnh tích cực mở rộng diện tích cây rau màu hè thu. Đến ngày 26-7, toàn tỉnh đã trồng được 7.900ha cây màu hè thu, trong đó diện tích lạc trên 1.000ha, đậu đỗ trên 1.100ha và gần 370ha ngô...

Trung Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com