Vụ lúa xuân thắng lợi

08:07, 22/07/2011

Vụ lúa xuân 2011, tỉnh ta tiếp tục được mùa cả về năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập. Trong điều kiện thời tiết bất thuận, thắng lợi từ vụ lúa xuân đã giúp các cấp, các ngành và bà con nông dân trong tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp.

Bước vào sản xuất vụ xuân năm nay, thời tiết diễn biến bất thuận: Rét đậm, rét hại kéo dài làm mạ chết nhiều có nơi phải cấy giặm tỉa nhiều lần, sau cấy thời tiết tiếp tục rét hại; diện tích lúa lai toàn tỉnh thấp hơn so với dự tính do giá giống cao... Để giành vụ lúa xuân thắng lợi, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc làm đất sớm để cấy lúa trong khung thời vụ. Cty TNHH một thành viên KTCTTL các huyện đảm bảo đủ nguồn nước để làm đất và giữ nước dưỡng lúa. Sở NN-PTNT hướng dẫn các địa phương điều chỉnh lịch gieo mạ xuân chậm lại phù hợp với thời tiết, tổ chức che phủ ni-lon cho mạ, hạn chế tỷ lệ mạ chết, đồng thời khẩn trương gieo lại diện tích mạ bị chết để bảo đảm có đủ mạ cấy hết diện tích. Tranh thủ những ngày nắng ấm, bà con nông dân tích cực xuống đồng cấy lúa xuân. Các địa phương đã cơ bản cấy xong trong tháng 2. 

Nông dân xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) thu hoạch lúa xuân, năng suất đạt trên 70 tạ/ha.
Nông dân xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) thu hoạch lúa xuân, năng suất đạt trên 70 tạ/ha.

Vụ xuân 2011, toàn tỉnh gieo cấy 78.108ha lúa xuân; trong đó diện tích lúa lai khoảng 34%, khi cấy xong gặp đợt rét đậm, rét hại làm lúa nghẹt rễ, sinh trưởng, phát triển chậm, nhiều địa phương phải giặm lại cho đủ số khóm. Sau đó thời tiết ấm dần, giúp cây lúa phát triển, đồng thời giữ mực nước thuận lợi cho lúa đẻ nhánh tập trung. Thời điểm lúa trỗ gặp thời tiết thuận lợi, kết hợp với chăm sóc đúng kỹ thuật, ít sâu bệnh nên hầu hết diện tích lúa trong tỉnh đều phát triển tốt, bông dài, hạt mẩy... Chị Nguyễn Thị Mùi ở xóm 3, xã Nam Tiến (Nam Trực) cho biết: Đến khi thu hoạch chúng tôi mới tin là được mùa, vì đến tiết Thanh minh mà lúa còn xơ xác, phải giặm tỉa mấy lần và phải bón thêm phân lân, nhưng rất may là năm nay ít bị sâu bệnh nên người nông dân chúng tôi giảm được chi phí sản xuất; riêng diện tích lúa Tạp giao của gia đình tôi đạt năng suất 250-270kg/sào. Cùng ở xóm 3 xã Nam Tiến, anh Nguyễn Văn Phong rất phấn khởi vì toàn bộ diện tích lúa của gia đình đều đạt năng suất cao vì được cấy gọn trong tháng 2. Gia đình anh cấy hơn một mẫu, trong đó có 4 sào Tạp giao dự tính năng suất đạt trên 300kg/sào, diện tích còn lại cấy giống Bắc thơm số 7, năng suất đạt trên 200kg/sào. Cùng một cánh đồng của xã Nam Dương (Nam Trực), những diện tích lúa được cấy đúng khung thời vụ có bông dài, hạt mẩy, năng suất cao hơn so với những diện tích lúa cấy muộn. Mọi năm vụ xuân tỉnh ta thường cấy lúa lai là giống chủ lực, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và chịu hạn tốt... Năm nay, tỷ lệ lúa lai đạt thấp (khoảng 34%), nhiều địa phương cấy giống Bắc thơm số 7 với tỷ lệ cao, do năm nay ít sâu bệnh, giống Bắc thơm số 7 sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, làm tăng giá trị thu nhập của nhiều hộ nông dân. Chị Ngô Thị Lụa ở xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng), cấy 8 sào Bắc thơm số 7, năng suất đạt 210kg/sào. Có được kết quả trên do ngay từ đầu vụ chị được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, cách gieo mạ, chăm sóc lúa, phòng trừ sâu bệnh... Vụ xuân năm nay giành thắng lợi còn do việc tăng diện tích gieo sạ. Diện tích gieo sạ toàn tỉnh đạt gần 3.400ha. Các địa phương gieo sạ nhiều là: Ý Yên trên 600ha, Nam Trực trên 770ha, Hải Hậu 710ha, Xuân Trường 415ha. Các xã có diện tích gieo sạ nhiều là: Yên Trung (Ý Yên) trên 60%, Vĩnh Hào (Vụ Bản) gần 60%, Giao Tiến (Giao Thuỷ) khoảng 30%. Ngoài ra, huyện Ý Yên hỗ trợ nông dân trên 250 triệu đồng mua dụng cụ gieo sạ và thuốc diệt cỏ, giảm chi phí sản xuất, năng suất lúa cao hơn 10-15%.

Việc giành thắng lợi cả về năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập trong vụ lúa xuân năm nay là do có sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, các cấp, các ngành và sự nỗ lực vượt khó của bà con nông dân. Ngay đầu tháng 4, sau khi hết rét, UBND tỉnh đã chỉ đạo, Sở NN-PTNT hướng dẫn các địa phương các biện pháp kỹ thuật giúp cây lúa sinh trưởng, làm cỏ sục bùn, bón thêm phân ở những diện tích lúa xấu, bảo đảm đủ nước cho lúa, hạn chế bón nhiều đạm, chủ yếu bón bổ sung phân lân, phân NPK... Do thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều ngày rét ấm xen kẽ, các đối tượng sâu bệnh đang phát dục gặp rét bị chết nhiều, nên nhiều diện tích chỉ phun 1-2 lần các bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ. Cuối vụ thời tiết thuận lợi, cây lúa phát triển tốt, nên bảo đảm các yếu tố cấu thành năng suất cao trên từng trà lúa, giống lúa. Năm nay, năng suất lúa xuân bình quân toàn tỉnh ước đạt 68,5 tạ/ha (năm 2010, năng suất đạt 68,15 tạ/ha) trong đó năng suất lúa lai ước đạt trên 75 tạ/ha, có nơi đạt 85 tạ/ha; lúa Bắc thơm số 7 ước đạt 61-62 tạ/ha. Dự kiến năng suất lúa vụ xuân của huyện Giao Thuỷ đạt 73 tạ/ha, huyện Nghĩa Hưng đạt 74 tạ/ha, huyện Hải Hậu đạt 70-72 tạ/ha...

Bài và ảnh: Hữu Quyết

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com