Ngân hàng CSXH Trực Ninh góp phần bảo đảm an sinh xã hội

08:07, 29/07/2011

Năm 2011, tổng nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Trực Ninh được giao trên 192 tỷ đồng, tăng hơn 20 tỷ đồng so với năm 2010. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Ngân hàng CSXH huyện đã bố trí điểm giao dịch tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trong huyện, hoạt động vào một ngày cố định (từ ngày 8-19 hàng tháng) để tạo điều kiện cho người dân đến giao dịch. Trong các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, 2 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo và cho vay học sinh sinh viên (HSSV). Trong 6 tháng đầu năm 2011, ngân hàng đã giải ngân chương trình cho vay hộ nghèo cho gần 1.000 hộ được vay vốn với số tiền trên 19 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên trên 63 tỷ đồng với trên 5.600 hộ vay vốn. Anh Phạm Văn Oánh, ở xóm 12 xã Trực Thanh có nghề sản xuất tăm. Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Ngân hàng CSXH, anh được vay 50 triệu đồng đầu tư một số máy chuyên dùng. Đến nay, gia đình anh đã có cơ sở sản xuất tăm nhung với dây chuyền đồng bộ, khép kín trị giá trên 400 triệu đồng, sản phẩm được xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, Thái Lan…, tạo việc làm cho gần 50 lao động với thu nhập 1,4-1,6 triệu đồng/người/tháng. Chương trình cho vay HSSV 6 tháng đầu năm 2011 của Ngân hàng CSXH huyện đạt trên 8,66 tỷ đồng. Hiện nay, toàn huyện còn trên 4.800 khách hàng vay vốn HSSV với dư nợ trên 69,8 tỷ đồng. Nhờ được vay vốn, nhiều học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục theo học. Gia đình bà Nguyễn Thị Tô, ở xóm 5 xã Trực Nội có 2 con học đại học được vay 25 triệu đồng (tính đến đầu năm 2010). Hiện nay, các con bà đã tốt nghiệp đại học và đang tiết kiệm trả nợ ngân hàng. Vừa qua, bà Tô lại được vay vốn hộ nghèo làm nhà với số tiền 8 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường đã giải ngân được trên 10 tỷ đồng, nâng tổng số hộ được vay trên 6.330 hộ với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng, giúp các hộ xây dựng công trình hợp vệ sinh và công trình nước sạch. Cũng trong 6 tháng đầu năm, có gần 10 hộ được vay 72 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở. Toàn huyện có 174 hộ được vay gần 1,4 tỷ đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở. Ông Bùi Công Tỉnh ở xóm 11 Trực Thanh được vay 8 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng và bà con làng xóm, gia đình ông đã xây được ngôi nhà mái bằng trị giá trên 110 triệu đồng. Thời gian qua, Ngân hàng CSXH Trực Ninh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc nhận ủy thác cho vay qua Ngân hàng CSXH, sớm đưa đồng vốn đến đúng đối tượng; tổ chức tập huấn việc quản lý vốn và đánh giá hiệu quả nguồn vốn vay; các tổ chức đoàn thể tham gia cùng địa phương bình xét bảo đảm dân chủ, công bằng đúng đối tượng. Tổng nguồn vốn uỷ thác qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, mỗi hội chiếm trên 45%; Hội CCB và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chiếm trên 3% tổng dư nợ. Do kiểm soát tốt việc cho vay và các tổ TKVVV hoạt động hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng CSXH Trực Ninh chưa đến 0,07%. Công tác huy động vốn qua tổ TKVVV do Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đều đạt kết quả khá. 6 tháng đầu năm, các tổ TKVVV đều đạt trên 60% kế hoạch đề ra. Hiệu quả từ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Trực Ninh đã giúp người dân địa phương phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội./.

Trần Hữu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com